Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thủ tướng: Không để “ách tắc” luồng giải ngân khi thực hiện chính quyền 2 cấp, sáp nhập tỉnh

Hương Giang

Chủ nhật, 22/06/2025 - 14:34

(Thanh tra) - Trong thực hiện chính quyền 2 cấp và sáp nhập tỉnh, thành phố, Thủ tướng quán triệt các địa phương khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh hoặc thống nhất kế hoạch, bảo đảm không ách tắc luồng giải ngân.

Yêu cầu không để “ách tắc” luồng giải ngân khi thực hiện chính quyền 2 cấp, sáp nhập tỉnh được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ khi kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (lần thứ 5), Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (lần thứ 18); Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (lần thứ 2), ngày 22/6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: N.Bắc

Thủ tướng yêu cầu yêu cầu các bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải quán triệt tinh thần không vì triển khai cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà để ảnh hưởng tới các công việc đang thực hiện.

Phê bình nhiều bộ ngành, địa phương “chậm tiêu tiền”

Đánh giá kết quả đạt được, theo Thủ tướng, giải ngân đầu tư công vượt cùng kỳ cả số tương đối và tuyệt đối. 6 tháng đầu năm giải ngân được 264,8 nghìn tỷ đồng, đạt 32,06% kế hoạch

6/41 bộ, cơ quan và 37/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước. Trong đó, một số bộ, cơ quan, địa phương được giao kế hoạch lớn và có tỷ lệ giải ngân cao như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hà Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Dương, Thanh Hóa…

Các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, đến nay, 19 dự án/dự án thành phần được đưa vào khai thác.

Nổi bật như hoàn thành đưa vào khai thác nâng tổng số đường bộ cao tốc của cả nước từ 1.327 km lên 2.268 km; đưa vào khai thác nhà ga T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất…

Về xóa nhà tạm, nhà dột nát, cả nước đã xóa được gần 263 nghìn căn, đạt khoảng trên 90% tổng số nhu cầu.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương 23 địa phương dù còn khó khăn nhưng đã rất nỗ lực, quyết tâm cao, có cách làm mới, sáng tạo đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được trong giải ngân đầu tư công.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, còn 17 bộ, cơ quan Trung ương và 21 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình nhiều bộ ngành, địa phương “chậm tiêu tiền”. Ảnh: N.Bắc

Đến hết tháng 6, có 35/41 bộ, cơ quan và 26/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước. Một số bộ, địa phương có số vốn kế hoạch năm 2025 chiếm tỷ trọng lớn, nhưng giải ngân thấp.

Thủ tướng phê bình và yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương này kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, từ đó đề ra giải pháp phù hợp đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới.

“Các cơ quan, địa phương chưa thực hiện tốt cần rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, không để các vướng mắc kéo dài phải kiểm điểm tại nhiều phiên họp”, Thủ tướng nêu rõ.

Kiểm điểm, xử lý cán bộ tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch UBND cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ông lưu ý cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân.

Trong thực hiện chính quyền 2 cấp và sáp nhập tỉnh, thành phố, Thủ tướng quán triệt các địa phương cần khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh hoặc thống nhất kế hoạch (ví dụ như điều chuyển kế hoạch vốn từ cấp huyện sang cấp tỉnh hoặc xuống cấp xã), bảo đảm không ách tắc trong luồng giải ngân.

Nhấn mạnh việc đề cao kỷ luật, Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn, đồng thời kiểm điểm, xử lý kịp thời cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện chính quyền 2 cấp và sáp nhập tỉnh, thành phố, Thủ tướng quán triệt các địa phương bảo đảm không ách tắc trong luồng giải ngân. Ảnh: N.Bắc

Với nội dung triển khai các dự án, công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo VEC đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư mở rộng cao tốc đoạn TP Hồ Chí Minh - Long Thành, phê duyệt trong tháng 7.

Bộ Xây dựng hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án Dầu Giây - Tân Phú trong tháng 8/2025. TP Hà Nội hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án thành phần 3 Vành đai 4 Thủ đô Hà Nội trong tháng 7. Tỉnh Lâm Đồng khởi công dự án Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương dịp 19/8.

Về triển khai thi công, Thủ tướng giao các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tuyên Quang, Hà Giang, Đắk Lắk có các giải pháp kỹ thuật rút ngắn thời gian thi công để bảo đảm hoàn thành các dự án dự án thành phần 3, 5 Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, dự án thành phần 1 Biên Hòa - Vũng Tàu, Tuyên Quang - Hà Giang, dự án thành phần 3 Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trong năm 2025.

Các tỉnh, TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Lạng Sơn, Cao Bằng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bổ sung nhân lực máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Tỉnh Phú Thọ, Bộ Quốc phòng hoàn thành xây dựng cầu Phong Châu trước 31/10.

Về nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng đề nghị hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8. Trong đó, hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng hoàn thành trước ngày 27/7.

"Một mái ấm xây nên, một tình thương để lại, con đường xóa đói giảm nghèo mở ra, người dân biết ơn với tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đó là phần thưởng cao quý nhất cho chúng ta", Thủ tướng nhấn mạnh.

2.688 km đường bộ cao tốc đang được triển khai thi công

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trước đó báo cáo về tình hình tài sản là vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025.

Theo ông Thắng, đến ngày 20/6, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 hơn 818.000 tỷ đồng, đạt 99,1 % kế hoạch Thủ tướng giao.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: N.Bắc

Hiện chưa thực hiện phân bổ là 7,36 nghìn tỷ đồng của 17 bộ, cơ quan Trung ương và 21 địa phương, trong đó thì có 7,2 nghìn tỷ đồng là vốn ngân sách Trung ương và 110 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Bộ trưởng Tài chính cho biết, đến tháng 6/2025, chỉ có 8 bộ, cơ quan Trung ương và 37 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước; 58 bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỉ lệ có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước.

Báo cáo về tiến độ thi công các dự án đường bộ cao tốc, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, đến tháng 6, tổng cộng 2.688 km đường bộ cao tốc đang được triển khai thi công. Trong đó, Bộ Xây dựng quản lý 14 dự án với tổng chiều dài 652 km. Dự kiến từ nay đến ngày 19/8, 6 dự án với tổng chiều dài 208 km sẽ hoàn thành.

Các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản 11 dự án với tổng chiều dài 289 km.

Về tiến độ dự án cảng hàng không Long Thành, dự kiến, các công trình thiết yếu sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Tổng giá trị giải ngân các dự án hiện đạt 36.893/77.000 tỷ đồng, tương ứng 47,69% kế hoạch. Hiện nay, các nhà thầu đã đảm bảo cung ứng vật tư, trang thiết bị và máy móc, nhưng vẫn chịu áp lực lớn để đáp ứng yêu cầu tiến độ của Thủ tướng.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước đó, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết, đến nay đã có 38/63 địa phương hoàn thành toàn bộ mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cả ba nhóm đối tượng.

Đến ngày 30/6, dự kiến thêm 8 địa phương hoàn thành, nâng tổng số lên 46. Trong tháng 7, có 3 địa phương đăng ký hoàn thành; tháng 8 có thêm 14 địa phương. Toàn quốc phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát vào ngày 25/8.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh phần kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên còn lại và cho phép sử dụng nguồn vận động xã hội để hỗ trợ cho hai chương trình mục tiêu quốc gia.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm