Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ tư, 28/01/2026 - 18:18
(Thanh tra) - Học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn nước rút, vừa ôn thi tốt nghiệp THPT vừa lo chuẩn bị đăng ký xét tuyển đại học. Năm nay, nhiều trường đại học đưa ra phương thức xét tuyển mới với nhiều thay đổi, đòi hỏi thí sinh phải bám sát thông tin tuyển sinh để không bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: PV
Nhiều trường “khai tử" xét tuyển học bạ
Để đảm bảo tính công khai và minh bạch, giúp thí sinh chủ động kế hoạch ôn luyện, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định các cơ sở đào tạo phải công bố đầy đủ thông tin tuyển sinh chậm nhất vào ngày 15/2.
Nhìn vào bức tranh tuyển sinh năm nay, có thể thấy rõ sự thay đổi trong phương thức tuyển sinh của các trường top đầu.
Nhiều trường đại học lớn đã lựa chọn tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy làm phương thức xét tuyển trọng tâm, thay vì xét tuyển học bạ như trước đây.
Điển hình trong danh sách này là các tên tuổi như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Đi tiên phong trong lộ trình này là kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Những ngày giáp Tết Nguyên đán (24 - 25/1), đợt 1 của kỳ thi đã thu hút gần 17.000 thí sinh tham dự và các đợt tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 3 và tháng 5/2026.
Tiếp nối sau đó, theo kế hoạch, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng sẽ khởi động kỳ thi đánh giá năng lực vào ngày 7/2 tới đây.
Để tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh, từ tháng 3 đến tháng 5, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến mở rộng các điểm thi tại nhiều địa phương như: Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Đối với khối ngành Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng tổ chức kỳ thi riêng với hai đợt thi. Đợt 1 diễn ra vào ngày 23 và 24/5, tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như: Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa.
Đợt 2 sẽ nối tiếp vào ngày 30 và 31/5, mở rộng phạm vi tổ chức đến khu vực miền Trung bao gồm: Nghệ An, Đà Nẵng và Gia Lai.
Song song với việc mở rộng các kỳ thi riêng, hàng loạt trường đại học lớn đã quyết định nói "khai tử" với phương thức xét tuyển học bạ.
Danh sách này bao gồm những cái tên top đầu như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Ngân hàng, cùng các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội như Đại học Công nghệ hay Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1/2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST
Tỉnh táo trước "ma trận" thông tin
Giữa lúc lộ trình ôn tập bước vào giai đoạn cao điểm, không ít học sinh và phụ huynh cảm thấy hoang mang trước những luồng thông tin đa chiều về quy chế xét tuyển.
Trong số đó, một trong những nỗi lo của thí sinh xoay quanh thông tin về việc thay đổi tổ hợp xét tuyển, đặc biệt là sự tồn tại của tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).
Giải đáp những băn khoăn này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) khẳng định, Bộ không có quy định bỏ bất kỳ tổ hợp nào, bao gồm cả C00.
Quy định chung chỉ yêu cầu mỗi tổ hợp xét tuyển gồm ba môn hoặc bài thi, trong đó bắt buộc phải có Toán hoặc Ngữ văn, còn quyền xây dựng tổ hợp cụ thể thuộc về sự tự chủ của các trường.
Minh chứng cho điều này, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, vẫn duy trì tổ hợp C00 cho 15 ngành khoa học cơ bản. Dù một số ngành khác có sự điều chỉnh để phù hợp với xu hướng nhân lực mới, nhưng các môn thuộc tổ hợp C00 vẫn được sử dụng trong các tổ hợp xét tuyển khác.
Bên cạnh câu chuyện tổ hợp, việc lựa chọn ngành học cũng là “bài toán” khiến thí sinh phải cân não, nhất là trước sức hút của các ngành công nghệ, kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo.
Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Vũ Duy Hải (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, dù các ngành công nghệ cao mang lại cơ hội việc làm lớn, nhưng yêu cầu về nền tảng tư duy và kiến thức là rất khắt khe.
Điểm trúng tuyển các ngành này thường rất cao và chương trình học nặng, hoàn toàn không phù hợp với tâm lý chọn ngành theo phong trào. Do đó, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng năng lực học tập và khả năng theo đuổi đường dài trước khi đặt bút đăng ký.
Đồng quan điểm, TS Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam cũng nhận định, mỗi mùa tuyển sinh đều có những sinh viên gặp khó khăn vì chọn sai ngành, không phù hợp với năng lực bản thân.
Thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh với nhiều điểm mới so với năm trước. Do đó, học sinh lớp 12 cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường, đồng thời, cân nhắc năng lực bản thân để đặt nguyện vọng phù hợp.
Trong bối cảnh tuyển sinh đại học năm 2026 có những điều chỉnh nhất định, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng tiếp cận thông tin chính thống sẽ là “chìa khóa” giúp các sĩ tử lớp 12 đưa ra lựa chọn phù hợp, giảm bớt áp lực và vững vàng “vượt vũ môn".
Mùa tuyển sinh 2026 dự kiến sẽ có những điều chỉnh về mặt thời gian, diễn ra sớm hơn khoảng hai tuần so với các năm trước.
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức vào ngày 11 - 12/6. Sau đó, thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2 - 4/7 và có thể biết kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.
Về quy chế, năm 2026 dự kiến sẽ có một số thay đổi nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào. Số lượng nguyện vọng có thể sẽ bị khống chế tối đa là 10 nguyện vọng, thay vì không giới hạn như trước đây.
Riêng với khối ngành đào tạo giáo viên, việc đăng ký dàn trải có thể bị hạn chế để đảm bảo tính nghiêm túc và tập trung. Ngoài ra, quy định điểm cộng cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cũng dự kiến giảm từ 1 - 2 điểm so với các năm trước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn nước rút, vừa ôn thi tốt nghiệp THPT vừa lo chuẩn bị đăng ký xét tuyển đại học. Năm nay, nhiều trường đại học đưa ra phương thức xét tuyển mới với nhiều thay đổi, đòi hỏi thí sinh phải bám sát thông tin tuyển sinh để không bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.
Hải Hà
(Thanh tra) - Tại Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ năm 2025, đại diện các tân thạc sĩ đã bày tỏ niềm xúc động, lòng tri ân sâu sắc tới nhà trường; đồng thời khẳng định những giá trị tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội được hun đúc trong quá trình học tập tại Trường Đại học Công đoàn.
Thanh Lương
Hải Hà
Hải Hà
Trọng Tài
Chu Tuấn
Trần Kiên
Hải Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Trần Quý
Thái Hải
Hương Trà
Trần Quý
Hương Giang
Đông Hà
Hoàng Hưng
Nguyệt Huy