Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 10/10/2012 - 16:18
(Thanh tra)- Hôm 5/10/2012, Tòa án Tối cao Pakistan đã cho Chính phủ thêm thời gian để chuẩn bị văn thư yêu cầu giới hữu trách Thụy Sĩ mở lại cuộc điều tra liên quan tới Tổng thống Asif Ali Zardari.
Thủ tướng Raja Pervez Ashraf khẳng định Chính phủ sẽ đề nghị nhà cầm quyền Thụy Sĩ mở lại vụ án chống lại Tổng thống Asif Ali Zardari. Ảnh: Reuters
Trung tuần tháng trước, Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Ashraf đã lên tiếng khẳng định Chính phủ của ông sẽ tuân thủ yêu cầu lâu nay của Tòa án Tối cao đề nghị nhà cầm quyền Thụy Sĩ mở lại vụ án tham nhũng chống lại Tổng thống Asif Ali Zardari.
Trong gần 3 năm, Tòa án Tối cao Pakistan đã yêu cầu Chính phủ gửi văn bản cho nhà cầm quyền Thụy Sĩ đề nghị mở lại vụ án hối lộ chống lại Tổng thống Asif Ali Zardari. Tuy nhiên, Chính phủ liên hiệp do Đảng Nhân dân Pakistan của ông Asif Ali Zardari lãnh đạo đã từ chối làm việc này vì cho rằng Tổng thống được quyền miễn trừ, không bị truy tố khi còn tại chức.
Có điều, hành động không tuân thủ lệnh tòa dẫn tới hậu quả là: Ngày 26/4/2012, Chánh án Tòa án Tối cao Mohammed Chaudhry đưa ra phán quyết cho rằng, Thủ tướng Yousuf Raza Gilani đã không còn đủ tư cách để tiếp tục giữ chức vụ với tội danh khinh mạn tòa án. Luật pháp Pakistan quy định, một người đã bị tòa án kết tội không thể phục vụ trong Quốc hội, do đó Thủ tướng Yousuf Raza Gilani bị buộc phải từ chức. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Pakistan bị cơ quan tư pháp bãi chức. (Tháng 7 vừa qua, Quốc hội Pakistan đã thông qua một đạo luật cho phép giới chức cấp cao, như ông Raja Pervez Ashraf, sẽ được miễn truy tố về tội khinh mạn tòa án. Tuy nhiên, ngay lập tức đạo luật đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ vì lý do vi hiến).
Người kế vị ông Yousuf Raza Gilani là Thủ tướng Raja Pervez Ashraf cũng được yêu cầu tương tự khi lên nắm quyền hồi tháng 6 năm nay.
Trong cuộc điều trần trước Tòa án Tối cao hôm 18/9/2012, Thủ tướng Raja Pervez Ashraf khẳng định rằng Chính phủ của ông đã quyết định viết thư cho nhà cầm quyền Thụy Sĩ để rút lại lá thư trước đây đề nghị ngừng điều tra Tổng thống về tội tham nhũng.
Trước đó, ngày 27/8/2012, Thủ tướng Raja Pervez Ashraf đã xuất hiện trước tòa để trả lời câu hỏi vì sao Tòa án Tối cao không nên tiến hành các thủ tục để truy tố ông về tội khinh mạn vì không tuân theo lệnh tòa.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Qamar Zaman Kaira cho báo chí biết rằng, ông Raja Pervez Ashraf sẽ tiếp tục ra trước tòa vào ngày 18/9. Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Pakistan có quyết tâm thực thi án lệnh và cần có thêm thời gian.
Theo nhà phân tích luật pháp, luật sư Babar Sattar của Tòa án Tối cao, việc Chính phủ Pakistan thay đổi lập trường là một bước đi đúng hướng. “Chính phủ trước đây nhất định không viết hay liên lạc với Chính phủ Thụy Sĩ. Dường như họ đã thay đổi vị thế và đang cố gắng đưa ra một thế cân bằng giữa tuân thủ lệnh của tòa trong khi không làm gì có thể phương hại đến cá nhân ông Asif Ali Zardari. Do đó, tôi nghĩ đây là một giải pháp trung dung để giải quyết vụ này. Đây có thể là một phương cách hữu hiệu để hóa giải căng thẳng và tránh một cuộc tranh chấp có thể xảy ra nay mai giữa tư pháp và hành pháp”.

