Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 15/10/2015 - 12:26
(Thanh tra)- Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra trong sắc nắng thu vàng của xứ biển Hạ Long. Trời xanh, biển xanh, lòng người hân hoan, phấn chấn. Phố phường giăng giăng biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh: Thế Lữ
Bên mâm cơm gia đình, quán trà đá vỉa hè đến các tiệm cà phê sang trọng, người dân ở các lứa tuổi, công việc khác nhau bàn tán xôm tụ về nhân sự mới, mục tiêu mới của Đại hội.
Hạ Long bừng lên như chưa hề có trận mưa lũ lịch sử đã từng xảy ra 2 tháng trước để Quảng Ninh thương vong nhiều người, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Cả nước hướng về chia sẻ với Quảng Ninh với tinh thần tương thân, tương ái. Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh nâng niu, trân trọng ghi nhận đóng góp bằng vật chất và tình cảm quý mến của đồng bào cả nước.
Hai tháng trước, những người đồng chí, cán bộ dầm mình trong mưa lũ vào tận những nơi xa xôi bị cô lập hoàn toàn, nơi ngập lụt sâu nhất trao cho người dân thực phẩm, đồ dùng thuốc chữa bệnh trước sự rưng rưng của đồng bào, thì nay chính những con người đó lại vinh dự được lựa chọn giới thiệu đứng vào đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới. Đảng, nhân dân đã tin tưởng họ, nay lại càng tin yêu hơn, ghi nhận sự trưởng thành trong bước đường mà họ đã phấn đấu và cống hiến.
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 56 đồng chí, trong đó có 15 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những gương mặt thân yêu như các đồng chí Nguyễn Đức Long, Đỗ Thị Hoàng, Vũ Hồng Khanh được tín nhiệm tái cử giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Đọc tái đắc cử chức danh Bí Thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là những đồng chí có phiếu tín nhiệm rất cao. Đại hội đã chọn ra 15 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Thường vụ Tỉnh ủy, chọn 21 đồng chí cho Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Điều đáng quý là, bên cạnh những đồng chí dạn dày kinh nghiệm, trưởng thành từ các phong trào, thì Đại hội lần này đã bổ sung cho Ban chấp hành khóa mới những đồng chí trẻ, có học vấn cao, có nghị lực và quyết tâm lớn, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Điều này đã tạo nên sự cân bằng, bồi dưỡng và bước đầu chuẩn bị cho sự chuyển giao của các thế hệ lãnh đạo.
Sau 2 ngày làm việc (ngày 13 - 14/10), sự thành công của Đại hội là sự kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng toàn quân và nhân dân Quảng Ninh trong sự thống nhất và đồng thuận cao. Đại hội đã nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại yếu kém của quá khứ và thực tại để rút ra kinh nghiệm, đề ra phương hướng mới, nêu giải pháp khắc phục yếu kém.
Đây là lần đại hội được đông đảo nhân dân Quảng Ninh đánh giá là: Công tác nhân sự được làm rất kỹ. Chất lượng của nhân sự đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Đặc biệt không có sự lăn tăn về một ai đó chưa trọn vẹn hoặc ẩn giấu một ý đồ “chui sâu, leo cao” vào hàng ngũ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Điều này đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người dân Quảng Ninh.
Về mục tiêu an sinh xã hội, Quảng Ninh phấn đấu chăm lo tốt hơn đời sống của người dân với những chỉ số rất cụ thể, nằm trong tầm tay của nhân dân. Đó là: Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11 - 12%/năm, đến năm 2020 bình quân đạt 7.000 - 8.000 USD/người/năm; ngân sách nội địa tăng tối thiểu 10%/năm, theo đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%/năm. Năm 2020 Quảng Ninh là tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ công nghiệp, trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc, bảo tồn phát huy bền vững các giá trị di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
Kết thúc Đại hội, các đại biểu lại trở về với từng công việc, vị trí của mình, hòa vào không khí lao động sôi nổi, khẩn trương của toàn quân, toàn dân trong giai đoạn mới. Tiếng còi tàu lại vang lên trên bến cảng trong nắng sớm; tiếng máy, tiếng búa trong các công xưởng, hầm lò lại rộn ràng...
Thế Lữ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nêu rõ mục tiêu phấn đấu đến Tết Nguyên đán 2027 hoàn thành xây mới cầu sông Lô, Thủ tướng nhấn mạnh đây là trường hợp khẩn cấp, phải đầu tư theo cơ chế lệnh tình trạng khẩn cấp, tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì cuộc sống của Nhân dân.
Hương Giang
Sáng 14/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm chúc Tết động viên cán bộ, phóng viên, người lao động đang thực hiện nhiệm vụ trực trong dịp Tết Nguyên đán tại VTV và VOV.
Theo TTXVN
Hương Giang
PV/Công thương
Hương Giang
Hương Giang
Lan Anh
Dân Giàu
Văn Thanh
Hương Trà
Lê Phương
Văn Thanh
Hoàng Hưng
Hương Giang
Minh Tân
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Phúc Anh