Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 13/10/2015 - 14:42
(Thanh tra) - Sáng 13-10, tại thành phố Hạ Long, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 90.000 đảng viên của 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự đại hội.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; nỗ lực, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, có nhiều đột phá, khắc phục khó khăn, thách thức. Bên cạnh các định hướng có tính chiến lược và tầm nhìn xa,tỉnh xác định chủ đề công tác cho từng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung nguồn lực trong tổ chức thực hiện, phù hợp với tình hình thực tiễn; chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành cũng như trong đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Tập trung nguồn lực để cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và triển khai xây dựng chính quyền điện tử gắn với các trung tâm hành chính công, xây dựng thương hiệu địa phương... Văn hóa - xã hội của tỉnh được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện.Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững chủ quyền biển đảo và trên đất liền. Công tác xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét; dân chủ trong đời sống chính trị, xã hội được quan tâm, phát huy; bước đầu đã thay đổi được căn bản về nhận thức, phương pháp, tinh thần và thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và các giải pháp khắc phục để Quảng Ninh phát triển tốt, nhanh và bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại nền kinh tế. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các công trình động lực mang tính liên kết vùng, kết nối quốc tế như: Đường cao tốc, cảng biển, cảng hàng không; hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, thương mại, kinh tế biển; hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn... Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm hành chính công, mô hình mới mà Quảng Ninh đã và đang thực hiện nhận được sự hài lòng của nhân dân. Quan tâm đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Tập trung khai thác lợi thế của vùng Di sản Hạ Long, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và Đặc khu kinh tế Vân Đồn để phát triển Quảng Ninh trở thành địa bàn động lực. Đẩy mạnh phát triển, nâng cao tỷ trọng, chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch. Ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, tăng xuất khẩu sản phẩm đã qua chế biến. Phát triển hợp lý công nghiệp khai khoáng theo hướng bền vững. Cơ cấu lại nông nghiệp đảm bảo phát triển toàn diện cả về nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới. Có giải pháp đột phá về phát triển kinh tế biển...
Hợp Nhất
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhìn lại chặng đường lịch sử của Đảng qua các kỳ Đại hội không chỉ để thêm tự hào, mà còn gợi mở nhiều suy ngẫm về trách nhiệm của người làm báo. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Báo Thanh tra, 5 vấn đề lớn đã được đặt ra nhằm phát huy vai trò của báo chí trong tạo đồng thuận xã hội và lan tỏa khát vọng phát triển đất nước.
Nguyệt Huy
(Thanh tra) - Với chủ đề “Bồi đắp bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống người làm Báo Thanh tra qua các kỳ Đại hội của Đảng”, sáng 13/3, Đảng bộ Báo Thanh tra tổ chức cho đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động tham gia sinh hoạt chuyên đề tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.
Minh Nguyệt - Huy Trần
Thanh Lương
Thanh Lương
Hải Hà
Minh Nguyệt
Lê Phương
Tuấn Minh
PL-BĐ
Văn Thanh
Chu Tuấn
Thiên Tâm
Nguyệt Huy
Văn Thanh
Đan Quế - Cảnh Nhật
Thái Nam
Thu Huyền