Ngày 28/4, trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, Đại úy Nguyễn Văn Kiệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động (Đội 113) Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, từ ngày 21/3/2021 đến nay, Đội 113 đã phối hợp cùng Công an phường Thanh Lương lập biên bản xử phạt 6 trường hợp chủ xe ô tô vi phạm lỗi dừng đỗ xe tại khu vực có biển cấm trong ngõ 51 phố Lãng Yên, phường Thanh Lương với tổng số tiền 5,4 triệu đồng.

“Hiện tình trạng dừng đỗ xe sai quy định tại khu vực ngõ 51 phố Lãng Yên đã cơ bản được giải quyết triệt để, trả lại đường thông hè thoáng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực” - Đại úy Nguyễn Văn Kiệt chia sẻ.

leftcenterrightdel
 Ngõ 51 phố Lãng Yên đã thông thoáng sau đợt ra quân xử lý của lực lượng chức năng

Ngõ 51 phố Lãng Yên có chiều dài ước chừng 400 mét nhưng tập trung nhiều cơ quan, mật độ dân cư cao, cùng nhiều hàng quán kinh quanh dịch vụ nên ngoài việc ra quân xử lý mạnh vi phạm, Công an quận Hai Bà Trưng giao Công an phường Thanh Lương tổ chức tuyên truyền người dân và các chủ phương tiện không dừng đỗ xe, tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ. Các lực lượng chức năng lên kế hoạch phối hợp tuần tra kiểm soát, phát hiện vi phạm ô tô dừng đỗ sai quy định phải kiên quyết xử lý theo quy định.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra tại khu vực ngõ 51 phố Lãng Yên trong sáng ngày 28/4, cho thấy tình trạng xe ô tô dừng đỗ trong ngõ đã không còn. Khu vực trước cổng và dọc theo tường rào trụ sở Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Hai Bà Trưng “vắng bóng” các phương tiện. “Bộ mặt” đô thị của con ngõ đã thông thoáng, cũng như trả lại sự phong quang cho diện mạo cơ quan công sở Nhà nước.

Trước đó, Báo Thanh tra đã có loạt bài viết phản ánh, trong quãng thời gian khá dài, ngõ 51 phố Lãng Yên, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng chạy qua địa bàn dân cư đông đúc, là trục chính dẫn vào trụ sở Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Hai Bà Trưng, Đội PCCC&CHCN Công an TP Hà Nội luôn trong tình trạng ùn tắc do tình trạng các phương tiện dừng đỗ xe bừa bãi.

leftcenterrightdel
 Ngõ 51 phố Lãng Yên thời điểm tháng 11/2020 khi chưa được lắp đặt biển báo

Do vậy, ngày 26/11/2020, UBND quận Hai Bà Trưng đã có Văn bản số 1545/UBND-QLĐT phê duyệt phương án lắp đặt biển báo hiệu giao thông tại khu vực ngõ 51 phố Lãng Yên. Công tác triển khai lắp đặt biển báo đã hoàn tất trong tháng 12/2020.

Sau khi cắm biển báo, tình trạng dừng đỗ xe tại khu vực ngõ 51 phố Lãng Yên đã có phần thuyên giảm, nhưng chưa triệt để hoàn toàn và cần có sự vào cuộc đồng bộ, kiên quyết từ các cơ quan chức năng như: Công an phường Thanh Lương, Đội Cảnh Đội 113 Công an quận Hai Bà Trưng cùng sự phối hợp của lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải quận Hai Bà Trưng để trả lại đường thông, hè thoáng cũng như đảm bảo hiệu lực trên thực tế của biển báo hiệu giao thông đã được UBND quận Hai Bà Trưng cho triển khai lắp đặt.  

 

 

Quang Đông