Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ năm, 17/07/2025 - 20:05
(Thanh tra) - Ngày 17/7, Cục Bảo vệ an ninh (BVAN) Quân đội đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20/7/1950 - 20/7/2025). Sự kiện quan trọng này là dịp để nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng thời định hướng cho những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn của lực lượng bảo vệ an ninh Quân đội trong tình hình hiện nay.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục BVAN Quân đội. Ảnh: mod.gov.vn
Tại buổi lễ, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục BVAN Quân đội.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Trịnh Văn Quyết đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Cục BVAN Quân đội và ngành BVAN Quân đội đã đạt được trong 75 năm qua. Ông nhấn mạnh rằng công tác BVAN Quân đội là một bộ phận của công tác bảo vệ an ninh quốc gia và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng với tư cách là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia trong Quân đội.
Đây cũng là cơ quan nghiệp vụ chuyên sâu trong đấu tranh chống chiến tranh tâm lý, hoạt động tình báo, gián điệp của địch, bảo vệ chính trị nội bộ, điều tra tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn cho mọi hoạt động của Quân đội, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội và giữ vững ổn định chính trị.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Cục BVAN Quân đội và ngành BVAN Quân đội đã đạt được trong 75 năm qua. Ảnh: mod.gov.vn
Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, tiền thân là Cục Bảo vệ, được thành lập vào ngày 20/7/1950 theo chỉ đạo của Tổng Quân ủy và trực tiếp là đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau khi thành lập, Cục Bảo vệ đã nhanh chóng xây dựng lực lượng, tổ chức chiến đấu và ghi dấu ấn trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Cục Bảo vệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác BVAN, tham gia nhiều chiến dịch lớn và đặc biệt, đã nhận diện đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo Đảng ủy mặt trận về việc thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, tạo ra sự bất ngờ về chiến thuật và góp phần quan trọng vào thắng lợi. Đơn vị cũng đã thực hiện tốt công tác bảo vệ các an toàn khu, căn cứ địa cách mạng, Bộ Tổng Tư lệnh, cơ quan đầu não kháng chiến và đặc biệt là bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Cục Bảo vệ đã chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị chỉ đạo công tác bảo vệ trong toàn quân một cách toàn diện. Lực lượng đã đẩy mạnh chống chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý, phá hoại, giữ vững an ninh chính trị trong Quân đội; bảo đảm an toàn tuyệt đối bí mật, đặc biệt là các chủ trương, kế hoạch chiến lược của Đảng, Quân đội và cơ quan đầu não. Công tác bảo vệ cũng được thực hiện hiệu quả tại các chiến dịch trọng điểm như Đường 9 - Bắc Quảng Trị và góp phần đảm bảo an toàn cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bước vào thời kỳ xây dựng, đổi mới và hội nhập quốc tế, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, ngày 6/6/2013, Cục Bảo vệ đã được đổi tên thành Cục Bảo vệ an ninh Quân đội. Kể từ năm 2014, Cục BVAN Quân đội đã tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị các chủ trương, giải pháp tiến hành công tác BVAN Quân đội.
Đơn vị đã sửa đổi, bổ sung nhiều chỉ thị, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm cơ sở pháp lý để thực hiện thống nhất trong toàn quân, đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Cục cũng đã làm tốt công tác bảo vệ an ninh văn hóa - tư tưởng, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội trên không gian mạng.
Nhấn mạnh sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, Đại tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu công tác BVAN Quân đội cần phải có những bước phát triển mới mạnh mẽ, toàn diện hơn. Cục BVAN Quân đội cùng toàn ngành cần tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác BVAN Quân đội và các yêu cầu nhiệm vụ chính trị xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Thiếu tướng Bùi Trọng Vĩnh, Cục trưởng Cục BVAN Quân đội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: mod.gov.vn
Trong suốt 75 năm qua, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục BVAN Quân đội và ngành BVAN Quân đội đã xây dựng nên truyền thống “Trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, hiệp đồng, tích cực bảo vệ mình, chủ động tiến công địch”. Với những cống hiến to lớn, Cục BVAN Quân đội đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý, bao gồm: 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 3 Huân chương Quân công hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, và 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đặc biệt, vào ngày 9/8/2000, Cục BVAN Quân đội được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới.
Thiếu tướng Bùi Trọng Vĩnh, Cục trưởng Cục BVAN Quân đội khẳng định, những chiến công thầm lặng này là niềm vinh dự, tự hào và là động lực để các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng ngành BVAN Quân đội ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng với toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật