Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 30/03/2017 - 18:37
(Thanh tra) – Đó là lời khẳng định của ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP cùng với các Ban, ngành khi tiếp công dân định kỳ tháng chiều ngày 30/3, tại Trung tân Hội nghị TP Hải Phòng giải quyết kiến nghị của ông Hoàng Mạnh Thường, trú tại số 816 Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An về việc UBND quận Kiến An đã không nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất của vợ chông ông; thửa đất ông bà nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Hữu Oanh, vợ Nguyễn Thị Chục tại số 524A (nay là số 784) Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, hiện đang có tranh chấp không đủ điều kiện chuyển quyền; việc cấp GCNQSDĐ cho vợ chồng ông sẽ được tiến hành khi việc tranh chấp được giải quyết xong.
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Sơn chủ trì buổi tiếp công dân
Theo ông Thường: Ngày 26/3/2009, vợ chông ông Oanh làm thủ tục nhượng quyền sử dụng nhà đất tại số 524A (nay số 784) Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An với diện tích 355m2 cho gia Tôi, tại Phòng Công chứng số 4 TP Hải Phòng. Sau đó, vợ chồng tôi chuyển toàn bộ hồ sơ nhà đất trên đến UBND quận Kiến An để làm thủ tục sang tên GCNQSDĐ và quyền sở hữu tài sản trên đất.
Đến 26/3/2014, UBND quận Kiến An mới có Công văn số 09/VP trả lời gia đình ông với nội dung: Qua xem xét cho thấy thửa đất của gia đình ông nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Hữu Oanh, vợ Nguyễn Thị Chục tại số 524 Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An hiện đang có tranh chấp. Hiện tại Thanh tra quận Kiến An đang xem xét giải quyết theo đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Kiên (là anh trai ông Oanh), gửi đề nghị giải quyết từ năm 1999. Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, thửa đất của gia đình ông mua không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông sẽ được tiến hành sau khi việc tranh chấp được giải quyết xong.
Sau khi nghe nội dung kiến nghị của ông Thường, Chủ tịch UBND quận Kiến An Trần Văn Quý trả lời: Theo hồ sơ vụ việc thửa đất ông Hoàng Mạnh Thường có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của ông Oanh và vợ là Nguyễn Thị Chục tại nhà số 524A ( nay là số 784) Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, hiện đang có tranh chấp nên UBND quận chưa tiến hành cấp GCNQSDĐ đất cho gia đình ông Thường.
Để cho gia đình ông Thường nắm rõ, ngày 28/7/2015, UBND quận Kiến An có Công văn số 796/UBND-VP về việc trả lời ông Hoàng Mạnh Thường với nội dung: Ngày 19/01/1993, UBND Thị xã Kiến An cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho ông Nguyễn Hữu Oanh tại số 524A với diện tích 355m2.
Ngày 22/10/1999, ông Oanh có đơn đề nghị UBND quận Kiến An và các đơn vị chức năng xác định mốc giới khu nhà và đất ông đang ở. Đến ngày 25/12/1999, UBND phường Quán trữ tổ chức họp và lập Biên bản thỏa thuận ranh giới nhà đất giữa gia đình ông với gia đình ông Nguyễn Hữu Kiên với nội dung: Lối đi chung ra cổng hiện nay qua phần đất của gia đình ông Oanh, ông Oanh cho ông Kiên đi nhờ. Nếu sau này có xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh chấp thì phần lối đi chung qua đất nhà ông Oanh, ông Oanh có quyền xây tường bao bịt lại. Gia đình ông Kiên tự lo lấy lối đi riêng của mình, sáu đó đã tổ chức cắm mốc giới giưa 2 gia đình.
Đến tháng 12/2006, ông Nguyễn Hữu Cường (là con trai ông Nguyễn Hữu Kiên) tiếp tục gửi đơn đến UBND phường Quán Trữ kiến nghị ông Oanh chiếm đất gia đình ông. Sau đó, UBND phường đã nhiều lần phối hợp với các ngành tổ chức hòa giải giữa 2 gia đình. Tuy nhiên, các cuộc hòa giải đều không thành nên chưa giải quyết dứt điểm.
Như vậy, tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Kiên và gia đình ông Oanh xảy ra trước thời điểm ông Hoàng Mạnh Thường nhận chuyển nhượng. Cho đến nay gia đình ông Kiên và gia đình ông Oanh vẫn chưa thống nhất được ránh giới, mốc giới thửa đất của 2 gia đình. Do vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 203 Luật Đất đai năm 2013, ông Thường gửi đơn nên Tòa án nhân dân để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân, UBND quận Kiến An sẽ lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông theo qui định của pháp luật.
Đến nay, ông Hoàng Mạnh Thường vẫn tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan như: Ban Nội chính Thành ủy; Ban Tiếp công dân TP đều có Công văn gửi về UBND quận Kiến An đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngày 12/01/2017, Hội đồng nhân dân TP yêu cầu Chủ tịch UBND quận Kiến An chỉ đạo giải quyết theo quy định, trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực Hội đồng nhân dân TP. Do trước đó, Hội đồng nhân dânTP nhận được đơn kiến nghị của ông Hoàng Mạnh Thường về việc gia đình ông có nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Hữu Oanh, vợ Nguyễn Thị Chục tại số 524A (nay là số 784) Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Sau khi nghe các Ban ngành giải thích, báo cáo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Sơn phát biểu: Đây là vụ việc kiến nghị kéo dài hơn 6 năm yêu cầu các ngành cần tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Thanh tra TP và quận Kiến An rà soát lại các văn bản pháp luật rồi tham mưu cho TP trong việc giải quyết, kiến nghị của ông Thường, trong thời gian 10 ngày phải có báo cáo gửi về UBND TP.
Kim Thành
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hưởng ứng Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn về vận động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát và công tác an sinh xã hội năm 2026, tập thể cán bộ, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và nghĩa tình.
Trần Quý
(Thanh tra) - Khơi dậy niềm tự hào hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an nhân dân (28/5/1967 - 28/5/2027), đợt sinh hoạt chính trị gắn với phong trào thi đua đặc biệt đang được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình.
Trọng Tài
Bùi Bình
Trí Vũ
Trung Hà
Phương Hiếu
Đông Hà
Hòa Bình
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Lê Hoa
Hương Giang
Quang Dân
Trần Quý
Bùi Bình
Quang Dân
Quang Dân