Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ năm, 15/01/2026 - 20:31
(Thanh tra) - Chiều 15/1, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm đóng góp ý kiến Dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội.
Công an TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm đóng góp ý kiến Dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Xuân Mai
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bảy - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) và ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội đồng chủ trì.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc hoàn thiện Quy tắc ứng xử trong giai đoạn hiện nay.
Đây là bước chuẩn bị thiết yếu trước những thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, cụ thể là việc không tổ chức Công an cấp huyện từ ngày 1/3/2025 và mô hình Công an cấp xã mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định, Công an TP Hà Nội trân trọng, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp với tinh thần chân thành, thẳng thắn, khoa học, nhằm hoàn thiện Dự thảo, góp phần phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh, nhân văn, “vì Nhân dân phục vụ”.
Mục tiêu cốt lõi của Dự thảo là xây dựng một bộ quy tắc chuẩn mực, thống nhất nhưng phải đảm bảo các tiêu chí: Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và dễ đánh giá. Nội dung quy tắc được kỳ vọng sẽ gắn liền với việc xây dựng hình ảnh người chiến sĩ kỷ cương, gần dân, phù hợp với nét đẹp văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đánh giá cao Dự thảo lần 2 bởi sự công phu, chi tiết và tính khoa học, phù hợp với thực tiễn đặc thù của Thủ đô.
Nhiều ý kiến tâm huyết từ các nhà khoa học, lãnh đạo các Học viện, nhà trường Công an Nhân dân đã tập trung làm rõ các giá trị cốt lõi, thống nhất thuật ngữ và cấu trúc văn bản, nhằm nâng tầm văn hóa ứng xử trở thành "thước đo" đạo đức công vụ và danh dự của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Thiếu tướng, TS Nguyễn Như Lôi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân nhận định, dự thảo có kết cấu chặt chẽ, bám sát Sáu điều Bác Hồ dạy và các công ước quốc tế, góp phần định hình chuẩn mực hình ảnh người Công an Thủ đô trong thời kỳ hội nhập.
Từ góc độ đào tạo, Đại tá, PGS. TS Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân góp ý một số nội dung về thống nhất tên gọi, nêu bật các giá trị cốt lõi, thống nhất các khái niệm được sử dụng trong giao tiếp đảm bảo đúng mực, thể hiện rõ nét tinh thần chủ động, hết mình, tận tình vì Nhân dân phục vụ...
Trung tá, TS Phạm Song Hà - Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị và khoa học, xã hội nhân văn - Học viện Cảnh sát nhân dân đánh giá cao Tọa đàm góp ý Dự thảo quy tắc ứng xử, khẳng định việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử là tiến trình phù hợp với công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô nói riêng. Góp ý một số nội dung về cấu trúc của bộ quy tắc ứng xử, thống nhất việc thuật ngữ trong Dự thảo.
Một trong những định hướng xuyên suốt được Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bảy nhấn mạnh là bộ quy tắc cần được cụ thể hóa thành hình mẫu lan tỏa rộng rãi trong toàn lực lượng, với các nhóm giải pháp khoa học, khả thi, phù hợp đặc thù Thủ đô và quy định của Bộ Công an, hướng tới mục tiêu: "Không còn khoảng cách giữa Công an và Nhân dân - coi người dân như người nhà".
Không chỉ là các quy định nội bộ, Quy tắc ứng xử còn được nhìn nhận như một bước đột phá trong việc xây dựng "thương hiệu" của Công an TP Hà Nội.
Ông Hoàng Quốc Việt - Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc bổ sung các giá trị cốt lõi vào quy tắc sẽ giúp lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp của người chiến sĩ, thể hiện tính sáng tạo và hành động trong bối cảnh chuyển đổi số.
Đồng thời, TS. Vũ Lộc An - Phó Hiệu trưởng trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và TS Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương) cũng đề xuất các giải pháp để quy tắc này thực sự đi vào đời sống, giúp chủ động phản bác các quan điểm sai trái và bảo vệ cán bộ.
Kết luận tọa đàm, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định, Công an thành phố trân trọng và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.
Dự thảo sẽ tiếp tục được chỉnh lý theo phương châm "ngắn gọn - rõ ràng - dễ hiểu - dễ nhớ - dễ thực hiện - dễ kiểm tra - dễ đánh giá", đảm bảo thống nhất với quy định của Bộ Công an và TP Hà Nội.
Sau khi ban hành, Quy tắc ứng xử sẽ được triển khai nghiêm túc, gắn chặt với công tác quản lý cán bộ, thi đua khen thưởng, trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ trong 48 giờ đầu tiên kích hoạt chế độ “phạt nguội” về trật tự đô thị qua hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), Công an TP Hà Nội đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm với số tiền phạt gần 60 triệu đồng.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Chính phủ vừa ban hành quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, theo đó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam được trao thẩm quyền xử phạt với mức tiền phạt tối đa lên tới 100 triệu đồng, cao hơn so với quy định trước đây.
Quang Dân
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Hải Hà
Trang Nguyệt
Quang Dân
Trọng Tài
Đông Hà
Thanh Lương
Hải Hà
Hải Hà
PV
PV
Văn Thanh
Hương Giang
T.Vân