Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Chủ nhật, 12/10/2025 - 12:51
(Thanh tra) - Cơn bão số 11 đi qua, để lại những hậu quả nặng nề tại nhiều tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Thái Nguyên. Tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Điện lực đã không quản ngại khó khăn, nhanh chóng lên đường thực hiện chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" và trách nhiệm xã hội cao cả.
PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực trao ủng hộ, gửi tới người dân vùng lũ. Ảnh: ĐHĐL
Sáng ngày 12/10, cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Điện lực đã có mặt tại Thái Nguyên - địa phương chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu của cơn bão số 11 gây ra để hỗ trợ người dân cùng nhiều trường học khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngay khi vừa đặt chân đến vùng lũ, các tình nguyện viên đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Với sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết, họ đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: Dọn dẹp, sắp xếp lại nhà văn hóa, trường học trên địa bàn; đồng thời, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn dọn dẹp, vệ sinh, ổn định sinh hoạt…
Hình ảnh những sinh viên Trường Đại học Điện lực lấm lem bùn đất, miệt mài cùng bà con khôi phục lại từng mái nhà, từng góc lớp học đã để lại ấn tượng sâu sắc về tinh thần “vì cộng đồng” của tuổi trẻ Trường Đại học Điện lực.

Sinh viên Trường Đại học Điện Lực dọn dẹp, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: ĐHĐL
Với chuyên môn được đào tạo, sinh viên Trường Đại học Điện lực còn trực tiếp sửa chữa nhiều hương tiện xe gắn máy bị hư hỏng do ngập nước và khắc phục, thay thế các thiết bị điện tại các hộ dân và cơ sở sinh hoạt bị hư hại. Những hành động này đã giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và sinh hoạt.
Bên cạnh những hoạt động lao động trực tiếp, nhà trường còn có những hỗ trợ về mặt vật chất đầy kịp thời. PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đã trực tiếp có mặt tại Thái Nguyên để thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Đây là nguồn động viên quý báu, nhằm hỗ trợ người dân địa phương sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Sinh viên Trường Đại học Điện Lực dọn dẹp, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ. Ảnh: ĐHĐL
Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Điện lực chia sẻ, hoạt động này là minh chứng rõ nét cho tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Trường Đại học Điện lực. Hoạt động này không chỉ giúp đỡ đồng bào vùng lũ mà còn góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, biến tri thức và lòng nhân ái thành hành động thiết thực vì cộng đồng.
Phát huy tinh thần chung sức, đồng lòng giúp đỡ người dân đang gặp khó khăn, theo kế hoạch, thời gian tới, Trường Đại học Điện lực sẽ tiếp tục tăng cường thêm khoảng 250 giảng viên, sinh viên tới các địa phương để hỗ trợ người dân, trường học khắc phục hậu quả mưa lũ.
Bão số 11 đã đi qua, nhưng những dấu ấn của đoàn tình nguyện Trường Đại học Điện lực vẫn còn đọng lại trong lòng người dân vùng lũ. Giữa gian khó, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của thầy và trò Trường Đại học Điện lực thêm một lần nữa được thắp sáng, lan tỏa mạnh mẽ - như một nguồn năng lượng ấm áp, góp phần xoa dịu nỗi đau và vun đắp niềm tin vào tình người.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau hội thảo “Giới thiệu Chương trình Giáo dục Tiểu học Cambridge Tích hợp” diễn ra ngày 05/11 tại Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng (Hà Nội), iSMART Education và Cambridge International Education (Vương quốc Anh) tiếp tục mở rộng hợp tác, hướng tới mục tiêu giúp học sinh Việt Nam tiếp cận chương trình giáo dục quốc tế ngay trong trường công lập.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Từ 2027, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến chuyển sang hình thức thi trên máy tính ở những nơi đủ điều kiện. Việc chuyển đổi hình thức thi sang máy tính là xu hướng tất yếu, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số quốc gia và hội nhập giáo dục quốc tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa bước tiến này, ngành giáo dục và toàn xã hội cần có sự chuẩn bị đồng bộ, toàn diện và kỹ lưỡng.
Hải Hà
Thái Minh
Thái Minh
Hải Hà
Dương Nguyễn
UBND xã Tây Yên Tử
Thư Ký
Đông Hà
Thùy Dương
Minh Tân
Minh Nguyệt
Hải Hà
Trung Hà
Hữu Anh
Trí Vũ
PV
Hương Giang