Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nguyệt
Thứ sáu, 27/03/2026 - 17:42
(Thanh tra) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật (Quỹ) yêu cầu việc vận hành Quỹ thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch, liêm chính trong tiếp nhận, lựa chọn nhiệm vụ hỗ trợ, quản lý và sử dụng nguồn lực; kiểm soát xung đột lợi ích, phòng ngừa tiêu cực.
Chiều 27/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật nhằm công bố chính thức việc thành lập và đi vào hoạt động của Quỹ.
Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; các Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Nguyễn Thanh Tú; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Ngô Trung Thành và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.Oanh

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.Oanh
Quỹ được thành lập góp phần tạo thêm nguồn lực cho các nhiệm vụ, hoạt động quan trọng trong nghiên cứu chiến lược, chính sách, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực và huy động trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể liên quan tham gia vào quá trình hoàn thiện thể chế.
Với định hướng “Kết nối nguồn lực, hoàn thiện thể chế, kiến tạo tương lai”, Quỹ hướng tới trở thành cầu nối tin cậy giữa Nhà nước và xã hội trong việc huy động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hợp pháp, minh bạch, hiệu quả cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật.

Ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật. Ảnh: T.Oanh
Tại hội nghị, ông Đặng Trần Anh Tuấn, Giám đốc Quỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cho biết, Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nhiệt liệt chúc mừng sự ra đời của Quỹ - một thiết chế mới hết sức quan trọng trong đảm bảo nguồn lực cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật của đất nước.
Ông nhấn mạnh, Quỹ được thành lập với mô hình quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Bộ Tư pháp, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Ngoài kinh phí hoạt động hàng năm do Nhà nước bảo đảm không quá 300 tỷ đồng, Quỹ được phép huy động thêm các nguồn lực xã hội để thực hiện hỗ trợ, tài trợ trên phạm vi toàn quốc cho các dự án, nhiệm vụ, hoạt động liên quan tới công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Oanh
Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Quỹ yêu cầu Quỹ tổ chức thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phương châm hành động đã xác định: “Kết nối nguồn lực, hoàn thiện thể chế, kiến tạo tương lai”.
Trong đó, Quỹ phải là “bệ đỡ nguồn lực”, trên cơ sở đó góp phần đổi mới phương thức làm luật để nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; vận hành công khai, minh bạch và gắn với trách nhiệm giải trình; là cầu nối huy động nguồn lực xã hội, cả về kinh phí, nguồn lực con người, trí tuệ tập thể vào công tác xây dựng, thi hành pháp luật.
Đáng chú ý, để Quỹ vận hành đúng mục tiêu và hiệu quả, ông Phan Chí Hiếu đề nghị Quỹ quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch, liêm chính trong tiếp nhận, lựa chọn nhiệm vụ hỗ trợ, quản lý và sử dụng nguồn lực; kiểm soát xung đột lợi ích, phòng ngừa tiêu cực.

Vinh danh nhà tài trợ cho hội nghị ra mắt Quỹ. Ảnh: T.Oanh
Đồng thời, phải bảo đảm đúng trọng tâm, tránh dàn trải, ưu tiên nhiệm vụ có tác động lan tỏa, tháo gỡ điểm nghẽn; kịp thời, hiệu quả, đo lường được và giải trình được; phối hợp chặt chẽ - một đầu mối rõ trách nhiệm.
Trong thời gian tới, ông Phan Chí Hiếu đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ tiếp khẩn trương ban hành định hướng ưu tiên giai đoạn đầu; hoàn thiện các quy chế nội bộ cốt lõi về tiếp nhận - thẩm định - quyết định hỗ trợ - giải ngân - giám sát, đánh giá; cơ chế công khai thông tin; quản trị rủi ro; kiểm soát xung đột lợi ích.
Đối với cơ quan quản lý Quỹ, ông đề nghị tổ chức vận hành chuyên nghiệp; thiết lập kênh tiếp nhận và công khai thông tin thuận lợi; chuẩn hóa bộ biểu mẫu; xây dựng danh mục nhiệm vụ ưu tiên theo chương trình xây dựng pháp luật; tổ chức theo dõi, nghiệm thu, công bố kết quả theo quy định; bảo đảm “đồng tiền đi liền sản phẩm”.
Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ động đề xuất nhiệm vụ cần hỗ trợ, đặc biệt là các nhiệm vụ nghiên cứu tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động và chuẩn hóa dữ liệu, phối hợp đồng bộ giữa xây dựng chính sách và tổ chức thi hành để chính sách ban hành có thể thực thi hiệu quả ngay từ đầu…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật (Quỹ) yêu cầu việc vận hành Quỹ thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch, liêm chính trong tiếp nhận, lựa chọn nhiệm vụ hỗ trợ, quản lý và sử dụng nguồn lực; kiểm soát xung đột lợi ích, phòng ngừa tiêu cực.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân đang được xây dựng theo hướng không chỉ thay thế Nghị định 64/2014/NĐ-CP mà còn bổ sung nhiều quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tiến trình chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước.
Dương Anh
Nam Dũng
Thái Hải
Dương Nguyễn
Nam Dũng
Đức Thái
Thái Nam
Hương Giang
Đan Quế
Thái Hải
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Hải
Thái Nam
Chu Tuấn - Thế Bình