Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nguyệt
Thứ tư, 17/06/2026 - 10:44
(Thanh tra) - Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7 diễn ra sáng 17/6 tại Hải Phòng đã thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng giai đoạn 2026-2030. Hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò của cơ chế hợp tác tư pháp địa phương trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững giữa hai nước.
Đồng chủ trì hội nghị có ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ông Khăm-phăn Phôm-ma-thắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với sự tham gia của hơn 150 đại biểu.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: BTP
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7 được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, hai Bộ Tư pháp đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, đang tích cực triển khai các chương trình hợp tác năm 2026.
Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng khẳng định, cơ chế Hội nghị đường biên là khuôn khổ hợp tác thiết thực và hiệu quả để các cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự địa phương của các tỉnh có chung đường biên giới thường xuyên, trực tiếp thảo luận, đề xuất những giải pháp tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự hai nước. Qua đó, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân và gìn giữ đường biên giới hòa bình Việt Nam - Lào.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hoàng Thanh Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: BTP
Ông đề nghị các đại biểu Việt Nam - Lào tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả triển khai kết luận Hội nghị lần thứ 6. Đồng thời, trao đổi thẳng thắn, thực chất về những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; đề xuất các giải pháp, cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Với ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị lần này và quyết tâm chính trị cao của hai Bên trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng tin tưởng, Hội nghị sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, tiếp tục tăng cường hiệu quả hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước, làm sâu sắc hơn nội hàm quan hệ “gắn kết chiến lược” đã được hai Bên thống nhất vào tháng 12/2025.

Ông Khăm-phăn Phôm-ma-thắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phát biểu. Ảnh: BTP
Đồng tình với những đánh giá của Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, ông Khăm-phăn Phôm-ma-thắt cho biết, Bộ Tư pháp Lào luôn coi trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Bộ Tư pháp Việt Nam trong suốt thời gian qua. Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của cơ chế Hội nghị đường biên trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Sau lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Thanh Tịnh và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Si-su-đa Sổ-pha-văn-đi đồng chủ trì Phiên thảo luận.
Theo đó, đại biểu hai Bên đã trình bày các tham luận và tích cực trao đổi, thảo luận về các chủ đề: Hộ tịch, quốc tịch, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự, tương trợ tư pháp về dân sự, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật giữa hai nước.


Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: BTP
Kết thúc Hội nghị, hai Bên thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong thời gian tới. Cụ thể, tập trung vào việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030; thúc đẩy phê duyệt và triển khai Dự án hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Bộ Tư pháp Lào; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi số và đào tạo cán bộ.
Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế Hội nghị đường biên; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân khu vực biên giới; ủng hộ lẫn nhau và tăng cường hợp tác trong các cơ chế hợp tác pháp luật và tư pháp trong khuôn khổ ASEAN.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTP
Ngoài ra, hai Bên đồng thời hướng tới tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai Bên trong năm 2027, như là: 45 năm quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào (1987-2027), 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (1962-2027) và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác (1977-2027).
Những kết quả đạt được tại Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7 tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao của Bộ Tư pháp hai nước trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Trong thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào, cũng như giữa các cơ quan tư pháp địa phương hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7 diễn ra sáng 17/6 tại Hải Phòng đã thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng giai đoạn 2026-2030. Hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò của cơ chế hợp tác tư pháp địa phương trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững giữa hai nước.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Trong cuộc gặp Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, đồng thời đề nghị tăng cường kết nối doanh nghiệp, địa phương và phát triển thêm đường bay thương mại Kazan - Hà Nội.
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Thanh Lương
Nhài Nhật
Chu Tuấn
PV
Hoàng Hưng
Minh Nguyệt
Minh Nghĩa
Minh Nguyệt
Trần Kiên
Quang Dân
Hòa Bình
Thanh Lương
PV