Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp ở Tuyên Quang vì trốn thuế hơn 1,8 tỷ đồng

Thanh Lương

Thứ hai, 09/03/2026 - 21:11

(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp về hành vi trốn thuế với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Các đối tượng bị xác định sử dụng nhiều thủ đoạn để hợp thức hóa hồ sơ, trốn nghĩa vụ thuế.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CATQ

Ngày 9/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin đã khởi tố 3 giám đốc công ty về hành vi trốn thuế với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

Theo đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Kiên, sinh năm 1972, trú tại xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại dịch vụ Trung Kiên về hành vi trốn thuế.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2021-2024, Hoàng Văn Kiên đã không lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, đồng thời không kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán, lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng bị trốn hơn 258,6 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/12/2025 và 24/2/2026, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Hùng Vĩ, sinh năm 1981, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chế biến lâm sản Gỗ Vàng và Công ty TNHH Thương mại và Chế biến lâm sản Miền Tây QN cùng Lê Hùng Dũng sinh năm 1990, trú tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lâm Xuân Cát.

Hai bị can này bị khởi tố về tội trốn thuế theo khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã mua trái phép số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng khống từ các “doanh nghiệp ma”, những doanh nghiệp chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh thực tế nhằm hợp thức hóa hàng hóa đầu vào không có hóa đơn. Từ đó, các doanh nghiệp thực hiện kê khai, quyết toán thuế để được hoàn thuế, khấu trừ thuế giá trị gia tăng và giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Hành vi của Nguyễn Hùng Vĩ gây thiệt hại cho Nhà nước trên 849,3 triệu đồng; Lê Hùng Dũng gây thiệt hại trên 738,5 triệu đồng.

Hiện, các vụ án trên đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm