Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ họp cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV công việc rất lớn, tiếp tục đổi mới cách làm

Hương Giang

Thứ hai, 15/09/2025 - 19:54

(Thanh tra) - Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có khối lượng công việc rất lớn. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm để kỳ họp này thành công.

Chiều 15/9, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: P.Thắng

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về những nội dung quan trọng, tiến độ chuẩn bị và chất lượng các hồ sơ tài liệu trình Quốc hội; nội dung, chương trình kỳ họp.

Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để bảo đảm cao nhất tiến độ, chất lượng các nội dung trình Quốc hội, cũng được thảo luận lại hội nghị.

Nhấn mạnh khối lượng công việc rất lớn, nhưng theo Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các cơ quan đã thay đổi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết được rất nhiều vấn đề vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược, dài hạn, không làm không được.

Với yêu cầu hiện nay, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, cần có sự đoàn kết, thống nhất giữa Quốc hội, Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, cần giải bài toán từ yêu cầu thực tiễn, cố gắng giải quyết các điểm nghẽn, vướng mắc. Ông đề nghị hai cơ quan tiếp tục chia sẻ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: P.Thắng

Thủ tướng đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh cải cách thiết kế luật pháp chuyển đổi từ tư duy nặng về quản lý sang tư duy về kiến tạo và phục vụ; phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo.

“Tư duy của chúng ta phải thay đổi. Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Xây dựng luật cũng phải nghiên cứu, quán triệt tinh thần này”, Thủ tướng nói.

Theo Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, phải làm sao luật ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ giám sát, dễ kiểm tra. Song song là tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi.

Đặc biệt cần tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ.

Lưu ý thời gian chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 chỉ còn 1 tháng 5 ngày, rất ngắn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV với khối lượng công việc rất lớn. Trong đó, chỉ riêng công tác lập pháp dự kiến đã 45 dự án luật, nghị quyết.

Vì vậy, ông đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tính thật kỹ, sắp xếp lại chương trình phù hợp với thời gian diễn ra các hội nghị của Đảng và sẽ báo cáo xin ý kiến Quốc hội để tiến hành kỳ họp liên tục, không chia thành 2 đợt như các kỳ họp gần đây.

“Chúng ta tiếp tục đổi mới cách làm, tranh thủ làm đêm, làm thứ Bảy, Chủ nhật trên tinh thần thần tốc hành quân”, Chủ tịch Quốc hội quán triệt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: P.Thắng

Ông cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ tiếp tục phối hợp nhanh chóng, khoa học, kịp thời hơn nữa, gửi tài liệu ngay trong giai đoạn dự thảo cho đại biểu Quốc hội, liên tục cập nhật trong App Quốc hội để đại biểu Quốc hội kịp thời nghiên cứu.

Do tính chất đặc thù, đặc biệt của kỳ họp nay, theo Chủ tịch Quốc hội, sẽ thảo luận theo nhóm vấn đề như: nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, nhóm vấn đề về tư pháp, nhóm vấn đề về khoa học công nghệ, nhóm vấn đề về quốc phòng, an ninh...

Quốc hội sẽ dành một ngày để thảo luận, đánh giá hoạt động của Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao.

Lưu ý theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thì trách nhiệm giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án luật là của các cơ quan trình, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, “nếu giải trình thấu tình đạt lý thì sẽ thuyết phục được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao”.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong rà soát các luật cũ, dự thảo luật mới.

“Như Thủ tướng nói, chúng ta phải ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, từ các bộ chủ quản xây dựng dự án luật, rồi sang ủy ban thẩm tra cũng ứng dụng thì ra Quốc hội sẽ có chất lượng”, theo nhận định của Chủ tịch Quốc hội.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm