Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ ba, 29/07/2025 - 17:52
(Thanh tra) - Ngày 29/7/2025 tại thành phố Hoa Lư, trong khuôn khổ hợp tác đối ngoại giữa hai Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào và Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào đồng phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế 4 bên Việt - Lào năm 2025 với chủ đề “Phát triển kinh tế di sản - Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào”.
GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: BNB
Tham dự Hội thảo có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS. Phu-vông Ùn-khăm-sẻn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào; TS. Koong-kẹo Xay-sổng-kham, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào; ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình.
Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các cơ quan Bộ, ban ngành, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Huế, đại diện cơ quan báo chí từ Trung ương tới địa phương và đặc biệt với sự hiện diện của hơn 80 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, quản lý đến từ 4 cơ quan chủ trì và gần 100 các nhà khoa học, các chuyên gia.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: BNB
Hội thảo là cơ hội quan trọng để hai quốc gia chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả bảo tồn di sản và phát triển kinh tế di sản một cách bền vững. Đồng thời, những chia sẻ, phân tích trong Hội thảo là cơ sở lý luận nhằm kiến nghị các đề xuất, giải pháp thiết thực, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển kinh tế từ các giá trị truyền thống, phục vụ cho các mục tiêu phát triển chung của hai Đảng cũng như của nhân dân hai quốc gia.
Tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế di sản không chỉ là một hướng đi nhằm đa dạng hóa nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là công cụ hiệu quả để gìn giữ bản sắc dân tộc, tăng cường ngoại giao văn hóa, thúc đẩy kinh tế du lịch bền vững, đồng thời nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Việc xây dựng các định hướng chính sách quốc gia về phát triển kinh tế di sản, thúc đẩy hợp tác liên vùng, liên quốc gia, đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, cùng với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ - sẽ là những trụ cột quan trọng để kinh tế di sản thực sự trở thành động lực phát triển bền vững, vừa bảo tồn được bản sắc văn hóa, vừa tạo ra giá trị gia tăng cho cộng đồng và quốc gia.”

PGS. Phu - vông Ủn - khăm - sẻn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: BNB
Hội thảo đã nhận được gần 40 bài viết tham luận, của các nhà khoa học từ hai quốc gia tập trung chia sẻ những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế di sản. Các tham luận đã làm rõ những thành tựu cũng như xác định các vấn đề còn tồn tại trong quá trình bảo tồn và phát triển kinh tế di sản.
Trong đó, các nhà khoa học xác định ba vấn đề chính sau: Chính sách bảo tồn chủ động gắn với phát triển kinh tế di sản một cách bền vững; chính sách liên ngành, liên kết vùng và liên quốc gia trong phát triển kinh tế di sản; chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế di sản trong bối cảnh mới.
Những vấn đề này được các chuyên gia phân tích một cách sâu sắc những khía cạnh cần được phát huy, chia sẻ những khó khăn, thách thức chung, cũng như tìm kiếm những mô hình phát triển kinh tế di sản từ các quốc gia thành công tới những quốc gia chưa thành công.
Việc đánh giá và so sánh trên là cơ sở nhằm đưa ra các đề xuất và kiến nghị thúc đẩy thể chế, vận dụng chính sách linh hoạt, hiệu quả, bền vững vào từng bối cảnh địa phương, phù hợp với định hướng quốc gia trong từng giai đoạn nhất định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: BNB.
Với tinh thần học thuật nghiêm túc và trao đổi thẳng thắn, cởi mở, Hội thảo đã diễn ra thành công và trở thành minh chứng sinh động cho sự hợp tác chặt chẽ về nghiên cứu khoa học nói riêng cũng như mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.
Thư Ký
(Thanh tra) - Chiều 3/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Thư Ký
Hải Lương
Hải Lương
Thư Ký
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