Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Áp giá và bồi thường cho bà Phượng đúng trình tự

Thứ ba, 17/06/2014 - 14:05

(Thanh tra)- Bà Lê Thị Phượng (tiểu khu 4, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) khiếu nại UBND tỉnh thu hồi hơn 83,8 nghìn m2 đất tại khu vực núi Đá Mài, xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh của Cty Cổ phần (CP) Nông lâm sản Hà Tĩnh (trùng lên đất trồng rừng của gia đình bà) giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng (BQL KKT Vũng Áng) quản lý để cho Cty CP Việt Gia - Song Hui thuê lại khai thác đá nhưng không bồi thường cho gia đình.

Sau khi nhận được đơn do Báo chuyển, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND huyện Kỳ Anh kiểm tra.

Kết quả cho thấy, trên cơ sở đơn xin giao đất ngày 9/3/2011, việc xin trả đất của Cty CP Nông lâm sản Hà Tĩnh trước đó và ý kiến đề xuất của UBND huyện Kỳ Anh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất tại khu vực núi Đá Mài của Cty CP Nông lâm sản Hà Tĩnh và giao toàn bộ diện tích này cho BQL KKT Vũng Áng quản lý cho Cty CP Việt Gia - Song Hui thuê lại để khai thác đá.

Để hỗ trợ công cải tạo đất và bồi thường tài sản trên đất cho bà Phượng, UBND huyện Kỳ Anh đã giao Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện kiểm kê, áp giá. Theo đó, phần đất bị thu hồi được tính toán, áp giá hỗ trợ công cải tạo đất hơn 152,2 triệu đồng (vì hộ bà Phượng không thuộc đối tượng được giao đất nên chỉ tính 50% giá trị quyền sử dụng đất) và bồi thường tài sản trên đất (cây cối) cho hộ bà Phương hơn 739,3 triệu đồng.

Sau khi niêm yết công khai kết quả kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ của hộ bà Phượng theo đúng quy định, UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án khai thác và chế biến đá thông thường của Cty CP Việt Gia - Song Hui. Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện đã 3 lần mời bà Phượng lên nhận tiền, nhưng bà Phượng không đến nhận, thậm chí còn cản trở, không cho Cty thi công đường nối khu chế biến và khu khai thác đá. Do đó, đến nay, dự án khai thác, chế biến đã của Cty vẫn chưa thể triển khai được.

Như vậy, việc thu hồi đất của Cty CP Nông lâm sản Hà Tĩnh để giao BQL KKT Vũng Áng quản lý và cho Cty CP Việt Gia - Song Hui thuê lại, khai thác đá cũng như quá trình kiểm kê, áp giá hỗ trợ công cải tạo đất và bồi thường tài sản trên đất đối với hộ gia đình bà Phượng được thực hiện đúng thẩm quyền, bảo đảm trình tự thủ tục, công khai minh bạch.

Cũng theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, diện tích đất trồng rừng của bà Phượng khiếu nại là đất của Cty CP Nông lâm sản Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã thu hồi giao BQL KKT Vũng Áng quản lý để cho Cty CP Việt Gia - Song Hui thuê lại khai thác đá. Bà Phượng không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất trồng cây lâm nghiệp như trong đơn phản ánh.

B.B.Đ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình về phản ánh của công dân.

PL-BĐ

14:42 29/12/2025
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

22:06 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm