Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 08/06/2016 - 16:17
(Thanh tra) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bùi Văn Ga đã khẳng định như vậy khi trao đổi với báo chí về việc Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ thông báo tuyển sinh 400 chỉ tiêu đối với 2 ngành Y, Dược.
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa thông báo tuyển 400 chỉ tiêu 2 ngành Y, Dược trong khi chưa được phép. Ảnh: Internet
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, hiện nay Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đang trình hồ sơ, giải trình tất cả những điều kiện, yêu cầu của Hội đồng thẩm định. Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế cũng đang trong quá trình xem xét chưa đưa ra kết luận cuối cùng có đồng ý cho trường này tuyển sinh 2 ngành trên hay không.
"Việc trường thông báo tuyển sinh khi chưa có quyết định cuối cùng của Bộ không có gì mâu thuẫn cả. Các trường đều có quyền thông báo như vậy, bởi vì theo Thông tư 32 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học thì các trường tùy theo năng lực của mình công bố chỉ tiêu tuyển sinh, đó là hoàn toàn tự chủ của các nhà trường. Còn đến khi tuyển sinh các trường phải có quyết định cho phép tuyển sinh, mới được xét tuyển. Điều đó có nghĩa là công bố bây giờ nhưng chưa có quyết định thì không tuyển sinh được", Thứ trưởng Ga khẳng định.
Trước đó, ngày 2/6, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chính thức thông báo tuyển sinh 400 chỉ tiêu cho hai ngành Y đa khoa và Dược học.
Theo đó, năm 2016, trường này sẽ tuyển 200 chỉ tiêu cho ngành Y đa khoa và 200 chỉ tiêu ngành Dược học. Trường sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 để xét tuyển. Tổ hợp môn xét tuyển hai ngành là Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học và Toán, Vật lý, Sinh học.
Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của hai ngành là 20.
TTH
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kiểm tra các trường phổ thông nội trú liên cấp tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và xây dựng môi trường học đường hạnh phúc.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, định mức tiết dạy của giáo viên cấp tiểu học tăng từ 23 lên 24 tiết/tuần, với giáo viên cấp THCS tăng từ 19 lên 20 tiết/tuần và giáo viên cấp THPT tăng từ 17 tiết lên 19 tiết/tuần.
Hải Hà
Hải Hà
PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực
Chính Bình
Hải Hà
Trung Hà
Trọng Tài
H.T
Thư Kỳ
Quang Minh
Nhài - Nhật
Nguyễn Điểm
Đan Quế
Thư Kỳ
Văn Thanh
Thư Kỳ
T.Vân