Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ tư, 02/07/2025 - 19:54
(Thanh tra) - Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động, đánh giá rất cao khi nhiều cán bộ tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi để phục vụ cho quá trình sáp nhập, tinh gọn bộ máy.
Chiều 2/7, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri 11 phường thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội. Những vấn đề về sáp nhập, tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, tình trạng hàng giả... được nhiều cử tri quan tâm đề cập và đặt câu hỏi.
Cám ơn các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm đồng thời bày tỏ xúc động khi cử tri quan tâm, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Các trụ sở sẽ được sắp xếp, không để lãng phí
Ông cho hay, chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy “không phải mới”, bởi tất cả các nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ đều đánh giá. Đặc biệt, Nghị quyết 18 khóa XII đánh giá “bộ máy của chúng ta cồng kềnh, kém hiệu quả, cần phải sắp xếp, tinh gọn”. Nhưng sắp xếp bộ máy phải thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh làm chủ của Nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, nhân dân ủng hộ sáp nhập, tinh gọn bộ máy, cán bộ lại tâm tư là hết sức vô lý. Ảnh: Như Ý
Về Đảng, theo Tổng Bí thư, sau sắp xếp, lần đầu tiên chúng ta có hệ thống tổ chức Đảng chặt chẽ, mô hình thống nhất cơ quan tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở.
Với chính quyền, ông đề cập đến việc trước đây, Hà Nội và một vài TP khác thí điểm mô hình chính quyền đô thị, hoặc mô hình UBND, không có HĐND cấp quận, phường. Nhưng, theo Tổng Bí thư, “không thể không có HĐND”, bởi vai trò làm chủ, giám sát của người dân ở đâu, HĐND không phải là hình thức.
Vì vậy, quyết định cấp phường, xã đều phải có HĐND để thể hiện tiếng nói của nhân dân, nhân dân giám sát việc thực thi các nghị quyết, quyết định. “Tiếng nói của người dân rất quan trọng. Các quyết sách hợp lòng dân thì mới đáp ứng được yêu cầu”.
Trước lo lắng của cử tri về sắp xếp các trụ sở, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đã có tính toán, không lo dư, quan trọng là phải bố trí hợp lý.
“Đất đai Hà Nội, các tỉnh, nhất là nội thành hiếm lắm, phải bố trí làm sao cho hợp lý, hiệu quả”, ông nói và cho rằng, trước đây, nhiều nơi bố trí chưa hợp lý, dẫn đến thiếu trường học, trạm y tế, nơi sinh hoạt vui chơi giải trí công cộng cho người già, trẻ em; thậm chí nơi để họp chi bộ của Tổ dân phố cũng không có.
“Các trụ sở sẽ được sắp xếp, không để lãng phí, không ai lấy đất đai, trụ sở để làm của riêng, cũng không được bán”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trụ sở dôi dư sẽ sắp xếp để phục vụ mục đích công cộng, ví dụ chuyển trụ sở phường thành trường mầm non hoặc cơ sở y tế… thì nhân dân đồng ý và cũng không vi phạm.
Trước lo lắng của cử tri về cán bộ công chức phường có "quá tải" khi địa bàn rộng, công việc nhiều, Tổng Bí thư cho biết, đây là vấn đề đã tính toán, suy nghĩ khi sắp xếp bộ máy. Nhưng cho đến nay, ông khẳng định, hoàn toàn có thể đáp ứng được, bởi bộ máy đang vận hành, chỉ sắp xếp lại thôi.
“Mấy ngày nay đi kiểm tra, chúng tôi rất mừng khi thấy ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và rất nhiều nơi, rất nhiều cán bộ chuyên môn giỏi, cán bộ lãnh đạo cấp giám đốc, phó giám đốc sở, tỉnh ủy viên, thành ủy viên xuống làm bí thư phường, xã. Hay phó chủ tịch quận xuống làm chủ tịch phường thì hoàn toàn đáp ứng được”.
Tổng Bí thư cũng bày tỏ xúc động, đánh giá rất cao những cán bộ tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi để phục vụ cho quá trình tinh gọn bộ máy, sáp nhập. Nhưng, theo ông cũng có một số cán bộ tâm tư.
“Nhân dân rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ, mà có cán bộ lại tâm tư là điều hết sức vô lý. Mình có vì nhân dân phục vụ không, hay là vì cá nhân? Phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất, nhân dân đồng tình, phấn khởi thì mình phải nằm trong phấn khởi đó”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Hàng giả, sữa giả, thuốc giả không thể chấp nhận được, phải tuyên chiến
Về hàng giả, Tổng Bí thư bày tỏ “rất trăn trở”. Ông đặt vấn đề, quy định quản lý có hình thức không? Quản lý hàng giả mà cả chợ đóng cửa vì kiểm tra toàn hàng giả, buôn lậu, không có nguồn gốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ rất trăn trở trước tình trạng hàng giả, thuốc giả, sữa giả. Ảnh: Như Ý
Với thực phẩm giả, thuốc giả, Tổng Bí thư nói, không chấp nhận được, khi hủy hoại cuộc sống của chúng ta.
“Các cháu bé rất cần dinh dưỡng để phát triển, đây là tương lai của đất nước, uống sữa để có dinh dưỡng thì sữa giả. Các cụ già ốm yếu không ăn được cơm, mua sữa uống để hi vọng phục hồi sức khỏe lại mua phải sữa giả. Thuốc cũng thế, tốn tiền mua thuốc uống để khỏi bệnh, cuối cùng lại thuốc giả, không chữa được bệnh mà còn nguy hiểm hơn”.
Những hành vi buôn bán thực phẩm giả, sữa giả, thuốc giả là “vô cùng độc ác”, theo nhận định của Tổng Bí thư. Vì vậy phải tuyên chiến với loại tội phạm này để làm sao dừng lại việc này. “Hàng kém chất lượng cũng không chấp nhận được”, Tổng Bí thư nói thêm.
Với giáo dục, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tất cả các cháu học sinh đến tuổi đi học phải được đến trường, bởi đó là quyền lợi của các cháu. Ông đặt câu hỏi với Hà Nội: Năm nay có bao nhiêu cháu vào lớp 1? Có đủ trường cho các cháu học không? Có đủ cô giáo để dạy không?
“Giờ phải quy định 1 lớp có 25 cháu hay bao nhiêu, không thể để lớp 50-60 cháu được, không đúng quy định. Trường đã đủ chưa, thầy cô giáo đã đủ chưa, không thể chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp biên chế, cấp bằng cách này có khi hết năm học rồi vẫn chưa giải quyết xong biên chế. Như thế rất khó khăn”, Tổng Bí thư lưu ý.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề cập đến vấn đề chăm sức khỏe nhân dân. Theo ông, Trung ương đang nghiên cứu để làm sao nâng cao chất lượng y tế, để nâng cao tuổi thọ của người dân.
Nêu thực tế, Tổng Bí thư cho biết hiện tuổi thọ trung bình của người Việt khoảng 75 tuổi, tuy nhiên tuổi sống khỏe chỉ tới 65 tuổi, còn sau đó sức khỏe rất yếu. Vì vậy, ngoài sống thọ thì phải sống khỏe, vui vẻ, lành mạnh.
Theo ông, phải biết được trước tình hình sức khỏe của nhân dân, sổ sức khỏe của người dân phải cập nhật rõ tình hình sức khỏe để xã, phường nắm.
“Phải chủ động có phương án bảo vệ sức khỏe của nhân dân, thậm chí các cụ không đi khám sức khỏe, phường phải tới mời đi. Đừng để bệnh quá nặng mới đến bệnh viện thì rất muộn, có những người chưa bao giờ được thử máu, chưa bao giờ được chụp phim chụp phổi bao giờ, rất là khổ”. Tổng Bí thư yêu cầu, phường phải gần dân, sát dân.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư dành thời gian nói về những định hướng phát triển. Theo ông, bộ máy cơ quan, tổ chức Nhà nước cơ bản đã được hình hài, triển khai thì phải suy nghĩ đến những định hướng trong tương lại.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đ.X
Ông nhắc lại những mục tiêu cơ bản đã được xác định tại Nghị quyết đại hội XIII. Đó là, đến 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Để đạt được mục tiêu này, theo Tổng Bí thư, tốc độ phát triển cần gấp hơn 4 lần hiện nay. Điều này đòi hỏi “bước đi phải rất nhanh” mới đạt được.
“Đội hình ngọn nhẹ rồi, đoàn kết thống nhất rồi, định hướng tương lai có rồi thì tất cả cùng chạy, không ai có thể đi chậm hơn”, Tổng Bí thư nói.
Ông cho hay, khi xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV cũng đặt vấn đề mục tiêu thế có quá cao, khả năng chúng ta có đạt được không? Xin lùi lại mục tiêu không? Nhưng không ai đề xuất lùi mục tiêu. Như vậy, con đường duy nhất là phấn đấu, nỗ lực để đạt yêu cầu.
Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay, theo Tổng Bí thư, là tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Các đại hội cần xây dựng văn kiện, định hình bộ máy và tầm nhìn cụ thể.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 11/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025 và cho chủ trương một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Ông Võ Chí Công, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Cần Thơ có vi phạm trong thời gian giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng, đến mức bị kỷ luật cảnh cáo, theo quyết định của Bộ Chính trị.
Hương Giang
T. Minh
Hương Giang
Hương Giang
PV
T. Minh
Chu Tuấn
Trí Anh
Đình Thuyết
Cảnh Nhật
Đình Thuyết
Bảo Anh
Lan Anh
Ngọc Anh
Nhật Minh
Nam Dũng
Hương Giang