Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 16/10/2013 - 19:20
(Thanh tra) - Hôm nay (16/10), Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: chinhphu.vn
Cách đây 68 năm, ngày 10/10, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể Luật sư, khai sinh nghề Luật sư ở Việt Nam.
Qua gần 70 năm, giới Luật sư đã có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước công bằng, dân chủ, văn minh. Các thế hệ Luật sư đã có nhiều gắn bó với sự nghiệp cách mạng, đóng góp đáng trân trọng trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ, xây dựng đất nước, cống hiến xuất sắc để xây dựng nền tư pháp công bằng, dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, từng bước tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về đội ngũ Luật sư Việt Nam như ngày nay.
Phát huy truyền thống đó, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lê Thúc Anh nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, giới Luật sư Việt Nam sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện trách nhiệm cao cả của mình, phát triển cả về số lượng và chất lượng, cung cấp số lượng lớn các dịch vụ pháp lý cho cộng đồng xã hội, là nhân tố hỗ trợ cho sự phát triển của xã hội.
Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những thành tích của Luật sư cả nước đạt được trong những năm qua và khẳng định ngày 10/10/1945 có ý nghĩa rất quan trọng với giới Luật sư và nền tư pháp nước nhà. Việc công nhận ngày 10/10 là Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về sự phát triển và khẳng định vai trò, tôn vinh sự đóng góp của Luật sư đối với đất nước.
Trước những cơ hội và thách thức trong quá trình phát triển, hội nhập, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền, Thủ tướng yêu cầu giới Luật sư phát huy truyền thống, bản lĩnh nghề nghiệp, nhận thức rõ trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của đất nước thông qua việc thực hiện tốt chức năng được pháp luật xác định, giao phó cho Luật sư là bảo vệ công lý, quyền tự do dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, góp phần đắc lực nâng cao tính pháp quyền của các cơ quan Nhà nước và để tính pháp quyền chi phối mọi hoạt động trong các lĩnh vực xã hội.
Thủ tướng cũng lưu ý, các tranh chấp quốc tế phát sinh ngày càng nhiều, nhiều trường hợp bất bình đẳng nên muốn hội nhập thành công thì một nhân tố quan trọng là xây dựng được đội ngũ Luật sư chuyên sâu về thương mại quốc tế, có khả năng tham gia tranh tụng, chuẩn bị tốt các kỹ năng về pháp luật quốc tế, ngoại ngữ.
Liên đoàn phải phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện thành công các đề án, chiến lược phát triển đội ngũ và nghề Luật sư, thúc đẩy các dịch vụ pháp lý, mở rộng phạm vi tư vấn, dịch vụ pháp lý trong thương mại, doanh nghiệp. "Luật sư phải là bạn đồng hành của doanh nghiệp, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp trong đầu tư, kinh doanh, nhất là khi có quan hệ với nước ngoài" - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.
Đặc biệt, Luật sư cũng phải coi việc tuân thủ quy tắc đạo đức như một tiêu chí hàng đầu để nâng cao uy tín của nghề, thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đi đầu trong tuân thủ pháp luật, đề cao tinh thần phụng sự công lý theo chuẩn mực, qui định của pháp luật, không phụ lòng tin của thân chủ vì đây là một trong những yếu tố cốt lõi của nghề Luật sư và Luật sư phải có tâm trong sáng, vì thân chủ, công lý và công bằng xã hội.
Cũng tại buổi lễ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phát động phong trào "Luật sư góp đá xây dựng và bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa". Qua phong trào, Liên đoàn kêu gọi các Luật sư, tổ chức hành nghề, đoàn Luật sư trên cả nước tích cực tham gia đấu tranh trên các mặt trận pháp lý của Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo, ủng hộ vật chất góp phần bảo vệ Trường Sa thân yêu.
Đợt 1 của phong trào được tổ chức từ ngày 10/10/2013 - 22/12/2013. Qua 1 tuần phát động, đến hôm nay, Liên đoàn đã quyên góp được 140 triệu đồng. Mọi đóng góp sẽ được Liên đoàn chuyển đến quân và dân huyện đảo Trường Sa ngay sau khi tổng kết đợt 1.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ phải rà soát kỹ thủ tục hành chính, dứt khoát không được cắt chỗ này ghép vào chỗ khác. Đồng thời, việc phân cấp phải lấy ý kiến địa phương, tránh tình trạng áp đặt.
Hương Giang
(Thanh tra) - Chiều 17/4, tại Văn phòng UBND thành phố, TP Huế tổ chức Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự thành phố Huế” cho ông Kang Bong Jun (quốc tịch Hàn Quốc), Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn SMC Huế nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật, bền bĩ đối với sự phát triển của thành phố.
Minh Tân
Hương Giang
Theo Chinhphu.vn
Hương Giang
Văn Thanh
Thanh Lương
Minh Tân
Hương Giang
H.T
Thanh Lương
Hải Hà
Cảnh Nhật
PV
Thùy Trang
Thu Huyền
Trọng Tài