Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thủ tướng: Không hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine phòng COVID -19 phải kiểm điểm trách nhiệm

Hương Giang

Thứ năm, 16/12/2021 - 22:39

(Thanh tra) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phải quyết liệt thực hiện các giải pháp để giảm ca mắc cộng đồng, ca chuyển nặng và ca tử vong. Nơi nào không hoàn thành mục tiêu tiêm chủng vaccine phòng COVID -19 phải kiểm điểm trách nhiệm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: N.Bắc

Chiều ngày 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về các giải pháp để triển khai hiệu quả hơn Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Cốt lõi phải giảm ca mắc cộng đồng, chuyển nặng và tử vong

Kết luận cuộc họp, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, không có cách nào khác là phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, mở cửa nền kinh tế, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội.

Vì vậy, cần thống nhất nhận thức và hành động, quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong công tác phòng chống dịch.

Dự báo tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Các tổ chức quốc tế và các nước đánh giá biến chủng Omicron có tốc độ lây lan nhanh hơn chủng Delta, trong khi chưa có kết luận cuối cùng về độc lực và khả năng kháng vaccine; có thể tiếp tục xuất hiện các biến chủng mới.

Ông nêu rõ mục tiêu cốt lõi là phải kiểm soát rủi ro, giảm ca mắc cộng đồng; ca chuyển nặng và giảm tối đa ca tử vong.

Để ngăn chặn ca lây nhiễm, cần tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bám sát tình hình, sớm phát hiện khi các chủng mới xâm nhập vào Việt Nam. Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch. Tăng cường xét nghiệm tầm soát với đối tượng, địa bàn có nguy cao.

Còn giảm ca chuyển nặng thì yêu cầu cốt lõi là bảo đảm người dân được tiếp cận y tế “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”. Vì vậy, cần nâng cao năng lực y tế cơ sở, luôn sẵn sàng về trang bị, nhân lực, thuốc điều trị, ô xy…

Bộ Y tế chịu trách nhiệm nếu không đủ vaccine

Về vấn đề tiêm vaccine, Thủ tướng tiếp tục quán triệt tinh thần thần tốc, phấn đấu đến 31/12/2021 hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên; đến hết tháng 1/2022 tiêm đủ 2 mũi cho người từ 12 đến 18 tuổi.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Đ.X

Còn tiêm vaccine cho trẻ từ 5 tuổi tiến hành theo kết luận của cấp có thẩm quyền và cần nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm bảo đảm đủ vaccine, bảo quản, hướng dẫn, tổ chức chiến dịch tiêm khoa học, hợp lý, hiệu quả; nếu không đủ vaccine thì Bộ chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nếu có đủ vaccine mà không hoàn thành được mục tiêu tiêm chủng thì Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, phải kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân và tập thể.

Một lần nữa, Thủ tướng nêu rõ, phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, bằng mọi cách để vận động người dân tiêm vaccine. Đồng thời, nghiên cứu chế tài xử lý với những người không chịu tiêm vaccine (trừ những người chống chỉ định tiêm), ví dụ không được ra đường, nếu mắc bệnh thì phải trả tiền điều trị…

Về thuốc điều trị COVID -19, Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức mua tập trung một số loại thiết yếu; phân bổ, hỗ trợ kịp thờiị cho các địa phương. Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị khẩn trương nhập khẩu, sản xuất thuốc điều trị COVID-19; thúc đẩy thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19 trong nước để chủ động nguồn cung và tiết kiệm kinh phí.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện kế hoạch mở lại các đường bay quốc tế bảo đảm an toàn, phù hợp tình hình và thông lệ của các nước, không quá thận trọng cũng không chủ quan.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý, nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 nhưng không tử vong do COVID-19 mà do bệnh nền, do đó, cần hết sức chú ý xử trí bệnh nền kịp thời cùng với việc điều trị COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi và lãnh đạo nhiều địa phương nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, kiên trì, đẩy mạnh tuyên truyền để tiêm vaccine cho người dân, tổ chức tiêm ngay tại nhà cho người dân...

Chủ tịch UBND HCM cũng cho biết, công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt trên địa bàn chưa đạt yêu cầu, đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh còn lây lan.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm