Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chính phủ họp phiên đầu tiên với 34 tỉnh, thành sau “sắp xếp lại giang sơn”

Hương Giang

Thứ năm, 03/07/2025 - 15:34

(Thanh tra) - Chiều 3/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6. Đây là hội nghị đầu tiên của Chính phủ với 34 tỉnh thành sau “sắp xếp lại giang sơn”.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành và hơn 3.300 xã, phường, đặc khu trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ hoan nghênh các cán bộ tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 6 - hội nghị Chính phủ đầu tiên sau cuộc cách mạng có tính lịch sử "sắp xếp lại giang sơn" và chính thức đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025 tại 34 tỉnh, thành phố, 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành và hơn 3.300 xã, phường, đặc khu trong cả nước. Ảnh: N.Bắc

Theo Thủ tướng, chúng ta đã đi qua 1/2 thời gian năm 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi.

Việc Mỹ công bố mức thuế đối ứng rất cao; xung đột leo thang ở nhiều hơn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại; giá dầu thô, giá vàng biến động mạnh… tác động ngày càng nặng nề đến nền kinh tế Việt Nam.

“Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động và bất định - phân cực về chính trị - phân tách về kinh tế - phân mảnh về thể chế - phân hóa về phát triển và giàu nghèo", Thủ tướng nói.

Trong bối cảnh đó, chúng ta triển khai đồng bộ 8 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Một là, thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hai là, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong năm 2025 và tạo đà, tạo lực, tạo thế tăng trưởng 2 con số những năm tới.

Ba là, đàm phán thuế với Mỹ và mở rộng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, sản xuất.

Bốn là, trình ban hành và tổ chức triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị cùng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về "bộ tứ trụ cột".

Năm là, chuẩn bị, phục vụ chu đáo kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV mang tính "lịch sử".

Sáu là, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội XIV của Đảng.

Bảy là, tổ chức chu đáo, thành công chuỗi các sự kiện kỷ niệm lớn của dân tộc;

Tám là, triển khai vượt tiến độ phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước và dự kiến hoàn thành dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh các các nhiệm vụ, giải pháp ổn định bộ máy chính quyền các cấp; đạt mức tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025. Ảnh: N.Bắc

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo Thủ tướng, tình hình kinh tế-xã hội nhìn chung “tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước”.

“Tính chung 6 tháng đầu năm 2025 tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực”, Thủ tướng đánh giá.

Nổi bật là, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; bội chi, nợ công thấp hơn nhiều ngưỡng cảnh báo. Cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ phát triển tích cực; các lĩnh vực văn hoá, xã hội, an sinh xã hội được chú trọng; đời sống nhân dân được nâng lên.

Dù vậy, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức. Các động lực truyền thống phải có biện pháp để tăng tốc hơn, các động lực mới chưa được phát huy hết.

Đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, Thủ tướng đặt loạt câu hỏi, bối thế giới ảnh hưởng trong nước thế nào? Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương có gì đáng chú ý? Tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng qua có điểm gì tốt, đáng quan tâm, điểm gì chưa tốt? Nhận định tình hình sắp tới thế nào, có khó khăn gì?

Trong đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh các các nhiệm vụ, giải pháp ổn định bộ máy chính quyền các cấp; đạt mức tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025; các mục tiêu đến cuối năm nay phải hoàn thành đường cao tốc; xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất trong gần 20 năm, nhiều chỉ tiêu, chỉ số về sản xuất kinh doanh, ngân sách nhà nước tốt hơn qua từng tháng, từng quý; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Đặc biệt ông Thắng cho biết, ngày 2/7 vừa qua, hai đoàn đàm phán của Việt Nam và Mỹ đã thống nhất Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và tiếp tục trao đổi một số phương hướng, biện pháp lớn để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực then chốt, đột phá như khoa học công nghệ cao.

"Đây là kết quả quan trọng trong đàm phán, tạo niềm tin, kỳ vọng cho doanh nghiệp", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Phiên họp tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm năm 2025; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, công tác cải cách thủ tục hành chính; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 7/2025 và trong thời gian tới, cũng được bàn thảo tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ với 34 tỉnh, thành sau “sắp xếp lại giang sơn”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm