Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trường Đại học Điện lực: Kiến tạo tương lai năng lượng Việt Nam

Trọng Tài

Thứ năm, 09/10/2025 - 15:52

(Thanh tra) - Với quy mô gần 25.000 sinh viên, học viên, Trường Đại học Điện lực (EPU) từ lâu đã khẳng định vị thế là cái nôi đào tạo nhân lực chủ lực của ngành Năng lượng Việt Nam.

EPU từ lâu đã khẳng định vị thế là cái nôi đào tạo nhân lực chủ lực của ngành Năng lượng Việt Nam. Ảnh: ĐHĐL

Khoảng 70% đội ngũ nhân lực ngành điện Việt Nam - từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đến các doanh nghiệp FDI và tư nhân trong lĩnh vực năng lượng - đều trưởng thành từ EPU. Không chỉ là nơi cung ứng nhân lực, EPU còn được xem như “trái tim tri thức” của ngành năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ra đời từ Trường Kỹ nghệ Thực hành năm 1898 và chính thức trở thành Trường Đại học Điện lực năm 2006, EPU đã trải qua hành trình hơn sáu thập kỷ gắn bó cùng lịch sử ngành Năng lượng Việt Nam.

Hàng chục vạn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo tại đây đã góp mặt trong hầu hết các công trình năng lượng trọng điểm quốc gia - từ thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu đến lưới điện 500kV Bắc - Nam hay các dự án điện khí, điện gió, điện mặt trời trải dài khắp đất nước. Ở bất cứ nơi nào có ánh sáng của dòng điện Việt Nam, đều thấp thoáng dấu ấn của những thế hệ kỹ sư trưởng thành từ mái trường Điện lực.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Trường Đại học Điện lực được Bộ Công Thương giao trọng trách trở thành cơ sở đào tạo chính cho tiến trình chuyển dịch năng lượng quốc gia.

Đây không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, khẳng định vai trò tiên phong của EPU trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thời đại năng lượng xanh, sạch và bền vững.

EPU hiện sở hữu hệ sinh thái đào tạo toàn diện, liên thông từ cử nhân, kỹ sư đến thạc sĩ, tiến sĩ, bao phủ hầu hết các lĩnh vực cốt lõi của ngành năng lượng. Bên cạnh các ngành truyền thống như Kỹ thuật điện, Hệ thống điện, Quản lý năng lượng… Trường còn tiên phong mở chuyên ngành Điện hạt nhân - hướng tới đào tạo đội ngũ chuyên gia cho chương trình phát triển điện hạt nhân tương lai của Việt Nam.

Lãnh đạo EPU ký kết dự án với Quỹ GE Vernova Foundation. Ảnh: ĐHĐL

Đặc biệt, Nhà trường đã sớm đón đầu xu thế bằng việc đưa Trí tuệ nhân tạo (AI) vào đào tạo với hai chuyên ngành mới: AI trong năng lượng và AI trong tự động hóa. Đây là bước đi chiến lược giúp EPU không chỉ hòa nhịp với làn sóng chuyển đổi số mà còn tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, sẵn sàng ứng dụng AI trong dự báo phụ tải, vận hành tối ưu lưới điện, điều khiển hệ thống thông minh và quản lý thị trường điện số.

Cùng với đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ luôn là điểm sáng của EPU. Các đề tài về lưới điện thông minh, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng, hydrogen xanh, LNG, an toàn điện hạt nhân hay an ninh mạng công nghiệp của Trường đã được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn năng lượng lớn ứng dụng thành công. Sự gắn kết giữa giảng đường - phòng thí nghiệm - doanh nghiệp chính là mô hình hiệu quả giúp Nhà trường kết nối tri thức với thực tiễn.

Hướng tới thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Trường Đại học Điện lực đặt ra năm định hướng chiến lược: Trở thành đại học nghiên cứu ứng dụng hàng đầu về năng lượng; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ sạch; đào tạo nhân lực cho lĩnh vực năng lượng mới; mở rộng hợp tác quốc tế; và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường, bảo đảm định hướng chính trị vững vàng trong mọi hoạt động.

Để EPU phát huy tối đa vai trò trụ cột, cần có những cơ chế, chính sách đồng bộ từ phía Nhà nước, các bộ, ngành và doanh nghiệp. Trước hết, cần xây dựng cơ chế đặt hàng nhân lực chiến lược gắn với nhu cầu cụ thể của EVN, PVN, TKV và các doanh nghiệp năng lượng.

Tiếp đến, cần đầu tư trọng điểm để hình thành các trung tâm nghiên cứu - phòng thí nghiệm hiện đại tại Trường, đặc biệt trong các lĩnh vực điện hạt nhân, AI, hydrogen, lưu trữ và an ninh năng lượng số. Song hành là chính sách học bổng, đãi ngộ đặc thù để thu hút học sinh giỏi và nhân tài tham gia vào lĩnh vực năng lượng.

Bên cạnh đó, EPU cần được giao chủ trì các đề tài khoa học và nhiệm vụ cấp quốc gia về an ninh năng lượng. Cuối cùng, việc thúc đẩy hợp tác công - tư - quốc tế sẽ là chìa khóa để hình thành mô hình “Đại học - Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp”, bảo đảm đào tạo gắn chặt với thực tiễn sản xuất và yêu cầu phát triển mới.

Với truyền thống hơn 60 năm đồng hành cùng ngành năng lượng Việt Nam, Trường Đại học Điện lực đang tiếp tục khẳng định vị thế là ngôi trường của tương lai - nơi kết nối tri thức, công nghệ và khát vọng phát triển bền vững cho đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.

Hải Hà

21:55 04/12/2025
Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.

Dương Nguyễn

15:43 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm