Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết: Lạng Sơn chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới với nhiều đột phá

Trí Vũ

Thứ hai, 03/11/2025 - 20:29

(Thanh tra) - Chiều 3/11, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn để cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hương Diệp

Buổi làm việc có sự tham dự của bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện các ban cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn xác định phương châm hành động nhiệm kỳ 2025–2030 là: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Tỉnh tập trung củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy đổi mới tư duy, chuyển đổi số, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong hệ thống chính trị và xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững.

Dự thảo đề ra: 16 mục tiêu cụ thể theo 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm: đoàn kết dân tộc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo - an sinh xã hội; giám sát - phản biện; và phong trào thi đua gắn với đặc thù địa phương.

Ba nhiệm vụ đột phá: Một là nâng cao năng lực đội ngũ và mô hình cộng đồng; Hai là tăng cường giám sát, phản biện và góp ý chính sách; Ba là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

7 chương trình hành động xuyên suốt nhiệm kỳ, từ công tác tuyên truyền - vận động, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu dân cư tự quản đến công tác đối ngoại nhân dân và đổi mới tổ chức bộ máy.

Về nhân sự, dự kiến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI có 120 ủy viên, trong đó: Nữ: 25 - 30%; Dân tộc thiểu số: 60 - 65%; Tôn giáo: 3 - 5%; Trình độ đại học trở lên: 75 - 90%; Tái cử: khoảng 37,5%

Đáng chú ý, dự thảo nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn những nhân sự tiêu biểu, đặc biệt là: Trí thức, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và chuyển đổi số; Doanh nhân, người có uy tín trong cộng đồng; Những người trẻ có sức ảnh hưởng xã hội nhằm tăng khả năng lan tỏa hoạt động của Mặt trận, kết nối sâu rộng với giới trẻ và cộng đồng mạng.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hà Thị Nga ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của tỉnh Lạng Sơn trong công tác chuẩn bị Đại hội theo tinh thần Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư.

Bà đề nghị Văn kiện Đại hội tiếp tục được hoàn thiện, làm nổi bật: Thành tựu nhiệm kỳ qua và các mô hình hiệu quả; Vai trò của Mặt trận trong “không gian mới - tâm thế mới”; Tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá năm 2025 - 2030.

Đặc biệt, chương trình Đại hội phải tạo khí thế phấn khởi, nội dung phóng sự tổng kết cần nhấn sâu vai trò Mặt trận trong vận động Nhân dân, công tác giám sát, phản biện và đổi mới phương thức hoạt động.

Bà Hà Thị Nga cũng thống nhất mở rộng cơ cấu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, đảm bảo sự hiện diện đa dạng thành phần: tôn giáo, lực lượng vũ trang, trí thức, tổ chức chính trị - xã hội… để thể hiện đầy đủ sắc màu đại đoàn kết và ý chí đóng góp của Nhân dân. “Mỗi Ủy viên Ủy ban phải thực sự là đại diện cho tầng lớp Nhân dân và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc” - bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Với nền tảng truyền thống đoàn kết, vị trí chiến lược đặc biệt và định hướng phát triển bền vững, nhiệm kỳ tới của MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn rõ nét hơn trong công tác vận động Nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng các mô hình cộng đồng hiệu quả.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI hứa hẹn sẽ là sự kiện chính trị quan trọng, khẳng định vai trò Mặt trận trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh biên giới phát triển toàn diện, giàu bản sắc và hội nhập mạnh mẽ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.

Thư Ký

22:00 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm