Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Quảng Trị: Nơm nớp dạy và học dưới những dãy phòng học xuống cấp

Minh Tân

Thứ tư, 16/10/2024 - 16:24

(Thanh tra) - Những bức tường bong tróc, thi thoảng từng mảng vữa lâu ngày rơi xuống vỡ vụn dưới sân trường. Dù may mắn chưa có trò và thầy nào bị thương nhưng việc dạy, học bị ảnh hưởng khi dãy phòng học 3 tầng của Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú huyện Vĩnh Linh đang xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Dãy phòng học 3 tầng của Trường PTDT nội trú huyện Vĩnh Linh đang xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Minh Tân

Trường PTDT nội trú huyện nằm ngay trung tâm thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Trường Trường PTDT nội trú huyện là nơi phục vụ việc học tập cũng như sinh hoạt của hàng trăm em học sinh người đồng bào dân tộc Vân Kiều tại 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Hà và Vĩnh Khê. Từ ngôi trường này đã góp phần vào mục tiêu đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có trình độ cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Nhiều thế hệ học sinh nơi đây đã trưởng thành và trở thành những cán bộ của các xã, huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị cũng như cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Không chỉ là nơi dạy và học mà trường còn thực hiện đảm bảo việc sinh hoạt nội trú, ăn, ở cho hàng trăm em học sinh. Trong những năm qua, chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ góp phần vào công tác dạy và học, ăn, ở của giáo viên, học sinh tại ngôi trường này.

Tuy nhiên, nỗi lo lắng hiện hữu khi nhiều công trình phục vụ việc sinh hoạt, học tập đang xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, tại dãy nhà học 3 tầng với 12 phòng học và 3 phòng tổ chuyên môn, phục vụ cho gần 300 học sinh, 36 cán bộ giáo viên, nhân viên phục vụ học tập và giảng dạy đã và đang hư hỏng nghiêm trọng.

Bên ngoài khuôn viên dãy nhà học là những bức tường cũ kỹ, bong tróc từng mảng lớn và những vết nứt loang lổ ở nhiều nơi. Thi thoảng những mảng vữa lớn từ trên mái tầng 3 bong tróc rơi xuống sân trường. Nhiều đoạn lan can lâu ngày đã nứt nẻ, trơ những thanh sắt rỉ sét, một số đoạn lan can đã đổ từ trước đó. Có lẽ, chỉ cần một tác động nhẹ, những bức lan can ở các tầng 2, tầng 3 còn lại có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Không chỉ vậy, tại một số phòng học những mảng vữa, những đoạn tường đã nứt nẻ ngay trên đầu các em học sinh và giáo viên. “Nhiều lúc vừa dạy vừa phải nhìn lên bên trên, đặc biệt là những ngày mưa. Lỡ có chuyện gì còn kêu các em tránh được”, một giáo viên chia sẻ nỗi lo lắng.

Theo báo cáo của nhà trường, dãy nhà học 3 tầng được xây dựng và đưa vào sử dụng cách đây 27 năm với diện tích hơn 1.260m2. Với tình trạng lâu nay, công trình bắt đầu xuống cấp và có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng.

Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú huyện Vĩnh Linh Trần Ngọc Oanh cho biết: “Đặc biệt, trong những đợt nắng nóng dẫn đến tình trạng giãn, nở gây bong tróc các mảng vữa và rơi xuống các phòng học và sân trường. May mắn là những ngày đó giáo viên và các em học sinh được nghỉ lễ nên không có thương tích xảy ra”.

Nhìn những mảng vữa lớn còn sót lại dưới sân trường mà giáo viên nơi đây chưa kịp dọn dẹp, chúng tôi không khỏi rùng mình. Trong khi đó, với gần 300 học sinh, giáo viên thường xuyên dạy, học nơi đây luôn phải đối mặt với nguy hiểm từng giờ, từng ngày.

“Tình trạng dãy nhà học 3 tầng xuống cấp đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với học sinh và giáo viên khi đến lớp. Trường cũng đã báo cáo trình UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Linh khảo sát, xem xét để có phương án giải quyết tình hình trước mắt, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh yên tâm giảng dạy và học tập”, Hiệu trưởng Trần Ngọc Oanh cho biết thêm.

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, đối với Trường Dân tộc nội trú huyện với đặc thù là trường chuyên biệt không có thu. Hàng năm huyện đã cấp các nguồn kinh phí để cải tạo, nâng cấp một số hạng mục nhằm đảm bảo cho công tác dạy và học nơi đây.

“Huyện cũng đã vừa mới đầu tư đưa và sử dụng dãy nhà nội trú phục vụ việc ăn, ở cho gần 300 em học sinh của nhà trường. Việc dãy nhà học 3 tầng hư hỏng, xuống cấp huyện cũng nắm rõ, tuy vậy việc đầu tư cần nguồn vốn lớn và chưa đưa vào danh mục đầu tư công”, ông Thành cho biết.

Để đảm bảo an toàn trước mắt cho học sinh, nhà trường cũng chỉ vận động, thông báo cũng như giáo viên luôn có mặt để nhắc nhở các em học sinh tránh xa những nơi nguy hiểm. Thế nhưng, không ai dám chắc chuyện gì có thể xảy ra khi các em đang trong độ tuổi hiếu động. Trong khi, những mảng vữa từ các mái tầng 3, tầng 2 của dãy nhà đã bong tróc và rơi xuống sân trường bất cứ lúc nào.

Tình trạng xuống cấp không chỉ dãy nhà học 3 tầng, hiện khu nhà ăn phục vụ cho gần 300 em học sinh ăn, uống hàng ngày với diện tích 221m2 được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1997 đã hết thời gian và giá trị. Dù nhà trường đã tiến hành cải tạo, sửa chữa nhiều lần nhưng không thể đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà trường bếp quy trình 1 chiều cũng như nỗi lo an toàn thực phẩm.

Có thể thấy, những năm qua hệ thống trường PTDT nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, với những gì diễn ra tại Trường PTDT nội trú Vĩnh Linh thì cần có sự quan tâm hơn nữa của chính quyền địa phương, các sở, ngành nhằm đảm bảo an toàn cho việc dạy và học của hàng trăm học sinh, giáo viên nơi đây.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm