Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ năm, 19/09/2024 - 22:55
(Thanh tra) - Ngày 19/9, toàn thành phố Hà Nội còn 26 trường chưa thể đón học sinh đến trường học tập trực tiếp. Số trường này chủ yếu tập trung ở huyện Chương Mỹ.
Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, ngập sâu, các trường chưa thể cho học sinh đến trường. Ảnh: HH
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến ngày 19/9, hầu hết các trường trên địa bàn đã đón học sinh trở lại trường học tập bình thường.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn thành phố vẫn còn 26 trường chưa thể đón học sinh đến trường học tập trực tiếp.
Trong số 26 trường này có 9 trường mầm non, 9 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở. Huyện Chương Mỹ là đơn vị hiện còn nhiều trường phải nghỉ học trực tiếp nhất, với 16 trường.
Cơn bão số 3 cùng hoàn lưu bão đã khiến ngành Giáo dục cả nước chịu hại nặng nề. Ngành Giáo dục Hà Nội không bị thiệt hại về người, nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và nhiều cây xanh bị hư hỏng.
Toàn thành phố có gần 60 trường bị ngập nước; gần 3.100 mét tường bị đổ; gần 400 mái nhà, phòng học bị lật; gần 800 cửa chính, cửa sổ bị hư hỏng; gần 190 nhà xe, gần 1.900 biển bảng bị hỏng…
Đặc biệt, tại các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Trì... xảy ra tình trạng các trường bị ngập cục bộ nên việc học tập của học sinh bị gián đoạn.
Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn hàng chục trường bị ngập hoặc chưa bảo đảm các điều kiện an toàn để đón học sinh. Tùy điều kiện cụ thể, các trường đang linh hoạt áp dụng các hình thức dạy học như giao bài tập, hướng dẫn tự học...
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết cũng như những ảnh hưởng vừa qua của bão, với các trường đang tổ chức dạy học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả, rà soát kỹ các điều kiện bảo đảm an toàn, tăng cường phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 19/3, Thanh Hóa đồng loạt khởi công 10 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Không chỉ là những công trình giáo dục quy mô lớn, đây còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao dân trí, ổn định dân cư và củng cố “thế trận lòng dân” nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Cùng với 121 công trình trên cả nước, sáng 19/3, Nghệ An đồng loạt khởi công 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã miền núi, biên giới. Đây không chỉ là bước triển khai mạnh mẽ chủ trương của Đảng, Nhà nước mà còn mở ra cơ hội học tập bền vững cho học sinh vùng cao, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.
Văn Thanh
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Đan Quế
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Trần Quý
Thu Huyền
Thanh Hoa
Trần Kiên
Bùi Bình
Đan Quế
Trần Quý
Thái Hải
B.S
Văn Thanh
Thu Huyền