Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 07/12/2012 - 16:05
(Thanh tra) - Đó là một trong những đánh giá về kết quả hoạt động của Báo Thanh tra năm 2012 của Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh tại buổi họp tổng kết đánh giá kết quả công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013, sáng ngày 7/12 tại trụ sở Báo Thanh tra (Hà Đông, Hà Nội).
Ban Biên tập Báo Thanh tra điều hành buổi họp. Ảnh: P.V.Long
Trong năm 2012, tổ chức và hoạt động Báo Thanh tra tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; các cấp ủy, chính quyền các cấp; sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành Trung ương và các địa phương; sự đùm bọc, giúp đỡ của nhiều cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân.
Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và đất nước gặp nhiều khó khăn, nhất là trong 2 năm 2011 và 2012, hoạt động của Báo đứng trước nhiều thách thức, khó khăn mới, đặc biệt là việc giữ vững ổn định, bảo đảm cân đối thu chi tài chính.
Đội ngũ cán bộ, viên chức của Báo số đông còn trẻ, nhiệt tình nhưng còn hạn chế về tri thức và kinh nghiệm. Do điểm xuất phát Báo còn thấp nên chưa thu hút được nhiều nguồn lực, những người có tri thức và kinh nghiệm.
Ngoài ra, do môi trường hoạt động kinh tế báo chí có nhiều khó khăn, phức tạp, các đối tác của Báo chủ yếu là các doanh nghiệp đang còn gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính, đồng thời tình trạng giả mạo giấy tờ, mạo danh gây phiền nhiễu trong tiếp thị quảng cáo có nhiều diễn biến phức tạp, chính vì vậy mà hoạt động của Báo trong năm 2012 vẫn gặp khá nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, vượt lên trên những khó khăn thách thức, trong năm 2012, Báo Thanh tra vẫn hoàn thành được các chương trình, kế hoạch công tác đã được Tổng Thanh tra phê duyệt với chất lượng, hiệu quả khá cao, tiếp tục duy trì được thế ổn định về tất cả các mặt như: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ; công tác tổ chức - cán bộ; công tác tuyên truyền - xuất bản và công tác trị sự.
Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao những nỗ lực trong năm qua của Báo Thanh tra. Ảnh: P.V.Long
Mặc dù vẫn còn những thiếu sót, hạn chế nhất định cần khắc phục, tuy nhiên tập thể cán bộ, công chức, viên chức Báo đều tin tưởng, bằng nỗ lực phấn đấu, tinh thần quyết tâm trong công việc, Báo Thanh tra sẽ từng bước khắc phục, tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động một cách tốt nhất.
Phát biểu tại buổi họp, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao những nỗ lực mà Báo Thanh tra đã đạt được trong năm 2012, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang rơi vào tình trạng suy thoái. Báo Thanh tra đang từng bước phát triển, nâng cao chất lượng và tạo được nhiều sự quan tâm, chú ý hơn của công chúng nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của một tờ báo ngành, không chạy theo thị hiếu tầm thường, giật gân câu khách.
Mặt khác, Phó Tổng Thanh tra cũng chỉ ra một số thiếu sót của Báo cần khắc phục trong thời gian tới để ngày một phát triển lớn mạnh hơn, xứng đáng với vai trò là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra như: Công tác phát hành vẫn còn nhiều hạn chế; tin, bài trên báo cần phải nâng cao tính chiến đấu hơn; việc mở rộng, tạo các mối quan hệ với các bộ, ngành…
Phó Tổng Thanh tra hy vọng, trong năm 2013, Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh, ưu thế, đồng thời từng bước khắc phục các hạn chế, thiếu sót nhằm hoàn thành và hoàn thành tốt hơn nữa những công tác, nhiệm vụ được giao phó.
Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi họp tổng kết. Ảnh: P.V.Long
Trong lời đáp từ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Văn Bình đã cảm ơn sự giúp đỡ, quan tâm của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và cá nhân đồng chí Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh.
Tổng Biên tập cũng khẳng định: Trong năm 2013, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Báo Thanh tra sẽ tiếp tục đoàn kết, cố gắng phấn đấu hoàn thành tất cả những trọng trách, nhiệm vụ được giao, đưa tờ báo ngày một phát triển hơn nữa.
P.V.Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Thủ tướng, chính sách miễn thuế cho doanh nghiệp cấp suất ăn trường học, bệnh viện mang lại ý nghĩa và lợi ích xã hội lớn hơn rất nhiều so với số thu ngân sách được miễn, giảm.
(Thanh tra) - Chính phủ đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng. Đồng tình với đề xuất, đại biểu Quốc hội đồng thời đề nghị làm rõ đất ở hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân chưa xây dựng có bị áp thuế không.
B.S
Trọng Tài
Ngọc Giàu
B.S
Theo thieunien.vn
PV
Thái Hải
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trần Quý
Phú Đức