Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 22/11/2011 - 10:48
(Thanh tra)- Vừa qua, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Huỳnh Phong Tranh đã đến thăm và làm việc với Báo Thanh tra. Cùng đi có Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức Cán bộ.
Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh và Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh
• Công khai các kết luận thanh tra trên Báo Thanh tra.
Biểu dương những kết quả đạt được của Báo
Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Biên tập, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh tra đã báo cáo Tổng Thanh tra về tình hình và kết quả hoạt động của Báo Thanh tra.
Năm 2011, tình hình kinh tế thế giới và đất nước có nhiều khó khăn, hoạt động báo chí, nhất là kinh tế báo chí gặp khó. Là một đơn vị sự nghiệp tự cân đối 100% nhưng nhờ thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo TTCP; sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các vụ, đơn vị thuộc TTCP và thanh tra các bộ, ngành, địa phương, nên hoạt động của Báo Thanh tra tiếp tục được duy trì ổn định. Các bộ phận trực thuộc được phân cấp quản lý đã phát huy được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao phó; tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể và từng cá nhân được công khai, minh bạch, vận hành tốt theo quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công.
Báo Thanh tra đã cơ bản hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác đề ra trên các mặt, đặc biệt là công tác tuyên truyền, xuất bản. Bên cạnh việc duy trì 4 kỳ báo in/tuần và 1 kỳ đặc san hàng tháng cùng với hoạt động hiệu quả của Báo Thanh tra Điện tử, năm 2011, Báo đã tăng thêm 1 kỳ xuất bản bằng việc phát hành ấn phẩm Thanh tra Chủ nhật, được bạn đọc trong và ngoài ngành quan tâm, đón nhận. Nhìn chung, Báo đã bám sát tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của TTCP và ngành Thanh tra, tuyên truyền đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời phản ánh khá nhanh nhạy, kịp thời các vấn đề thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; các hoạt động, công tác của TTCP và ngành Thanh tra, nhất là về công tác xây dựng thể chế, thanh tra kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình báo cáo Tổng Thanh tra về tình hình và kết quả hoạt động của Báo Thanh tra
Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình và các đồng chí trong Ban Biên tập đã phát biểu, trình bày một số đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, tiếp tục phát huy lợi thế, vai trò của Báo Thanh. Trong đó, kiến nghị Tổng Thanh tra tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong tiếp nhận và xử lý thông tin như: Cung cấp chương trình, kế hoạch, kết luận thanh tra; cho phóng viên Báo tham gia các đoàn thanh tra để vừa tuyên truyền, vừa góp phần nâng cao hiệu quả thanh tra; có cơ chế để các tổ chức thanh tra mua Báo Thanh tra, tăng số lượng phát hành.
Tại buổi làm việc, Phó Tổng thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Báo thanh tra. Đồng thời, phân tích những hạn chế trong tổ chức và chỉ ra một số giải pháp và gợi mở những nội dung cần tháo gỡ trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Báo Thanh tra trong thời gian qua. Tổng Thanh tra đánh giá: Báo Thanh tra đã bám sát chương trình, kế hoạch và sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo TTCP để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Các bài báo trên Báo thanh tra đã bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích, tuyên truyền khá kịp thời các chủ trương của ngành và việc thực hiện nhiệm vụ của TTCP và ngành Thanh tra. Thông tin trên Báo ngày càng đa dạng và phong phú, cả thông tin trong ngành và thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội, được dư luận quan tâm.
“Báo đã thực sự là tiếng nói của ngành Thanh tra, cung cấp những thông tin kịp thời, chính xác, đúng nhu cầu của độc giả và những người quan tâm. Đồng thời, là địa chỉ đáng tin cậy của các cơ quan chức năng và nhân dân. Báo cũng đã duy trì đều đặn kỳ phát hành và nâng số kỳ phát hành lên 4 ấn phẩm báo in/tuần, cùng với Báo Thanh tra Cuối tháng và Báo Thanh tra Điện tử, thể hiện sự lớn mạnh về mặt quy mô, khả năng thu hút bạn đọc. Trong điều kiện khó khăn, nhưng Báo đã bảo đảm cân đối được thu, chi trong hoạt động, bảo đảm được đời sống cho cán bộ, viên chức, phóng viên. Báo Thanh tra là một đơn vị của TTCP, là công cụ tuyên truyền đắc lực phục vụ nhiệm vụ chính trị của TTCP. Tôi ghi nhận, biểu dương các đồng chí về các kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là trong năm 2011”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh.
