Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 18/11/2016 - 13:00
(Thanh tra) - Sáng 18/11, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, từ trước tới nay chưa có ai bị Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước quốc dân đồng bào như ông Vũ Huy Hoàng.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
Như tin đã đưa, trong phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV hôm qua (17/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trên cơ sở ý kiến của cử tri và nhiều đại biểu quốc hội, Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 vì đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác tổ chức, cán bộ thời gian đảm nhiệm chức vụ trên, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công thương, gây nhiều bức xúc trong xã hội.
Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội cho rằng, Quốc hội thể hiện quan điểm phê phán công khai trước quốc dân đồng bào trên diễn đàn được tường thuật trực tiếp như vậy là thoả đáng, là hình thức rất cao. Bởi, Quốc hội quyết định phải trên cơ sở quy định của pháp luật.
“Từ trước tới nay chưa có ai bị Quốc hội phê phán như thế cả. Ông Vũ Huy Hoàng là Bộ trưởng được Quốc hội phê chuẩn nhưng đã miễn nhiệm rồi, nhưng với khuyết điểm trong thời gian công tác thì Quốc hội công khai phê phán trước diễn đàn Quốc hội, trước quốc dân đồng bào với nguyên Bộ trưởng như thế là hình thức rất cao”, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng nhấn mạnh, từ việc phê phán công khai ông Vũ Huy Hoàng trước cử tri như vậy, Quốc hội đã gửi đi thông điệp, cán bộ sai phạm dù đương chức hay đã nghỉ hưu cũng phải xem xét.
Theo đó, tới đây cần sửa đổi luật để khi có sai phạm tương tự có chế tài áp dụng xử lý. Còn hiện tại cơ quan hành pháp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hình thức xử lý về mặt hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng.
Về ý kiến đề xuất áp dụng quy định thời hiệu trong Luật Cán bộ, công chức 2008 để kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, đã đọc đề xuất đó nhưng không thể vận dụng quy định này bởi đối tượng trong luật phải là công chức đang đương chức, trong khi ông Hoàng đã về hưu.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan tăng cường công tác giám sát, quản lý cán bộ, làm tốt việc thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu.
Cùng với đó, khẩn trương rà soát để sửa đổi và bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng và nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc đã nghỉ hưu.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của 34 tỉnh, thành phố đã được ấn định, theo nghị quyết vừa được ban hành.
Hương Giang
(Thanh tra) - Sau khai mạc, Trung ương Đảng khóa XIII họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá mới để trình Đại hội XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV.
Hương Giang
Dương Nguyễn
Chính Bình
Hương Giang
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình
Nam Dũng
Nam Dũng
Hương Giang
Hương Giang
Thu Huyền
PV
Dương Nguyễn
Chính Bình