Binh sĩ bán quân sự Pakistan bên ngoài Tòa án Tối cao ở Islamabad. Ảnh: Reuters
Những cáo trạng về tội tham nhũng chống Tổng thống Zardari đã khởi phát từ những năm 1990, khi vợ ông - bà Benazir Bhutto, nay đã qua đời, còn là Thủ tướng Pakistan. Vợ chồng bà Benazir Bhutto bị cáo buộc về tội rửa tiền và chuyển nhiều triệu USD qua các tài khoản mở tại các ngân hàng Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, theo một đạo luật gây tranh cãi được thông qua hồi năm 2007, Tổng thống Pervez Musharraf đã rút lại các trường hợp truy tố bà Bhutto, chồng bà và hàng ngàn người khác liên quan tới các ngân hàng Thụy Sĩ và các vụ hối lộ khác đồng thời ra lệnh ân xá cho họ. Động thái này nhằm cổ vũ cho hòa giải chính trị bằng cách cho phép ông Zardari và bà Bhutto chấm dứt thời gian tự nguyện lưu vong nhiều năm, trở về Pakistan.
Không lâu sau khi trở về, bà Benazir Bhutto bị ám sát trong một cuộc tập hợp vận động tranh cử. Tuy nhiên, những phiếu cảm tình đã giúp Đảng của bà giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2008, mở đường cho chồng bà trở thành Tổng thống Pakistan.
Nhưng, đến năm 2009, Tòa án Tối cao Pakistan đã bác bỏ lệnh ân xá gây nhiều tranh cãi. Một ủy ban gồm 17 thẩm phán dưới sự lãnh đạo của Chánh án Iftikhar Mohammed Chaudhry khi bãi bỏ đạo luật đã phán quyết rằng: Việc ban lệnh ân xá theo Điều luật Hòa giải Dân tộc (NRO) là vi phạm Hiến pháp.
Ủy ban này cũng ra lệnh mở lại tất cả các vụ án tham nhũng và hình sự khác, kể cả những vụ còn chưa kết thúc chống lại Tổng thống Zardari.
Hệ thống tư pháp Pakistan lâu nay vẫn bị chỉ trích là đứng về phía tầng lớp được ưu đãi và có thế lực chính trị trong nước. Vì thế, phán quyết của Tòa án Tối cao được nhiều người cho rằng có tính chất lịch sử khi chuyển đi một thông điệp vững chắc là: Không ai có thể đứng trên luật pháp ở Pakistan. “Phán quyết này có lợi cho quần chúng, cho những người nghèo và bị chà đạp ở Pakistan, nơi mà tài sản quốc gia bị cưỡng đoạt bởi một số cá nhân” - nhà hoạt động vì quyền lợi của những người bị thiệt thòi Hafiz Pirzada nói.
Khi đó, cơ quan chống tham nhũng của Pakistan đã đưa tên khoảng 250 giới chức vào danh sách những người bị cấm xuất cảnh để ngăn các nghi can trốn ra nước ngoài. Danh sách này bao gồm 4 thành viên Nội các, trong đó 2 người thuộc Đảng cầm quyền, 2 người còn lại thuộc một đảng nhỏ.
Cũng đã có ít nhất 52 chính khách nhận được trát để trình diện trước các tòa án chống tham nhũng.

Tổng thống tai tiếng Sinh ngày 26/7/1955, ông Asif Ali Zardari là Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Pakistan từ tháng 9/2008, đồng Chủ tịch Đảng Nhân dân Pakistan. Ông Asif Ali Zardari từng là Bộ trưởng Môi trường trong nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai của vợ (1993 - 1996) - bà Benazir Bhutto. Ông Asif Ali Zardari là Thượng Nghị sỹ cho đến cuộc đảo chính tháng 10/1999 do Tướng Pervez Musharraf chỉ huy. Ông Zardari bị cho là có liên can đến vụ mưu sát ông Murtaza Bhutto, anh trai bà Benazir Bhutto vào năm 1996. Vụ này đã bị bỏ qua nhiều năm. Ông Zardari từng ngồi tù nhiều năm vì cáo trạng tham nhũng và được đặt biệt danh là “ông 10%” bởi tai tiếng nhận tiền hoa hồng sau khi trao các hợp đồng của Chính phủ. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari. Ảnh: Reuters Hồi tháng 3/2008, một tòa án ở Pakistan đã hủy bỏ cáo trạng có liên quan tới một chiếc xe hơi đắt tiền do Đức sản xuất mà ông Zardari bị cho là đã nhập vào mà không đóng thuế. Trước đó không lâu, một phiên tòa cũng đã hủy bỏ 5 cáo trạng tham nhũng đối với ông Zardari trong khuôn khổ một lệnh ân xá của Tổng thống Pervez Musharraf. Tòa án cũng ra lệnh giải tỏa số tài sản của ông Zardari đã bị phong tỏa trước đây.
Trung Anh - Tiến Mạnh
(Tổng hợp)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Minh Nghĩa
T. Minh
T. Minh
T. Minh
Trang Nguyệt
Thanh Lương
Thanh Lương
Nam Dũng
Ngọc Trâm
T.L
Theo TTXVN
Hương Giang