Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phát hiện sai phạm trên 18 tỷ đồng

Thứ hai, 23/06/2014 - 07:25

(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2014, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quãng Ngãi đã thực hiện 51 cuộc thanh tra hành chính tại 255 đơn vị, 1.706 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 9.967 cá nhân và 333 tổ chức. Đến nay, đã kết thúc 37 cuộc thanh tra và ban hành kết luận đối với 23 cuộc thanh tra hành chính.

Hội thảo nhằm tìm ra hướng giải quyết các vấn đề còn hạn chế trong mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của chính quyền địa phương. Qua đó, củng cố thêm cơ sở lý luận và thực tiễn làm luận chứng và luận cứ khoa học cho việc sửa đổi, bổ sung các qui định về HĐND và UBND trong Hiến pháp 1992, làm cơ sở xây dựng chính quyền địa phương phù hợp hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, TS Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp cho biết, đến nay có thể khái quát chính quyền địa phương nước ta được chia làm 4 giai đoạn phát triển. Từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 - 1960; từ 1960 - 1980; từ 1980 - 1992 và từ 1992 đến nay. Trải qua các giai đoạn phát triển, vận động, thay đổi của hệ thống chính quyền địa phương cho thấy, việc tổ chức hệ thống chính quyền địa phương ở nước ta có những giai đoạn được tổ chức và hoạt động tương đối hợp lý.

Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay ở chừng mực nào đó thì mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính quyền địa phương còn phản ánh sự bất hợp lý. Điều dễ nhận thấy nhất là việc tổ chức chính quyền địa phương chưa bám sát vào thực tế điều kiện, lợi thế của từng vùng, miền, địa phương. Luật Tổ chức HĐND và UBND hiện hành chưa phân biệt mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo đặc thù các vùng lãnh thổ khác nhau, đặc thù vùng nông thôn và thành thị. Những qui định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương vẫn còn mang dấu ấn hành chính quan liêu, về cơ bản vẫn tổ chức theo mô hình của nền hành chính công truyền thống. Quan hệ của HĐND và UBND với cấp ủy địa phương chưa rõ ràng. Cách thức tổ chức chính quyền còn rập khuôn cơ bản giống với các cơ quan ở trung ương. Mối quan hệ giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương vẫn mang nặng về cơ chế “xin cho, cấp phát”, làm hạn chế tính chủ động, sáng tạo của hệ thống chính quyền địa phương, hạn chế vai trò của pháp luật…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá và tìm ra những ưu điểm của các qui định pháp luật, những bài học còn giá trị trong việc tổ chức chính quyền địa phương qua các thời kỳ. Đồng thời, làm rõ vị trí, tính chất của HĐND, UBND theo qui định hiện hành; thực trạng phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương hiện nay, mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, mối quan hệ giữa các cấp, các cơ quan trong hệ thống chính quyền địa phương.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích các yếu tố cơ bản có tính chất quyết định về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của HĐND, UBND trong tình hình hiện nay.


Hoàng Nhị

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh: Triển khai 22 cuộc thanh tra

Tây Ninh: Triển khai 22 cuộc thanh tra

(Thanh tra) - Trong tháng 7/2026, toàn tỉnh Tây Ninh triển khai 22 cuộc thanh tra, đã ban hành 8 kết luận thanh tra và tổ chức tiếp 653 lượt công dân.

Thu Huyền

20:52 18/08/2026
Thanh tra tỉnh Phú Thọ: Tạo đột phá từ phong trào "Bình dân học vụ số"

Thanh tra tỉnh Phú Thọ: Tạo đột phá từ phong trào "Bình dân học vụ số"

(Thanh tra) - Sau một năm quyết liệt triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tạo nên bước chuyển mình căn bản, toàn diện trong toàn bộ hoạt động chuyên môn, đưa 100% cán bộ, công chức làm chủ công nghệ số và ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành vào thực tiễn.

Trần Kiên

19:35 18/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm