Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khánh thành công trình Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Minh Tân

Thứ hai, 28/04/2025 - 13:57

(Thanh tra) - Sáng ngày 28/4, tại thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Minh Tân

Buổi lễ có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo cấp cao: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn được xây dựng từ năm 2002 tại quê nhà của đồng chí - làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành - nhằm tri ân công lao to lớn, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Năm 2010, công trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia. Tuy nhiên, do điều kiện đầu tư ban đầu còn hạn chế, trải qua thời gian, nhiều hạng mục đã xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác đón tiếp và phục vụ khách tham quan.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Minh Tân

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã đề xuất và được Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương chấp thuận đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm với tổng kinh phí 45 tỷ đồng. Dự án gồm nhiều hạng mục trọng điểm: tu bổ, phục hồi Nhà lưu niệm; nâng cấp Nhà trưng bày - tưởng niệm; xây dựng Nhà đón tiếp, cổng chính, bia di tích, bến sông, hệ thống kè, sân vườn, cùng hệ thống điện, nước… Các hạng mục được thiết kế hài hòa với không gian văn hóa truyền thống, đảm bảo công năng phục vụ tham quan, nghiên cứu, đồng thời giữ gìn trọn vẹn giá trị lịch sử gắn với cuộc đời cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh: Công trình hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 118 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc. Đây là biểu hiện sinh động của tình cảm, sự tri ân mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và Nhân dân dành cho đồng chí Lê Duẩn – nhà lãnh đạo kiệt xuất, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, việc hoàn thành công trình thể hiện quyết tâm lớn trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử truyền thống, biến di sản cách mạng thành nguồn động lực giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trước anh linh Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện không ngừng nỗ lực học tập, noi gương tinh thần cách mạng kiên trung của đồng chí, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống anh hùng và sự kỳ vọng mà đồng chí hằng gửi gắm.

Tỉnh Quảng Trị cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương bạn, cùng sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Nhà lưu niệm.

Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của cách mạng Việt Nam, người học trò trung thành, kiên định với lý tưởng, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó 26 năm liên tục giữ cương vị Bí thư thứ nhất, rồi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960-1986), đồng chí Lê Duẩn cùng Trung ương Đảng đề ra và lãnh đạo những chiến lược cách mạng lớn, đưa đất nước giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí, quân và dân ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí Lê Duẩn là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, về ý chí kiên cường chiến đấu vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Đối với quê hương Quảng Trị, đồng chí luôn dành trọn tình cảm sâu nặng, thủy chung son sắt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm Thành cổ. Ảnh: Minh Tân

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Quảng Trị, sáng 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Đào Thị Vui (102 tuổi, ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, có chồng và con đều là liệt sĩ). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh thầm lặng và cống hiến to lớn của gia đình bà cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng chí chúc bà mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà cho bà Đào Thị Vui. Ảnh: Minh Tân

Ngay sau đó, tại Thành Cổ Quảng Trị – địa danh lịch sử ghi dấu 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng mùa Hè đỏ lửa năm 1972, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với lớp lớp cha anh đã không tiếc máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc. Sự hy sinh cao cả ấy mãi mãi là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ hôm nay vững bước trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác giám định tư pháp, định giá tài sản

Tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác giám định tư pháp, định giá tài sản

(Thanh tra) - Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 54-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khắc phục các hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biển mạnh mẽ công tác giám định tư pháp, định giá tài sản.

Minh Nguyệt

20:46 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm