Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ những “gợi mở quan trọng” về an ninh số

Trọng Tài

Thứ sáu, 12/06/2026 - 21:55

(Thanh tra) - Chia sẻ tại Hội thảo khoa học quốc gia về khoa học dữ liệu và an ninh thông tin, NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, những nội dung thảo luận chuyên sâu tại sự kiện chính là “gợi mở quan trọng” để Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

NGƯT PGS.TS Vũ Đình Ngọ và Đại tá PGS.TS Nguyễn Đăng Sáu chủ trì hội thảo. Ảnh: ĐHĐL

Chiều 12/6, tại Hội trường B1, Trường Đại học Điện lực đã phối hợp cùng Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Khoa học dữ liệu và một số vấn đề an ninh thông tin trong giai đoạn mới - Data Science and Emerging Information Security Challenges in the New Era”.

Hội thảo thu hút khoảng 200 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Công an; đại diện các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học trong nước; cùng lãnh đạo, cán bộ, viên chức, giảng viên và người học của Trường Đại học Điện lực và Học viện Cảnh sát nhân dân.

Đây là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm trao đổi các xu hướng mới về lĩnh vực khoa học dữ liệu, gắn kết chặt chẽ với yêu cầu bảo đảm an ninh thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: ĐHĐL

Phát biểu khai mạc, NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ kỳ vọng, hội thảo sẽ tạo không gian để các chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên và sinh viên cùng chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp trong giai đoạn mới.

Ông cũng khẳng định sự kiện là cơ hội thiết thực để hai trường tăng cường hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời, mở rộng mạng lưới kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia an ninh mạng và dữ liệu số.

Đánh giá về vai trò của dữ liệu hiện nay, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, hội thảo không chỉ tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật mà còn hướng tới việc trao đổi, nhận diện và đề xuất định hướng nghiên cứu, cơ chế chính sách nhằm phát huy giá trị dữ liệu, đồng thời bảo đảm an toàn trên phạm vi toàn cầu.

Ông khẳng định, dữ liệu không chỉ đơn thuần là sản phẩm của hoạt động kinh tế - xã hội mà đã trở thành nguồn lực đầu vào cốt lõi phục vụ hoạch định chính sách, hỗ trợ ra quyết định và đổi mới sáng tạo.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân trình bày Báo cáo đề dẫn hội thảo. Ảnh: ĐHĐL

Đặc biệt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, công nghệ phân tích đang được ứng dụng sâu rộng để nhận diện đối tượng, phân tích hành vi, dự báo nguy cơ, điều tra số và đấu tranh hiệu quả chống tội phạm công nghệ cao.

Tại hội thảo, các báo cáo tham luận đã tập trung bóc tách nhiều nhóm vấn đề thời sự như: Quản trị, khai thác và bảo vệ dữ liệu; ứng dụng khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong bảo đảm an ninh; ứng phó với nguy cơ mới từ trí tuệ nhân tạo; bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu ; an ninh đối với các tác tử trí tuệ nhân tạo (AI Agent) và hệ thống RAG tác tử (Agentic RAG); cùng việc phát triển nguồn nhân lực.

Những phân tích này đã góp phần làm rõ cơ hội ứng dụng khoa học dữ liệu vào thực tiễn quản lý, đào tạo và đời sống; đồng thời, thẳng thắn nhận diện các thách thức mới về bảo mật thông tin và bảo vệ hạ tầng số.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: ĐHĐL

Những trao đổi tại hội thảo cũng cho thấy, khoa học dữ liệu và an ninh thông tin là hai lĩnh vực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Việc khai thác dữ liệu hiệu quả sẽ tạo ra động lực phát triển, song nguồn tài nguyên này chỉ thực sự bền vững và giá trị khi được quản trị, bảo vệ, sử dụng một cách an toàn, hợp pháp và có trách nhiệm.

Phát biểu bế mạc hội thảo, NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ nhấn mạnh: “Đối với Trường Đại học Điện lực, những nội dung được thảo luận tại hội thảo là gợi mở quan trọng để Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển các nhóm nghiên cứu về công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin và các lĩnh vực liên quan đến hạ tầng năng lượng số.

Đây cũng là cơ sở để Nhà trường tăng cường hơn nữa hợp tác với Học viện Cảnh sát nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà khoa học trong thời gian tới”.

Không chỉ dừng lại ở quy mô trao đổi học thuật, hội thảo đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác liên ngành thiết thực, thúc đẩy khả năng ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn để đáp ứng trọn vẹn yêu cầu bảo vệ không gian số hiện nay.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ những “gợi mở quan trọng” về an ninh số

Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ những “gợi mở quan trọng” về an ninh số

(Thanh tra) - Chia sẻ tại Hội thảo khoa học quốc gia về khoa học dữ liệu và an ninh thông tin, NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, những nội dung thảo luận chuyên sâu tại sự kiện chính là “gợi mở quan trọng” để Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

Trọng Tài

21:55 12/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm