Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 13/09/2016 - 07:40
(Thanh tra)- Các công dân xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì tố cáo ông Lê Tuấn Minh, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ, giai đoạn 2007 - 2015 vi phạm pháp luật trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại xã Đông Mỹ.
Theo Thanh tra TP Hà Nội, nội dung công dân tố cáo ông Minh buông lỏng quản lý để các bà Phạm Thị Chinh, Phạm Thị Hương và ông Nguyễn Văn Thắng, thôn 5, xã Đông Mỹ làm nhà mới từ tháng 7/2014 trên đất lấn chiếm tại khu Ma Cheo, khu trạm bơm là đúng.
Kết quả kiểm tra cho thấy: Bà Chinh hiện sử dụng 89,7m2 đất tại khu Ma Cheo có nguồn gốc là đất nghĩa trang do UBND xã Đông Mỹ quản lý. Năm 2013, bà Chinh đã xây dựng nhà đất tại khu Ma Cheo. Sau đó, nhà xuống cấp, bà Chinh cải tạo khi chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do gia đình bà Chinh không còn nơi ở nào khác, nên UBND xã đã giải quyết cho gia đình bà Chinh được cải tạo lại nhà cũ. Song, việc UBND xã Đông Mỹ giải quyết cho gia đình bà Chinh cải tạo lại nhà cũ trên đất công là không đúng quy định, không đúng thẩm quyền và chỉ là giải pháp cấp thiết, tạm thời.
Sau khi cải tạo nhà cũ, năm 2014, bà Chinh tiếp tục có hành vi vi phạm, xây dựng thêm công trình mới trên đất công. UBND xã Đông Mỹ đã lập hồ sơ, biên bản xử lý vi phạm và cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm xây dựng.
Còn bà Phạm Thị Hương đang sử dụng một ngôi nhà cấp 4, 1 gian bếp rộng khoảng 8m2; 1 gian nhà cấp 4 xây dựng không phép năm 2011. UBND xã Đông Mỹ chưa tổ chức lập hồ sơ xử lý vi phạm việc xây dựng không phép của bà Hương.
Ông Nguyễn Đông Thắng, sau khi được UBND xã Đông Mỹ cho mượn tạm khu đất trạm bơm Đồng Họa (thuộc thửa 149, diện tích 48m2, bản đồ thổ canh xã Đông Mỹ), ông Thắng đã cải tạo, nâng cấp khu trạm bơm thành 1 ngôi nhà cấp 4, cao 4m, lợp mái tôn diện tích khoảng 32m2, 1 bếp và công trình phụ, diện tích khoảng 10m2. UBND xã Đông Mỹ đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định đình chỉ phần xây dựng của ông Thắng nhưng chưa xử lý cưỡng chế dỡ bỏ công trinh vi phạm. Việc UBND xã Đông Mỹ bố trí khu trạm bơm Đông Họa cho gia đình ông Thắng ở tạm, bảo đảm cuộc sống là cần thiết, phù hợp với chỉ đạo của UBND huyện Thanh Trì. Tuy nhiên, UBND xã Đông Mỹ không kiểm tra, giám sát và xử lý cưỡng chế dỡ bỏ việc hộ ông Thắng tự ý cải tạo, xây dựng khu trạm bơm thành nhà ở là buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm…
Công dân còn tố cáo ông Minh để cho hộ ông Nguyễn Bình đổ đất và xây móng tại thửa đất 21 khu giãn dân Đồng Bình trái với Thông báo số 209 ngày 7/8/2012 của UBND TP. Kết quả xác minh cho thấy, hộ ông Nguyễn Bình thuộc 32 đối tượng không đủ điều kiện được xét giao đất giãn dân năm 1998.
Điều đáng nói, trong khi UBND huyện đang thực hiện chỉ đạo của UBND TP, ông Bình đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất được giao cho ông Học. Sau đó, năm 2012, ông Học lại chuyển nhượng cho ông Lê Văn Giang. Đến tháng 12/2014, ông Giang đã tự ý xây dựng tường bao gạch, cao 1m xung quanh diện tích 103m2, không có giấy phép. UBND xã Đông Mỹ đã ban hành quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm và yêu cầu ông Giang ngừng thi công, giữ nguyên hiện trạng.
Từ căn cứ trên, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định giải quyết tố cáo của công dân. Theo đó, giao UBND huyện Thanh Trì chỉ đạo lập hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất, xây dựng công trình của các hộ bà Phạm Thị Chinh, bà Phạm Thị Hương, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Lê Văn Giang; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các thửa đất công do UBND xã Đông Mỹ quản lý. Trên cơ sở đó, lập dự án đưa quỹ đất trên vào sử dụng hiệu quả, tổ chức thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định.
Kiểm điểm trách nhiệm ông Lê Tuấn Minh, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ giai đoạn 2007 - 2015 và tập thể lãnh đạo UBND xã Đông Mỹ buông lỏng quản lý để cho một số hộ dân xây dựng nhà mới trên khu đất Ma Cheo, khu đất trạm bơm Đồng Họa.
Đồng thời, giao Thanh tra TP theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về UBND TP.
B.B.Đ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
Văn Thanh
PL-BĐ
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Bùi Bình
L.Anh - Vân - Tuệ
Hương Giang
Lê Hữu Chính
B.S
B.S
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Văn Thanh
Đăng Tân