Ngày 29/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tại cuộc họp, điểm danh các băng nhóm ở Thanh Hóa như Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”... Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng “quan - thương” cấu kết để trục lợi ngày càng tinh vi.
Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến 2 nội dung trọng tâm: Kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp 28 đến nay; Kết quả rà soát, xử lý, thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, nhất là 11 dự án Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý.
Thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, tại phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 3 kết quả nổi bật.
Đầu tiên, là tập trung điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc; đồng thời phát hiện một số vụ mới có tính chất cảnh báo cao, nhất là sự câu kết giữa đối tượng trong các băng, nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất để trục lợi.
Trong kết quả này, ông Dũng cho hay, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh vừa qua, các cơ quan tố tụng đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng băng nhóm tội phạm “núp bóng doanh nghiệp” với cán bộ thoái hóa, biến chất, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt một số địa phương, cả cán bộ trong cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những vụ này gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và niềm tin của Nhân dân.
Điển hình là các băng nhóm ở Thanh Hóa, như: Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, Mạnh “gỗ”... liên quan đến các vi phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản, đấu giá, trốn thuế, đưa, nhận, môi giới hối lộ,…
“Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng “quan - thương” cấu kết để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng, nguy hại hơn. Với mối quan hệ “quan chức - doanh nhân - tội phạm”, các đối tượng đã thông đồng, móc ngoặc, hình thành “nhóm lợi ích” để trục lợi, thậm chí chi phối, lũng đoạn quyền lực, làm ảnh hướng đến môi trường phát triển lành mạnh của nền kinh tế và hoạt động đúng đắn của bộ máy Nhà nước”, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết.
Tổng Bí thư nêu rõ, việc nhận diện và triệt phá, xóa bỏ các mối liên hệ này là vô cùng quan trọng. “Chúng ta đã làm và sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới”, ông Dũng thông tin.
Kết quả nổi bật thứ hai là việc chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo là “không để lãng phí kéo dài, nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm”.
Tại cuộc họp, Tổng Bí thư ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo rà soát, phân loại, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.
Theo báo cáo, đến nay hệ thống cơ sở dữ liệu đã tổng hợp được 2.991 dự án; bước đầu đã phân loại thành 7 nhóm dự án khó khăn, vướng mắc, kèm phương án xử lý để chỉ đạo tháo gỡ, tiếp tục khởi động, đưa vào khai thác, sử dụng.
Ông Dũng cho biết, các cơ quan đã chỉ đạo tháo gỡ cho 1.154 dự án với tổng giá trị khoảng 675.000 tỷ đồng và hàng trăm ngàn ha đất.
6/11 dự án trọng điểm mà Ban Chỉ đạo giao, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo và đã có phương án, lộ trình giải quyết, tháo gỡ khó khăn để đưa vào sử dụng hoặc tiếp tục triển khai như dự án chống ngập tại TP HCM; 2 dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức…
Tổng Bí thư ghi nhận nỗ lực của các cơ quan đã cơ bản hoàn thành thanh tra với 563 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn động kéo dài. Trong đó, Thanh tra Chính phủ thanh tra 70 dự án có quy mô trên 100 tỷ đồng, các địa phương thanh tra 490 dự án có quy mô trên 30 tỷ đồng.
Kết quả thanh tra bước đầu đã chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm, cả về cơ chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện.
Kết quả nổi bật nữa được Tổng Bí thư biểu dương là các cơ quan thực hiện ngày càng thực chất, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với xây dựng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Trong đó, theo ông Dũng, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát và tích cực xử lý 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, không để thất thoát, lãng phí.
Các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
“Tổng Bí thư lưu ý tuy còn nhiều việc phải làm, nhưng bước đầu có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, theo lời Phó Ban Nội chính Trung ương.
Về nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2025 và thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, nhất là đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc, không để kéo dài sang nhiệm kỳ mới.
“Kiên quyết không để lọt vào Trung ương khóa XIV và Quốc hội khóa XVI những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, Tổng Bí thư nêu rõ.
Thông tin các nhiệm vụ cụ thể, theo ông Dũng, Tổng Bí thư yêu cầu phấn đấu đến hết năm 2025 và trước khi tổ chức Đại hội XIV của Đảng kết thúc điều tra, xử lý 22 vụ án, 6 vụ việc.
Trọng tâm là các vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An (giai đoạn II); các vụ án gây lãng phí liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức; vụ án gây lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; các vụ án liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm; vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
“Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý phải tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự cấu kết, móc nối giữa quan chức thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần là “khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ”, ông Dũng cho hay.
Từ một số vụ án liên quan đến khoáng sản vừa qua, Tổng Bí thư yêu cầu Thanh tra Chính phủ chỉ đạo rà soát lại tổng thể, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trong cả nước, chấn chỉnh kịp thời sai phạm.
Song song, Tổng Bí thư yêu cầu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy có liên quan khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc về sản xuất, buôn bán các mặt hàng là thực phẩm chức năng, sữa giả, thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.
Các cơ quan chức năng phải tăng cường phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc có liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa XIV và nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp, theo yêu cầu của Tổng Bí thư.
Nhiệm vụ trọng tâm nữa, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2025 theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo đối với 11 dự án trọng điểm.
Tổng Bí thư lưu ý, đây là mệnh lệnh chính trị, kiên quyết phải hoàn thành trong năm nay, không để tiếp tục lãng phí kéo dài, như dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức phải hoàn thành trước 30/11/2025.
Các cơ quan cũng phải khẩn trương hoàn thành, kết luận thanh tra với 563 dự án để có biện pháp xử lý, tháo gỡ ngay. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư ở các địa phương sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Ông Dũng cho hay, hiện còn hơn 16.000 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý. Do đó, Tổng Bí thư lưu ý “không làm tốt việc xử lý dễ phát sinh vụ việc sai phạm mới”.
Tổng Bí thư đồng thời chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tránh tình trạng “cha chung không ai khóc”.
Tăng cường kiểm soát quyền lực, chuyển mạnh hơn nữa sang trọng tâm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “từ sớm, từ xa”, cũng là nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo được Tổng Bí thư quán triệt.
Theo đó, các cơ quan phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cấp ủy, tổ chức đảng và tính tự giác của từng cán bộ, đảng viên.
Các cơ quan cũng phải thực hiện nghiêm chủ trương bố trí bí thư cấp xã, cấp tỉnh và một số chức danh liên quan không phải là người địa phương; tập trung giám sát những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm, như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản…
Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần quán triệt tư duy “hạch toán kinh tế” trong từng chương trình, dự án, công trình của Nhà nước ngay từ khi triển khai, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.
Tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.