00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quyết loại bỏ “bộ ba” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Hương Giang

Thứ ba, 15/04/2025 - 19:19

(Thanh tra) - Nêu rõ tham nhũng, lãng phí và tiêu cực là “bộ ba cần loại bỏ”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tới đây sẽ vẫn quyết liệt.

Tinh thần quyết loại bỏ "bộ ba" tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu tại cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc, chiều 15/4.

Có những lãng phí không thể tính được bằng tiền

Chia sẻ với cán bộ lão thành cách mạng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, một số người lo lắng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ trùng xuống, bị lãng quên. 

Nhưng trên thực tế công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

“Lãng phí đang là vấn đề rất đáng báo động. Ở khía cạnh nào đó, lãng phí còn gây tổn hại lớn hơn tham nhũng và tiêu cực”, Tổng Bí thư nhận định. Ảnh: Đ.X

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cao chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đã quyết định bổ sung nội hàm phòng, chống lãng phí, tạo ra bộ ba cần phải loại bỏ là tham nhũng, lãng phí và tiêu cực", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Quyết định này, theo Tổng Bí thư, tạo ra sự răn đe, cảnh tỉnh rất lớn và tinh thần này sẽ tiếp tục được tiến hành kiên trì, liên tục.

Minh chứng là việc Bộ Chính trị đã bổ bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng, chống lãng phí cho Ban chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh với trọng tâm là chỉ đạo phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Nhận định sự lãng phí trong xã hội còn rất lớn, Tổng Bí thư lưu ý, tới đây cần có phong trào toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cuộc sống, từng gia đình, từng người dân.

“Lãng phí đang là vấn đề rất đáng báo động. Ở khía cạnh nào đó, lãng phí còn gây tổn hại lớn hơn tham nhũng và tiêu cực”, Tổng Bí thư nhận định.

Ông dẫn số liệu từ báo của của Bộ Công an cho thấy, cả nước đang tồn đọng khoảng 2.805 các công trình, dự án chậm hoặc không được đưa vào sử dụng, có nguy cơ gây lãng phí. 

Bước đầu xác định có 483 dự án với diện tích đất là khoảng 19.775 ha đất chưa được đưa vào sử dụng. Các tỉnh thô sơ bộ có báo cáo với là khoảng có khoảng 3.495 dự án chậm tiến độ và có khoảng 54.293 ha đất chậm hoặc chưa đưa vào sử dụng.

Dẫn chứng câu chuyện của Hà Nội mới thu hồi 2 trong số hàng trăm dự án dang dở đã thu về cho ngân sách khoảng 80.000 tỷ đồng, Tổng Bí thư cho rằng còn hàng trăm dự án có giá trị từ vài trăm nghìn tỷ đồng đến hàng triệu tỷ đang gặp vướng mắc, bị ngưng trệ dở.

“Những công trình này không chỉ gây thiệt hại, lãng phí về tiền bạc mà còn gây sự thiệt hại nhiều về các lĩnh vực xã hội khác mà không thể tính được hết được bằng tiền”, Tổng Bí thư nói.

Đặc biệt, trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, cơ cấu lại hệ thống hành chính, sắp xếp tổ chức cán bộ, di dời trụ sở cơ quan, không tổ chức cấp huyện, tổ chức lại cấp xã, Tổng Bí thư lưu ý, sẽ không loại trừ tình trạng “đục nước béo cò”, tranh tối tranh sáng để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Vì vậy, công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ tiếp tục được Đảng tiến hành với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, theo Tổng Bí thư Tô Lâm.

Người dân không phải lên tỉnh, lên Trung ương để giải quyết việc 

Hội nghị Trung ương 11 vừa kết thúc. Theo Tổng Bí thư, đây là hội nghị lịch sử với việc Trung ương thống nhất rất cao các nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với tầm nhìn ít nhất 100 năm, nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc. Ảnh: Đ.X

Ông cho biết, mô hình chính quyền địa phương mới có 2 cấp, đó là cấp tỉnh (tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương) và cấp xã (xã, phường và đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố).

Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, TP, gồm 28 tỉnh và 6 thành trực thuộc Trung ương; giảm 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã và không tổ chức cấp huyện.

Trung ương cũng thống nhất chủ trương sắp xếp tinh gọn, hợp nhất cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các cuộc quần chúng; tinh gọn bộ máy TAND, Viện KSND; kết thúc hoạt động của TAND, Viện KSND cấp huyện...

Với mô hình tổ chức hành chính mới, Tổng Bí thư nói, cấp tỉnh vừa là cấp thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương vừa là cấp ban hành các chính sách trên địa bàn tỉnh, thành phố. Ngoài ra, cấp tỉnh còn trực tiếp chỉ đạo, quản lý các hoạt động của cấp xã trên phạm vi địa bàn

Còn cấp xã chủ yếu thực hiện chính sách từ cấp Trung ương, cấp tỉnh ban hành. Cấp xã cũng được tăng cường phân cấp, phân quyền và có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quyết định những việc tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

“Mọi thủ tục hành chính, mọi vấn đề liên quan đến người dân phải ở cấp xã giải quyết. Những vấn đề xã hội, đời sống của Nhân dân là phải ở xã. Người dân không phải lên tỉnh, lên Trung ương để giải quyết các việc.

Nếu tất cả các vấn đề của người dân không được giải quyết ở cấp xã thì không còn cấp hành chính nào có thể giải quyết", Tổng Bí thư nêu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, “mọi việc của dân mà xã chưa làm được thì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Xã phải gần dân, sát dân, nắm được những yêu cầu của dân”. Theo ông, với những vấn đề của người dân mà không thể giải quyết, cấp xã cần báo cáo và quyết định, thay vì để người dân phải đi lên tỉnh.

Nhiều thành tựu “kỳ tích” trong chặng đường lịch sử

Trước đó, Tổng Bí thư bày tỏ xúc động khi được gặp mặt các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, các cựu chiến binh, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng...

Ông khẳng định, thế hệ hôm nay, mai sau tiếp tục phải tri ân, tạc ghi công lao trời biển của Đảng, Bác Hồ, hàng triệu chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ, nhân dân đã hiến dâng những gì quý giá nhất trong cuộc sống, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất, giàu mạnh...

Điểm lại nhiều thành tựu đất nước đạt được trong suốt chặng đường lịch sử đã qua, Tổng Bí thư Tô Lâm gọi đó là “kỳ tích”.

Việt Nam từ một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá nay đã trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng sách quốc tế. 

Quy mô nền kinh tế năm 2024 của Việt Nam đạt trên 470 tỷ USD, đứng thứ 34 thế giới và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. 

Đề cập nhiều chính sách đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, Tổng Bí thư cho biết từ năm học 2025-2026 sẽ miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT; nâng cao đời sống người dân, đặc biệt người lao động, người yếu thế, người có công với đất nước.

Ông đồng thời nêu mục tiêu “phấn đấu để mỗi năm mỗi người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần"; phấn đấu nâng mức tuổi thọ trung bình của người dân từ 74,5 tuổi lên 80 tuổi vào năm 2045.

Theo Tổng Bí thư, Trung ương đã xác định ba nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện từ nay đến năm 2030. Đó là, giữ vững, duy trì môi trường hòa bình, ổn định; phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của nhân dân, tất cả vì Nhân dân.

Thông tin thêm, Tổng Bí thư cho biết, từ đầu năm 2024 đến tháng 4 năm nay, các cơ quan tố tụng cả nước đã tiến hành khởi tố, điều tra hơn 6.000 vụ án và trên 13.000 bị can, đã truy tố 5.040 vụ và 13.519 bị can; xét xử sơ thẩm 5.134 vụ, 11.718 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế. Trong đó, các cơ quan đã khởi tố mới 1.197 vụ án, 4.811 bị can về tội tham nhũng.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 107 tổ chức đảng, 3.209 đảng viên.

Đáng lưu ý, trong số 70 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, có 28 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương, gồm 3 lãnh đạo chủ chốt; 3 Phó Thủ tướng; 6 Bộ trưởng; 10 Bí thư; nguyên Bí thư các thành tỉnh ủy; 11 Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng; 26 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh; 4 Phó Bí thư, nguyên Phó Bí thư cấp tỉnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm