Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cách trả lời "ngụy biện"

Thứ hai, 16/06/2014 - 15:06

(Thanh tra) - Đó là ý kiến của đa số bạn đọc trên khắp cả nước về bài viết: “2 xe ở Ninh Bình cùng đeo biển xanh 4 số 9999” đăng trên Thanh tra Điện tử trước câu trả lời của Thượng tá Lã Hồng Phúc - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình về sự việc này.

Đa phần độc giả không đồng tình trước câu trả lời của Thượng tá Lã Hồng Phúc - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: ND

>>Cả 2 xe đều đeo biển số giả, do lái xe tự làm! 

>>2 xe ô tô cùng đeo biển xanh 4 số 9999

Khi được PV hỏi về sự việc 2 chiếc xe khá sang mà Công an tỉnh Ninh Bình đang sử dụng nhưng lại được đeo chung 1 biển xanh 35A - 9999 gây bức xúc trong dư luận trên cả nước thì Thượng tá Phúc cho biết: “Có thể lái xe hỏi mượn của nhau”.

Câu nói này đã khiến cho những người dân vô cùng bức xúc trước sự thiếu trách nhiệm của Thượng tá Phúc.

Những ý kiến tỏ ra bức xúc của độc giả trước sự việc 2 chiếc xe ô tô cùng đeo biển xanh 9999. Ảnh: ND (chụp lại) 

Độc giả Trần Đại Chí viết: Cái vụ đeo biển này ở Công an tỉnh Ninh Bình diễn ra từ lâu rồi có điều là báo chí không biết để vào cuộc sớm thôi chứ người dân Ninh Bình từ lâu còn lạ gì nữa. Biển xe Ford Expedition sử dụng 35A - 9999 là chuyên để đi lại trong tỉnh còn khi đi ra ngoài tỉnh (hay lên Bộ) là xe Ford Expedition sử dụng biển số 80B - 4318. Dân thường dùng chung biển thì phạt kịch khung, còn người biết luật lại đi phạm luật thì phạt như thế nào đây?

Đồng quan điểm với độc giả Chí, độc giả Phan Thiệp cho rằng: Bệnh hình thức cũng là một căn bệnh mà Chính phủ cần phải xử làm gương.

Một bạn có tên Phương Đông viết: Qua cách trả lời của ông Chánh Văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình cho biết chiếc xe gắn biển 35A - 9999 đã hỏng và bỏ đi từ lâu. Từ hình ảnh chụp lại 2 chiếc xe cho thấy biển kiểm soát của 2 chiếc xe này đều 35A - 9999 còn như mới toanh. Câu hỏi đặt ra: Tại sao chiếc ô tô cũ hỏng bỏ đi rồi mà biển số còn mới thế? Có phải vật liệu làm biển số là siêu bền?

Cũng có một vài ý kiến đồng tình với quan điểm trả lời của Thượng tá Phúc. Bạn Nguyễn Phong đã viết: Tôi thấy chuyện xe công an đóng biển giả để tham gia công tác phá án, hoàn thành nhiệm vụ bình thường. Tại sao lại cứ tham gia ý kiến làm ảnh hưởng đến công việc của các anh vậy.

Tuy nhiên, đại đa số bạn đọc phản bác cách trả lời được cho là “ngụy biện” của ông Chánh Văn phòng Công an tỉnh như bạn có tên Nguyên Thanh viết: Là công an thì được quyền đeo bảng số giả sao? Làm gì có chuyện giả bảng số xe vì công vụ "ngụy biện". Muốn cải trang thì đi xe mang biển số bảng trắng như của dân mới phải chứ, đằng này lại cả hai xe cùng của Công an Ninh Bình lại mang cùng một số tứ quí.

Thượng tá Phúc cho biết chiếc xe gắn biển 35A - 9999 đã không còn sử dụng nhưng cái "chuồng" của chiếc xe này thì vẫn còn và là "chuồng" để chứa chiếc xe Ford Expedition. Ảnh: ND

Bạn đọc Thanh Thủy viết: Dù có nói gì, giải thích gì đi nữa thì việc lắp 2 biển số chung 1 xe như vậy cũng đều là sai nguyên tắc và vi phạm pháp luật. Nếu người dân hoặc các cơ quan khác cũng làm vậy thì sao? Tôi đề nghị Bộ trưởng Trần Đại Quang cần xem xét và vào cuộc xử lý nghiêm để làm gương.

Bạn Văn Quyền viết: “Đừng làm xấu đi hình ảnh công an. Công an càng phải đầu tầu, gương mẫu việc chấp hành các văn bản của Nhà nước. Công an Ninh Bình phải biết điều này chứ. Đề nghị Bộ Công an xử lý vấn đề này”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình về phản ánh của công dân.

PL-BĐ

14:42 29/12/2025
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

22:06 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm