Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ năm, 27/02/2025 - 11:16
(Thanh tra) - Trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, xem đây là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Bằng việc thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước và của tỉnh, Yên Bái đã tạo dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, tạo động lực mới cho sự phát triển sản xuất kinh doanh.
Công nhân Công ty TNHH Unico Global YB Khu Công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái trong dây chuyền sản xuất. Ảnh: Minh Thúy
Cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cạnh tranh
Những nỗ lực cải cách hành chính của Yên Bái đã mang lại kết quả ấn tượng.
Năm 2023, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh tăng 4 bậc, xếp thứ 10 toàn quốc. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính cấp tỉnh (SIPAS) tăng 2 bậc, đứng thứ 9. Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) đạt tổng điểm 42,49, xếp thứ 28/63, tăng 8 bậc so với năm 2022. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 39/63, tăng 12 bậc. Chỉ số DTI xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố.
Đặc biệt, năm 2024, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của Yên Bái xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố.
Năm 2024, Yên Bái đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho trên 60 dự án với tổng vốn đăng ký trên 10.600 tỷ đồng, tăng khoảng 2.000 tỷ đồng so với năm 2023.
Các dự án nổi bật bao gồm: Dự án Đầu tư xây dựng cảng BBCIM Yên Bái của Công ty Cổ phần Gang thép BB CIM Holdings; Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 của Công ty Cổ phần Công nghiệp EUP; Dự án Xây dựng Nhà máy Sản xuất, chế biến quế của Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I) của Tổng Công ty Viglacera - CTCP.
Tỉnh hiện có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 420,7 triệu USD, tương đương khoảng 10.109 tỷ đồng, từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tại Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư Xuân Ất Tỵ 2025, UBND tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 625 tỷ đồng. Đáng chú ý, Dự án Siêu thị GO! Yên Bái của Central Retail Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 5,3 triệu USD (hơn 135 tỷ đồng), dự kiến khai trương vào tháng 9 năm 2025. Đại diện Central Retail Việt Nam chia sẻ: "Từ những ngày đầu xin cấp phép xây dựng Trung tâm Thương mại GO! Yên Bái, chúng tôi gặp không ít thử thách, song luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình từ lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành".
Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức
Với hơn 3.400 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, đóng góp trên 1.500 tỷ đồng vào ngân sách (chiếm khoảng 60% tổng thu cân đối), Yên Bái nhận thức rõ vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế. Tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, như: Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thường xuyên nắm bắt và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
Các chương trình như "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp", "Cà phê doanh nhân" và sự sát sao của Ban Chỉ đạo thu hút đầu tư tỉnh, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thực hiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt trong các lĩnh vực như đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế và tín dụng.
Hướng tới mục tiêu đưa Yên Bái vào nhóm 5 tỉnh phát triển hàng đầu vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030, tỉnh tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thân thiện với môi trường. Đồng thời, Yên Bái chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, du lịch, hạ tầng giao thông và nông nghiệp công nghệ cao, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
Với những nỗ lực không ngừng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, Yên Bái đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế khu vực, hướng tới một tương lai phát triển thịnh vượng và bền vững.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhiều ý kiến đề xuất miễn thuế trong 3 năm đầu để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, vừa nuôi dưỡng được nguồn thu, tạo thêm việc làm và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế.
Đông Hà
(Thanh tra) - Vietnam Airlines kết nối trở lại đồng loạt ba đường bay giữa Việt Nam tới Hong Kong (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan) và Kuala Lumpur (Malaysia). Việc khai thác trở lại nhiều đường bay quốc tế và tăng tần suất các chuyến bay trong khu vực thể hiện rõ cam kết của Vietnam Airlines trong việc đồng hành cùng sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
PV
Mai Lê
Chu Tuấn
Theo VNF
Minh Nghĩa
Chính Bình
CB
Trần Quý
Thái Hải
Lâm Ánh
TK
Nhóm phóng viên
TC
TC
Đông Hà