Ưu tiên Báo Thanh tra trong sử dụng thông tin
Tổng Thanh tra cũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, xây dựng nội bộ của Báo: “Trong thời gian qua, Báo đã thực hiện tốt việc bổ sung cán bộ lãnh đạo, kiện toàn bộ máy, đa dạng thành phần, có một lực lượng cán bộ, viên chức hùng hậu. Đồng thời, đã thực hiện đúng định hướng, không vi phạm pháp luật, không bị phê bình, kiểm điểm. Trong tình hình hoạt động báo chí còn có những khó khăn như hiện nay, Báo Thanh tra đứng vững được, ổn định và phát triển là đáng ghi nhận. Báo đã xây dựng Đảng bộ tốt; đồng thời trở thành đơn vị đi đầu trong phong trào thể thao của TTCP, nhất là đã tổ chức thành công Giải Cầu lông Báo Thanh tra lần thứ 8 thu hút đông đảo cán bộ, thanh tra viên trong ngành tham gia”.
Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh và Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên Báo Thanh tra
Tổng Thanh tra cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để Báo khắc phục. Đó là, tầm ảnh hưởng của Báo đối với xã hội chưa lớn, chưa sâu; thiếu những bài viết mang tính thông tin tổng hợp, đi sâu làm rõ tình hình, kết quả, nguyên nhân và giải pháp trong công tác của cơ quan, của ngành Thanh tra; thiếu bài viết động viên, chia sẻ, nêu gương người tốt, việc tốt; chưa có nhiều cây viết chủ lực, những nhà báo có năng lực, kinh nghiệm, trình độ sắc sảo...
Về chủ trương và giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Báo trong thời gian tới, Tổng Thanh tra yêu cầu Báo cần tiếp tục phát huy kết quả, xây dựng kế hoạch năm 2012, trong đó, cần xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chính của ngành Thanh tra, gồm: Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiếp tục tuyên truyền Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn. Để làm được điều đó, Báo cần tiếp tục nâng cao nhận thức về ngành, pháp luật, nghiệp vụ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, năng lực phong cách, thái độ của cán bộ, viên chức, đặc biệt là lực lượng phóng viên, biên tập viên. Có cơ chế thu hút các cây bút chủ lực, khuyến khích các bài viết có chất lượng. Có những trợ cấp cần thiết cho phóng viên hoạt động ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Báo cũng cần nghiên cứu tăng kỳ, tiến tới trở thành nhật báo trong tương lai.
Về vấn đề tiếp cận thông tin, Tổng Thanh tra cũng cho biết, qua các buổi làm việc, lãnh đạo Chính phủ đã đồng ý việc công bố thông tin về kết luận thanh tra sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trên Báo Thanh tra. “Báo Thanh tra phải là đơn vị được ưu tiên sử dụng thông tin trên cả 3 lĩnh vực: Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh.
Tổng Thanh tra cũng đồng ý với các kiến nghị, đề xuất của Báo nêu tại buổi làm việc và chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chức năng của TTCP nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện. Trong đó, Tổng Thanh tra nhất trí về quan điểm để Báo Thah tra lập phương án liên doanh, liên kết theo đúng pháp luật nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả trụ sở làm việc của Báo, tạo nguồn lực tốt nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Kết thúc buổi làm việc, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình đã thay mặt Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, viên chức, biên tập viên, phóng viên Báo Thanh tra trân trọng cảm ơn Tổng Thanh tra đã dành thời gian đến thăm và làm việc với Báo Thanh tra, mang đến cho Báo những tình cảm và sự quan tâm, chỉ đạo hết sức quý báu. Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Thanh tra và Phó Tổng Thanh tra, đồng thời hứa với Tổng Thanh tra sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu xây dựng tờ báo thực sự là cơ quan ngôn luận, là công cụ đắc lực, sắc bén của lãnh đạo TTCP và ngành Thanh tra, xứng đáng với niềm tin và mong mỏi của Tổng Thanh tra.
Hồng Thu - Thái Hải
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg ngày 23/12/2025 về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
T. Minh
(Thanh tra) - Thủ tướng giao Bộ Xây dựng trong tháng 1/2026 hoàn thành đánh giá tác động các phương thức đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đề xuất các cơ chế, chính sách cho từng phương thức để trình Chính phủ.
Hương Giang
Trung Hà
Hương Giang
Cảnh Nhật
Hương Giang
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Thanh Lương
Đông Hà
Hoa Nguyễn
T. Minh
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh