Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 12/10/2015 - 18:08
(Thanh tra) - Chiều ngày 12/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri hai quận Tây Hồ và Ba Đình. Một loạt vấn đề “nóng” như tình trạng “mua quan, bán chức”; luật ban hành không đi vào cuộc sống; dự án “treo”; tòa nhà 8B Lê Trực xây dựng cao hơn Lăng Bác… được cử tri đặt ra.
Chiều ngày 12/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri hai quận Tây Hồ và Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: TN
Cử tri bức xúc chuyện “mua quan, bán chức”
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Phương Khánh (phường Bưởi) bày tỏ vui mừng khi nền kinh tế tăng trưởng khá, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, cử tri Khánh vẫn băn khoăn khi còn tình trạng dự án “treo”, “mua quan, bán chức”."Dân bàn tán ngồi vào ghế nào thì bao nhiêu tỷ đồng, Trung ương có biết không? Quốc hội biết không? Chính phủ biết không? giải quyết bằng cách nào?", ông Khánh nói.
Còn cử tri Trần Đình Khai (phường Giảng Võ, quận Ba Đình) cho rằng, Quốc hội đã làm tốt công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao. Các buổi chất vấn đề cấp nhiều vấn đề “nóng” của đất nước. Song, kỳ vọng của nhân dân, cử tri mong muốn nhiều hơn thế.
Theo cử tri Khai, thực tế, có văn bản pháp luật ban hành chậm đi vào cuộc sống. Luật thì ngồi “chờ” nghị định, thông tư hướng dẫn. Chất vấn của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) còn chưa sâu, chưa rõ, chưa đi đến cùng vấn đề. Thời lượng chất vấn còn ít, người trả lời chất vấn còn vòng vo, thiếu lời hứa cụ thể, thời gian rõ ràng. Cử tri không biết ai giám sát và kết quả giám sát trôi đi đâu.
Cử tri Trương Đức Ngãi (phường Cống Vị) cũng đề nghị, luật ban hành phải có tính bền vững, phù hợp với thực tiễn. ĐBQH phải đủ tâm, đủ tài, đại diện cho dân. “Có ĐBQH cư trú ở Hà Nội hay ở tỉnh khác ứng cử ở tỉnh rất xa, người dân vẫn biết. Nhưng có những ĐB ngay ở nơi cư trú mà dân không biết vì có gần dân đâu. Tôi mong ĐBQH thực sự là đại diện của dân, nói lên ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Hà Nội sẽ không “giấu” xử lý vụ 8B Lê Trực
Giải đáp ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh thừa nhận, dự án “treo” là có thật, do nhiều nguyên nhân như chưa phù hợp với quy hoạh nên phải chờ điều chỉnh quy hoạch hay do chủ đầu tư.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP, Hà Nội đang tập trung đẩy mạnh xử lý. Nếu chủ đầu tư mắc lỗi nhẹ thì xử lý hành chính, nặng thì tiến hành thu hồi.
Liên quan đến dự án 8B Lê Trực mà cử tri Nguyễn Hồng Toán (Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ) đề nghj phải xử lý nghiêm, ông Vũ Hồng Khanh cho biết, Hà Nội đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ xác định những vi phạm bước đầu của chủ đầu tư. Trong quá trình làm việc, chủ đầu tư cũng chính thức nhận trách nhiệm và cam kết tháo dỡ phần vi phạm. Liên quan đến trách nhiệm quản lý Nhà nước, Hà Nội đang xem xét tổng thể để xử lý. Khi có kết quả sẽ công khai chứ không “giấu giếm”.
Đổi mới cũng phải đúng quỹ đạo
Tiếp thu và cảm ơn cử tri có nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng, phản ánh đúng thực tế, ý kiến rất có trách nhiệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, kỳ họp Quốc hội tới đây rất nặng. Quốc hội sẽ thông qua 17 luật và cho ý kiến về 9 luật mới, chưa kể các nội dung như: Giám sát tối cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chất vấn và trả lời chất vấn, báo cáo của Chính phủ về vấn đề kinh tế xã hội 2015 và phương hướng mục tiêu năm 2016, hay quyết định các vấn đề ngân sách.
Tổng Bí thư cho rằng, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phải được quan tâm. Chất lượng của luật cũng chính là từ ĐBQH. Vì vậy lựa chọn chất lượng ĐBQH là vấn đề quan trọng, và đây cũng là vấn đề liên quan đến công tác bầu cử sắp tới. Sang năm sau là đất nước tròn 30 năm đổi mới, nhưng đổi mới phải làm chặt chẽ, thận trọng, không được chệnh hướng và phải đúng quỹ đạo.
Đề cập đến vấn đề kinh tế xã hội, các vấn đề dân sinh, theo Tổng Bí thư, đã đạt được nhiều thành tựu nhưng còn những khó khăn, phức tạp nên không được chủ quan. Chúng ta đã ký nhiều hiệp định thương mại, rồi sắp tới là TPP mở ra nhiều cơ hội nhưng theo đó là một loạt vấn đề khó chứ không phải đơn giản đâu. Hội nhập chứ không hòa tan là bài toán không hề đơn giản.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nêu rõ quan điểm thông thoáng cho người làm ăn chân chính nhưng phải nghiêm khắc với kẻ gian dối, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chế tài đủ sức răn đe, không để chi phí vi phạm “rẻ” hơn chi phí tuân thủ.
(Thanh tra) - Theo Thủ tướng, cấp có thẩm quyền đã có quyết định giao Bộ Y tế là cơ quan quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm. Trách nhiệm này ở địa phương thuộc về Sở Y tế và cấp xã là Phòng Văn hóa - Xã hội.
Nguyễn Điểm
Đăng Tân
Đăng Tân
Văn Thanh
Theo TTXVN
Thanh Lương
Theo TTXVN
Theo TTXVN
Theo TTXVN
BTT
Bùi Bình