Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 04/04/2015 - 19:22
Sáng 4/4, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập.
Ông Lê Hồng Anh thư phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam
Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Bí thư Trung ương Đảng - Chánh văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng và đại diện lãnh đạo các cơ quan đoàn thể Trung ương tới dự.
Thay mặt Hội Luật gia Việt Nam trên cả nước, ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã ôn lại chặng đường 60 năm hình thành và phát triển của Hội.
Đến nay, Hội Luật gia Việt Nam đã có hơn 46.000 hội viên hoạt động trong lĩnh vực pháp luật.
Với phương châm “Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Phát triển”, các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tham gia giám sát, phản biện xã hội, phấn đấu vì dân, vì công lý dưới sự lãnh đạo của Đảng, trở thành một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Hồng Anh đánh giá cao những thành tích của Hội Luật gia Việt Nam trong 60 năm qua đã góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ông Lê Hồng Anh đề nghị: Là tổ chức chính trị, xã hội – nghề nghiệp tập hợp những người đã và đang làm công tác pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam cần phát huy truyền thống của mình, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể để xây dựng Hội phát triển vững mạnh toàn diện; tiếp tục quán triệt tới các cấp hội chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam./.
Theo VOV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nêu rõ quan điểm thông thoáng cho người làm ăn chân chính nhưng phải nghiêm khắc với kẻ gian dối, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chế tài đủ sức răn đe, không để chi phí vi phạm “rẻ” hơn chi phí tuân thủ.
(Thanh tra) - Theo Thủ tướng, cấp có thẩm quyền đã có quyết định giao Bộ Y tế là cơ quan quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm. Trách nhiệm này ở địa phương thuộc về Sở Y tế và cấp xã là Phòng Văn hóa - Xã hội.
Nguyễn Điểm
Đăng Tân
Đăng Tân
Văn Thanh
Theo TTXVN
Thanh Lương
Theo TTXVN
Theo TTXVN
Theo TTXVN
BTT
Bùi Bình