Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ sáu, 14/11/2025 - 21:50
(Thanh tra) - Tối 14/11, tại Hà Nội, Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh chân thực, sinh động hơi thở của ngành Giáo dục, đồng thời tri ân những đóng góp bền bỉ của các thầy cô giáo, các nhà trường và những tập thể, cá nhân tâm huyết với sự nghiệp trồng người.
Phóng viên Bùi Văn Bình - Báo Thanh tra được vinh danh tại Lễ trao giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025. Ảnh: Trí Vũ
Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy; đại diện các bộ, ngành, địa phương; cùng đông đảo các nhà báo, tác giả có tác phẩm dự thi.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: PV
Năm 2025, Giải tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi thu hút hơn 800 tác phẩm dự thi ở 4 loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh và Truyền hình. Các tác phẩm được đăng, phát trong khoảng thời gian từ ngày 5/9/2024 đến 5/9/2025, phản ánh chân thực bức tranh giáo dục Việt Nam trong giai đoạn đổi mới toàn diện.
Vượt qua nhiều vòng chấm chọn nghiêm ngặt, 82 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo. Từ đây, Hội đồng Chung khảo đề xuất trao 4 giải Nhất; 8 giải Nhì; 12 giải Ba; 36 giải Khuyến khích và tôn vinh 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải.
Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, chất lượng tác phẩm năm nay nổi trội về tính thời sự, chiều sâu nội dung và sự sáng tạo trong hình thức thể hiện. Nhiều cây bút trẻ từ các vùng sâu, vùng xa, hải đảo đã mang đến những câu chuyện xúc động, chân thực về đời sống giáo dục.
Đặc biệt, Báo Thanh tra được trao giải Khuyến khích với tác phẩm “Người gieo hạt yêu thương nơi vùng cao Bảo Ái” của nhóm tác giả Bùi Văn Bình và Trịnh Hoàng Yên, ghi dấu ấn bởi góc nhìn nhân văn về người giáo viên đang ngày đêm vượt khó vì học trò.
Ra đời từ năm 2017, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” đã bước sang năm thứ 8, trở thành biểu tượng đẹp của sự gắn kết giữa báo chí và giáo dục. Không chỉ là một sân chơi nghề nghiệp, Giải đã trở thành diễn đàn uy tín, nơi hội tụ những cây bút am hiểu, tâm huyết với giáo dục; là nơi lan tỏa niềm tin, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển của toàn ngành.
Hơn 800 tác phẩm gửi về trong năm nay tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của Giải, đồng thời phản ánh rõ sự trưởng thành của đội ngũ làm báo giáo dục. Các tác phẩm bám sát những vấn đề trọng tâm như: triển khai Luật Nhà giáo, chuyển đổi số trong giáo dục, tâm lý học đường, mô hình trường học hạnh phúc, chăm lo đời sống giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” đã vượt ra khỏi khuôn khổ một giải thưởng nghề nghiệp, trở thành diễn đàn uy tín, nơi báo chí đồng hành, phản biện, sẻ chia và kiến tạo cùng ngành.
Theo Bộ trưởng, mỗi bài viết không chỉ là sự phản ánh, mà còn là tiếng nói góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội đối với giáo dục. Trong bối cảnh đất nước thực hiện các đột phá chiến lược theo Nghị quyết 71-NQ/TW về phát triển giáo dục - đào tạo và Nghị quyết 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vai trò của báo chí càng trở nên quan trọng.
Bộ trưởng gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã luôn đồng hành cùng ngành trong suốt thời gian qua; đồng thời mong muốn báo chí tiếp tục giữ vai trò cầu nối, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề dạy học - nghề “cao quý nhất trong các nghề cao quý”.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Giải Triệu Ngọc Lâm khẳng định rằng Giải đã trở thành “diễn đàn tri thức và nhân văn”, quy tụ hàng nghìn tác phẩm chất lượng trong suốt 8 năm qua.
Ông nhấn mạnh: Báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải tinh thần đổi mới của giáo dục Việt Nam; là cầu nối giữa chính sách và thực tiễn; là nơi phản ánh, sẻ chia và truyền cảm hứng. Ban Tổ chức tin tưởng rằng những tác phẩm được tôn vinh sẽ tiếp tục là ngọn đuốc lan tỏa niềm tin và khát vọng vươn lên cho toàn xã hội.
Lễ trao giải năm 2025 khép lại trong không khí xúc động và tự hào. Những câu chuyện về thầy cô vùng cao, những mô hình đổi mới sáng tạo, những phóng sự đầy tính nhân văn về học trò vượt khó… đã góp phần làm nên bức tranh giáo dục đa sắc, giàu cảm xúc nhưng cũng đầy khát vọng.
Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” không chỉ là nơi vinh danh tác giả, tác phẩm, mà còn là dịp để toàn xã hội nhìn lại và trân trọng hơn những nỗ lực thầm lặng của hàng triệu con người đang vun đắp cho tương lai đất nước.
Một số hình ảnh tại lễ trao giải:






Nhóm tác giả của Báo Thanh tra chụp với sản phẩm đạt giải. Ảnh: Trí Vũ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Hải Hà
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật