Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Học sinh Giỏi chưa chắc đã... giỏi

Thứ hai, 02/06/2014 - 07:24

(Thanh tra) - Tuần qua, điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm chính là kết quả học tập “đẹp đến ngỡ ngàng” của học sinh các trường tiểu học và THCS. Được danh hiệu học sinh Giỏi đáng ra phải vui, thế nhưng danh hiệu đó khiến không ít người cảm thấy buồn. Số lượng học sinh giỏi quá nhiều, có trường lên tới 98%, thì cần phải xem lại, nhất là khi trên cả nước tình trạng này không phải là hiếm…

Những tờ Giấy khen học sinh Giỏi liệu có còn thực chất? Ảnh minh họa

Thời gian qua, báo chí đã phán ánh tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh, trong buổi họp phụ huynh cuối năm, giáo viên chủ nhiệm thông báo có tới 98% học sinh đạt loại Giỏi, tổng sĩ số lớp là 48 em thì chỉ có duy nhất 1 học sinh Khá, không có học sinh Trung bình hay Yếu, Kém. Thông tin này đã "châm ngòi nổ" cho cuộc chiến chống "bệnh" thành tích trong giáo dục.

Đáng nói hơn, hiện tượng này không chỉ diễn ra ở 1 lớp, 1 trường mà đã trở thành xu thế, nó diễn ra ở rất nhiều trường, nhiều lớp trên địa bàn cả nước.

Chi Nga nhà ở Thanh Trì, Hà Nội có con học lớp 1 Trường Tiểu học Tân Mai cho biết, lớp cháu có 35 em thì có tới 34 em được học sinh Giỏi, thời buổi này cháu nào cũng được học sinh Giỏi, học sinh Khá rất ít, và học sinh Trung bình, hay Yếu, Kém trở thành "của hiếm". Học sinh Giỏi đã thành phong trào, nên con được học sinh Giỏi mà bố mẹ không thấy vui.

Không chỉ ở thành phố, ở các trường tiểu học, THCS ở nông thôn tình trạng này cũng không phải là hiếm. Chị Nhung có 2 con học ở Trường Tiểu học Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa thì cả 2 đều được học sinh Giỏi. Chị nói: Là phụ huynh kèm cháu học từ bé tôi biết sức học của cháu như thế nào. Cháu viết chữ xấu, tính lại "nhanh ẩu đoảng" nên điểm trong năm học không cao, thường chỉ  7 - 8 điểm. Đến lúc thi học kỳ thì cháu được 10 điểm và cả năm cháu vẫn được học sinh Giỏi. Khi cháu học hết lớp 1, tôi cũng băn khoăn, nhưng sau thấy cả lớp bạn nào cũng học sinh Giỏi nên tôi thấy con tôi học sinh Giỏi cũng là đương nhiên.

Lý giải về hiện tượng 1 lớp có đông học sinh Giỏi, 1 cô giáo dạy tiểu học giải thích: Điểm trung bình của học kỳ chỉ được tính trên số điểm thi cuối kỳ, nên dù hằng ngày điểm của các cháu thấp thì cũng không bị ảnh hưởng đến kết quả chung.

Còn một số phụ huynh đưa ra cách lý giải: Điểm của cả năm học được tính bằng điểm trong kỳ thi học kỳ, nên trước kỳ thi các con được cho "học tủ" một số bài "Văn mẫu", "Toán mẫu" đến lúc thi chỉ việc chép lại, nên điểm toàn 9 - 10. Chỉ có cháu nào hôm ôn bài ốm hay vì lí do nào đó nghỉ học, không chép bài kịp thì mới bị điểm thấp hơn.

Chưa bao giờ học sinh Giỏi nhiều như hiện nay. Cách đây khoảng chục năm, 1 lớp có 40 em chỉ có 2 - 3 em được học sinh Giỏi, vậy mà giờ học sinh Giỏi sao nhiều đến vậy, học sinh Giỏi chưa chắc đã…giỏi. Kết quả này liệu có thực chất không? Câu hỏi này xin chuyển đến lãnh đạo ngành Giáo dục.

Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10

(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Điểm chuẩn của các trường cũng được công bố cùng thời điểm.

Hải Hà

21:22 19/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm