Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quốc hội hoàn thành công tác nhân sự, phê chuẩn bổ nhiệm thẩm phán TAND Tối cao

Hương Giang

Thứ bảy, 24/06/2023 - 17:51

(Thanh tra) - Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm thẩm phán TAND Tối cao.

Ông Nguyễn Hồng Nam được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm thẩm phán TAND Tối cao. Ảnh: HG

Chiều ngày 24/6, với 473/479 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán TAND Tối cao.

Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm thẩm phán TAND Tối cao.

Ông Nguyễn Hồng Nam sinh năm 1968, quê xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Ông Nam có trình độ tiến sỹ luật. Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm làm thẩm phán TAND Tố cao, ông Nam là thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Như vậy, với nhân sự mới được phê chuẩn bổ nhiệm, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có 15 thành viên. Trong đó, có Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình; 5 Phó Chánh án TAND Tối cao (gồm các ông: Nguyễn Văn Du, Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Thăng, Phạm Quốc Hưng).

Các thẩm phán TAND Tối cao gồm các ông, bà: Lương Ngọc Trâm, Ngô Hồng Phúc, Ngô Tiến Hùng, Lê Văn Minh, Nguyễn Văn Dũng, Trần Hồng Hà, Đào Thị Minh Thủy, Nguyễn Biên Thùy, Nguyễn Hồng Nam.

Luật Tổ chức TAND quy định, số lượng thành viên Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao không dưới 13 người và không quá 17 người; gồm Chánh án, các Phó Chánh án TAND Tối cao là thẩm phán TAND Tối cao và các thẩm phán TAND Tối cao.

Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có nhiệm vụ, quyền hạn như giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

Phiên họp của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham gia; quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao là quyết định cao nhất, không bị kháng nghị.

Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cũng có quyền ban hành nghị quyết hướng dẫn các tòa án áp dụng thống nhất pháp luật; lựa chọn quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ và công bố án lệ để các tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế sẽ là “đột phá của đột phá”

Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế sẽ là “đột phá của đột phá”

(Thanh tra) - Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, trong thời gian qua, hệ thống pháp luật được xây dựng theo chủ trương, nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở pháp lý và môi trường thuận lợi để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

T.Lương

22:44 05/02/2025
Thông tư 08/2024/TT-TTCP: Công cụ mới để hoạt động thanh tra ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả

Thông tư 08/2024/TT-TTCP: Công cụ mới để hoạt động thanh tra ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả

(Thanh tra) - Thông tư số 08/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 3/2/2025 được đánh giá là tạo nên một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra. Xung quanh văn bản quy phạm pháp luật quan trọng này, phóng viên Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ.

Ngọc Bích (Thực hiện)

18:30 05/02/2025

Tin mới nhất

Xem thêm