Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ sáu, 16/05/2025 - 09:26
(Thanh tra) - Đại biểu Quốc hội góp ý, Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân cần bổ sung rõ các yêu cầu với hệ thống hậu kiểm như liên thông dữ liệu giữa các cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng; kiểm tra thực địa và chế tài đủ sức răn đe…
Sáng 16/5, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.
Doanh nghiệp sợ “vừa dồn lực đầu tư chính sách lại thay đổi”
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ nhìn nhận, doanh nghiệp tư nhân hiện đang đối mặt với rất nhiều điểm nghẽn phải tháo gỡ mới phát triển được.
Theo ông, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là đột phá mà còn tạo động lực thúc đẩy khơi thông nguồn lực nội tại thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
“Tôi kỳ vọng nghị quyết này như một luồng gió thổi cánh diều kinh tế tư nhân bay xa”, ông Hạ nói.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ. Ảnh: P.Thắng
Góp ý vào những nội dung cụ thể trong dự thảo nghị quyết, ông Hạ cho rằng, có những quy định không cần đưa vào dự thảo nghị quyết vì đã có quy định của pháp luật, ví dụ việc đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội đã được nêu rõ trong Hiến pháp. Theo ông, đây không phải cơ chế đặc biệt cho doanh nghiệp tư nhân.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội góp ý cần bổ sung nội dung hỗ trợ về chính sách thương mại và hội nhập quốc tế, vì hiện nay doanh nghiệp rất khó đưa sản phẩm ra cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Ông đồng thời đề nghị có chính sách hỗ trợ về tư pháp, vì mỗi khi tranh chấp thương mại với nước ngoài, Việt Nam luôn chịu thua thiệt.
“Doanh nghiệp cũng cần sự ổn định của chính sách. Nhiều doanh nghiệp mới khởi nghiệp rất khó khăn nhưng chính sách thay đổi liên tục, doanh nghiệp vừa dồn lực đầu tư chính sách lại thay đổi, họ phải quay lại thời điểm xuất phát nên rất khó”, ông Hạ nêu thực tế.
Nhiều đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng lập hàng trăm công ty “ma”
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) ủng hộ chủ trương chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đặc biệt trong quản lý điều kiện kinh doanh.
Theo bà Nga, đây là hướng đi phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo và mở rộng sản xuất.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương). Ảnh: P.Thắng
Tuy nhiên, đại biểu lưu ý nếu không có cơ chế hậu kiểm đủ mạnh, minh bạch và hiệu quả, chính sách này rất dễ trở thành kẽ hở để các “công ty ma” lợi dụng.
“Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã lợi dụng chính sách thông thoáng để lập ra hàng trăm công ty không hoạt động thực tế, mua bán hóa đơn, trốn thuế, rửa tiền, gây thất thu ngân sách và làm méo mó môi trường cạnh tranh”, bà Nga nói.
Đại biểu đoàn Hải Dương dẫn vụ việc cơ quan chức năng phát hiện tới hơn 600 doanh nghiệp “ma” xuất trên 1 triệu hóa đơn khống, với giá trị giao dịch lên tới gần 64.000 tỷ đồng.
Vì vậy, theo bà, cần bổ sung rõ các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống hậu kiểm như liên thông dữ liệu giữa các cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng; kiểm tra thực địa; ứng dụng công nghệ số trong giám sát; và chế tài đủ sức răn đe.
Nữ đại biểu còn cho rằng cần quy định rõ các ngành, lĩnh vực buộc phải tiền kiểm trên cơ sở rủi ro để tránh áp dụng tràn lan hoặc lỏng lẻo.
Mở rộng những doanh nghiệp có quy mô lớn hơn
Dự thảo nghị quyết nêu mục tiêu đến năm 2030 đạt có 2 triệu doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu này, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh) cho rằng phải có giải pháp đặc biệt.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: P.Thắng
Ông cho hay, hiện nay mỗi năm chỉ tăng khoảng 30.000-40.000 doanh nghiệp nên để sau 5 năm nữa đạt con số 2 triệu doanh nghiệp, phải có chính sách hỗ trợ hỗ các hộ kinh doanh cá thể trở thành doanh nghiệp.
Đi kèm với đó, theo đại biểu, cần nâng cao, mở rộng những doanh nghiệp có quy mô lớn hơn.
Cũng theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, doanh nhân rất quan tâm khi dự thảo đề nghị phân định rõ trách nhiệm pháp nhân và cá nhân, trách nhiệm hình sự và dân sự, hành chính.
Ông đề nghị, Chính phủ rà soát các luật liên quan như Bộ Luật hình sự, Bộ Luật dân sự vì đây là những nội dung quan trọng các doanh nhân rất quan tâm.
Góp ý về chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai và mặt bằng sản xuất kinh doanh, ông Ngân đề xuất, bổ sung nội dung những địa phương có đất đai, có tiềm năng, thế mạnh thì tạo cơ chế thành lập khu công nghiệp để doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê với chính sách hỗ trợ.
“Chúng ta muốn độc lập tự chủ về kinh tế thì khu vực tư nhân phải lớn mạnh, nên cần điều khoản khuyến khích các địa phương tại đất sạch cho khu vực kinh tế tư nhân”, ông Ngân góp ý.
Về hỗ trợ lãi suất, ông Ngân đề nghị phải rõ ràng vì vừa qua chúng ta có nhiều chính sách nhưng không làm được, lần này phải làm rõ nguồn hỗ trợ ở đâu để ngân hàng có thể cho vay được.
Nhấn mạnh nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước đang tăng tốc phát triển bước vào kỷ nguyên mới, ông Ngân nói thêm, khu vực kinh tế tư nhân chiếm 51% GDP, đóng góp 33% tổng thu ngân sách Nhà nước nên cần nhiều cơ chế đặc biệt hỗ trợ để phát huy vai trò là động lực quan trọng nhất vào năm 2030.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, tại Khánh Hòa, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể. Dự và phát biểu chỉ đạo có ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Trí Vũ
(Thanh tra) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo việc lựa chọn địa điểm thí điểm khu thương mại tự do phải phù hợp, cân đối vùng miền, theo đúng tinh thần thí điểm.
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Chính Bình
Chính Bình
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S