Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 10/10/2014 - 15:24
(Thanh tra) - Sáng 10/10, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) và biểu dương các cá nhân được UBND thành phố tặng thưởng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú", "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu năm 2014.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Thảo Nguyên
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo TP Hà Nội qua các thời kỳ, các đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... đã đến dự.
Ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc và Thủ đô, Bí thư Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, những thành quả to lớn Hà Nội có được đều gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là kết quả của tinh thần yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, là sự cống hiến, hy sinh cao cả, nỗ lực không ngừng trong chiến đấu, lao động, sản xuất, học tập của các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ Thủ đô; sự hợp tác, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, tinh thần và sức mạnh to lớn ấy được khơi dậy và phát triển sâu rộng qua các phong trào thi đua yêu nước, làm nên những kỳ tích trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân Hà Nội. Ảnh: Thảo Nguyên
Để xứng đáng với những công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, lớp người Hà Nội hôm nay cần phát huy cao độ truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng; quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện và bền vững, một Thủ đô Xanh, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là trái tim của đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân cả nước, sự yêu mến của bạn bè quốc tế.
“Bằng lòng quả cảm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và khát vọng hòa bình, Hà Nội đã được bạn bè thế giới tôn vinh là thành phố của lương tri và phẩm giá con người”, Bí thư tự hào nói.
Chia sẻ tại buổi lễ với tư cách là nhân chứng lịch sửa đã từng được chứng kiến thời khắc lịch sử Hà Nội “máu và hoa” 60 năm trước, Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên Phó cục trưởng Cục Quân huấn cho biết, “60 năm đã qua những cảm xúc thăng hoa trong ngày giải phóng Thủ đô vẫn ùa về vẹn nguyên trong tâm trí chúng tôi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thủ đô đã luôn xứng đáng với truyền thống dân tộc, viết thêm một trang sử mới trong trận chiến Điện Biên Phủ trên không trong 12 ngày đêm của năm 1972…”.
Đại diện cho thế hệ trẻ, Nguyễn Việt Linh khẳng định, lịch sử hào hùng của dân tộc, Thủ đô đã cho chúng cháu niềm kiêu hãnh, tự hào được học tập, sinh sống trên mảnh đất Thủ đô. Những truyền thống dân tộc ấy đã giúp khơi dậy, phát huy ở mỗi thanh niên trẻ sức trẻ, ý thức trách nhiệm cống hiến vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng với quê hương.
Ghi nhận những đóng góp xuất sắc, những công lao to lớn của quân, dân Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng đất nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân Hà Nội.
Tại Lễ kỷ niệm Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh đã trao danh hiệu công dân Thủ đô ưu tú cho 10 cá nhân tiêu biểu của Thủ đô.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cùng với xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng xác định “tự chủ, tự lực, tự cường, hiện đại” trong phát triển công nghiệp quốc phòng.
Hương Giang
(Thanh tra) - Theo Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, trong 40 năm đổi mới, Việt Nam chưa có giai đoạn nào đạt được tốc độ tăng trưởng GDP ở mức từ 10% trở lên, nhưng tại Đại hội XIV, Đảng xác định mục tiêu phải đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên.
Hương Giang
Thành Công
Đan Anh
Đan Quế
Đan Anh
Hương Giang
Hương Giang
Nam Dũng
Văn Thanh
Hương Giang
Hương Giang
Minh Nghĩa
H.T
Cảnh Nhật
Hương Giang
Lan Anh
Minh Nguyệt