Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ giáo viên bị tố hành hung Bí thư Đoàn trường ở Đắk Lắk: Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo gì?

Thành Đạt

Thứ tư, 08/10/2025 - 13:39

(Thanh tra) - Vụ việc giáo viên Đàng Tảng bị tố có hành vi bóp cổ Bí thư Đoàn trường Nguyễn Trúc Sinh tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô) vào ngày 3/10 đã gây xôn xao dư luận, đặt ra câu hỏi lớn về đạo đức nhà giáo và công tác quản lý nhân sự. Trước sự việc nghiêm trọng này, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã có chỉ đạo xử lý.

Thầy Đàng Tảng – giáo viên môn Toán với loạt "thành tích" cá biệt và mang tính hệ thống. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 7/10, sau khi tiếp nhận Báo cáo số 29/BC-VNG từ Trường THPT Võ Nguyên Giáp, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã ban hành Văn bản số 967/SGDĐT-TCCB yêu cầu lãnh đạo nhà trường khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc.

Theo chỉ đạo của Sở, thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với giáo viên Đàng Tảng - một viên chức không giữ chức vụ quản lý được giao cho lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Sở GD&ĐT dẫn căn cứ tại Khoản 2, Điều 31, Nghị định 112/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 71/2023/NĐ-CP).

Trường THPT Võ Nguyên Giáp - nơi xảy ra vụ việc giáo viên Đàng Tảng bóp cổ đồng nghiệp ngay giữa sân trường. Ảnh: VNG

Quy định này nêu rõ: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (tức là lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp) có thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý. Tuy nhiên, nếu áp dụng hình thức buộc thôi việc, nhà trường phải báo cáo cấp có thẩm quyền tuyển dụng trước khi ra quyết định, trừ trường hợp đơn vị đó có thẩm quyền tuyển dụng hoặc được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk yêu cầu lãnh đạo nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo việc xử lý diễn ra đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, đồng thời phải báo cáo kết quả xử lý về Sở để theo dõi chỉ đạo.

Trước đó, vào ngày 3/10/2025, vụ việc xảy ra khi thầy Nguyễn Trúc Sinh – Bí thư Đoàn trường nhắc nhở thầy Đàng Tảng – giáo viên môn Toán đỗ xe sai vị trí. Thầy Tảng đã phản ứng bằng cách lớn tiếng đe dọa và hai lần bóp cổ thầy Sinh ngay trước mặt học sinh và bảo vệ.

Ban Giám hiệu Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã khẳng định hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe đồng nghiệp, gây sốc tâm lý cho học sinh mà còn làm tổn hại nghiêm trọng môi trường giáo dục. Nhà trường đã báo cáo lên Sở GD&ĐT và Công an xã Ea Ô để điều tra và xử lý.

Điều đáng báo động hơn, đây không phải lần đầu tiên thầy Đàng Tảng vi phạm kỷ luật. Từ năm 2013 đến nay, giáo viên này đã nhiều lần bị khiển trách, cảnh cáo vì các hành vi như xúc phạm, tát học sinh, lăng mạ đồng nghiệp, và tự ý thu giữ điện thoại của học sinh.

Hết đánh học sinh, thầy Đàng Tảng lại đi hành hung đồng nghiệp. Clip: VNG

Dư luận bày tỏ sự bức xúc không chỉ về hành vi bạo lực của cá nhân giáo viên Tảng, mà còn về sự buông lỏng quản lý của cơ quan chủ quản. Những vi phạm mang tính hệ thống trong suốt một thập kỷ nhưng cá nhân này vẫn tiếp tục được đứng lớp, cho thấy có sự yếu kém trong công tác quản lý nhân sự và kỷ luật viên chức của ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk.

Việc Sở GD&ĐT giao quyền xử lý cho nhà trường là đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, vụ việc này là tiếng chuông báo động cho toàn ngành. Một nền giáo dục tử tế không thể dung chứa bạo lực và những vi phạm đạo đức nghề nghiệp tái diễn.

Đã đến lúc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cần có hành động rõ ràng và kiên quyết hơn: Không chỉ xử lý nghiêm vụ việc này một cách dứt điểm, mà còn phải rà soát lại toàn bộ quy trình đánh giá, kỷ luật viên chức. Cần thiết lập một cơ chế cảnh báo và loại bỏ những trường hợp không đủ phẩm chất ra khỏi môi trường sư phạm, để hình ảnh người thầy và môi trường giáo dục không bị "xé rách" thêm một lần nào nữa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xuân Bính Ngọ 2026: Học sinh Hà Nội rộn ràng khám phá hương vị Tết xưa

Xuân Bính Ngọ 2026: Học sinh Hà Nội rộn ràng khám phá hương vị Tết xưa

(Thanh tra) - Trong không khí rộn ràng chào đón mùa Xuân mới, các trường học đã tổ chức Ngày hội sắc Xuân 2026 với nhiều hoạt động, trong đó hấp dẫn học sinh nhất chính là chương trình gói bánh chưng – một sự kiện văn hóa giàu ý nghĩa, nơi thầy cô, học trò được đắm mình trong không gian Tết cổ truyền, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, giúp học sinh yêu thêm Tết cổ truyền.

Thành Công

11:00 01/02/2026
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Lựa chọn chiến lược cho người học trong kỷ nguyên số

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Lựa chọn chiến lược cho người học trong kỷ nguyên số

(Thanh tra) - Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang chuyển mạnh sang đào tạo gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cơ sở giáo dục đại học nòng cốt của quốc gia về lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ. Với định hướng đào tạo hiện đại, đa ngành, hội nhập quốc tế, PTIT là điểm đến tin cậy của đông đảo học sinh, phụ huynh trong mỗi mùa tuyển sinh.

Chính Bình

15:26 31/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm