Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

4 tháng mới có công văn xử lý đơn ngăn chặn phá hủy hiện trạng đất đai

Thứ ba, 06/03/2012 - 11:24

(Thanh tra)- Vụ đòi lại đất bị các hộ kế bên lấn chiếm trái phép đang được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát và xử lý theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, thì cuối tháng 10/2011, các hộ chiếm dụng đã có hành vi phá hủy hiện trạng trước sự làm ngơ của chính quyền phường Long Thạnh Mỹ và quận 9. Công tác xem xét, xử lý vụ việc của cơ quan chức năng vì vậy gặp nhiều khó khăn.

Không kê khai bị... mất đất

Khu đất có diện tích 4.640m2 thuộc thửa 156 tờ bản đồ số 3 phường Long Thạnh Mỹ, do ông Nguyễn Văn Mao, bà Bùi Thị Bộn (Cha, mẹ của ông Nguyễn Văn Vàng) mua từ năm 1959. Trong quá trình quản lý sử dụng, gia đình ông Vàng có cho (bằng miệng) bà Nguyễn Thị Nho (mẹ nuôi của bà Lê Hồng Ngọc Thảo) 258m2; cho ông Nguyễn Văn Đến (cha bà Nguyễn Thị Lùng) 292m2; cho ông Nguyễn Văn Hai (cháu ngoại ông Đến) 111m2 để cất nhà ở và công trình phụ; hiện các hộ sử dụng ổn định, ông Vàng không đòi lại. Tuy nhiên, các hộ trên đã tự ý lấn chiếm 863,2m2 phần đất trồng cây ăn trái của gia đình ông Vàng. Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Hai chiếm dụng 95,1m2, hộ bà Lê Hồng Ngọc Thảo chiếm 255,2m2, hộ bà Lùng chiếm 515m2.

Mặc dù không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, nhưng 3 hộ đã tự ý kê khai đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg, mỗi hộ là 1.552m2 đất, tổng cộng diện tích kê khai lên tới 4.656m2, gồm cả phần đất của gia đình ông Vàng. Do đó, ông Vàng đã có nhiều đơn đòi lại phần đất có diện tích 863,2m2 bị các hộ chiếm dụng nhưng UBND quận 9 lại công nhận cho 3 hộ được sử dụng phần đất lấn chiếm.  

Tại thời điểm kê khai, ông Vàng đi làm ăn xa, gia đình không biết để đăng ký. Ông Vàng bức xúc cho rằng, đất do cha mẹ để lại, gia đình quản lý, sử dụng từ năm 1959, nhưng trong Quyết định giải quyết khiếu nại (KN) của UBND quận 9 do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành ký, lại bác đơn của ông, với lý do gia đình ông không đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg, là điều rất vô lý, không khách quan, không có cơ sở, có dấu hiệu bao che cho hành vi chiếm đất của 3 hộ, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Vàng, từ đó dẫn tới KN ngày càng gay gắt, kéo dài.

Đơn xin ngăn chặn, “ngâm” 4 tháng!

Sau khi xem xét nội dung đơn KN của ông Nguyễn Văn Vàng, ngày 04/4/2011, Văn phòng Chính phủ có Văn bản 2051/VPCP-KNTN chuyển vụ việc đến Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng. Khi Đoàn thanh tra đang triển khai công việc thì bà Lê Hồng Ngọc Thảo thuê xe ủi phá bỏ cây cối, đổ đất san nền trên phần đất lấn chiếm. Ngày 24/11/2011, ông Vàng đã có đơn gửi chính quyền địa phương, Thanh tra Xây dựng phường và quận, đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn, đình chỉ thi công, thì cơ quan chức năng vẫn làm ngơ.

Sau 4 tháng “nghiên cứu”, ngày 20/02/2012, Phó Chủ tịch UBND quận 9 có Công văn 215/UBND-TNMT nhưng nội dung của văn bản không trả lời việc xây dựng, phá hủy hiện trạng đất đai của bà Lê Hồng Ngọc Thảo, lại yêu cầu ông Nguyễn Văn Vàng chấp hành Quyết định giải quyết KN của UBND quận 9 và UBND TP, đồng thời nêu rõ UBND quận chấm dứt việc thụ lý đơn của ông.

Dư luận thắc mắc, với thời gian dài như vậy thì công trình xây dựng của hộ bà Lê Hồng Ngọc Thảo đã hoàn thành, còn đâu hiện trạng đất đai để Đoàn thanh tra đến kiểm tra xem xét hiện trường!?

Nhóm Phóng viên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi âm từ Ban Tiếp công dân TP Hà Nội

Hồi âm từ Ban Tiếp công dân TP Hà Nội

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội.

PL-BĐ

10:32 02/06/2026
Hồi âm từ Ban Tiếp công dân TP Hà Nội

Hồi âm từ Ban Tiếp công dân TP Hà Nội

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội.

PL-BĐ

18:05 25/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm