Theo dõi Báo Thanh tra trên
N. Phê - Q. Thân
Thứ tư, 12/07/2023 - 08:00
(Thanh tra)- Tổ Xây dựng ở Nghĩa trang Hòa Phú đang bị dư luận địa phương phản ứng vì các hành vi nâng giá, chèn ép người dân khi họ chôn cất người thân qua đời tại đây.
Nghĩa trang Hòa Phú xảy ra tình trạng độc quyền xây mộ người quá cố. Ảnh: P.T
Mới đây, Báo Thanh tra nhận được phản ánh từ người dân xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng về loạt bất cập xảy ra tại Nghĩa trang Hòa Phú.
Nghĩa trang Hòa Phú đi vào hoạt động từ năm 2021 nhằm phục vụ nhu cầu an táng người quá cố. Tuy nhiên, do việc chỉ có một tổ xây dựng độc quyền về mồ mả và không niêm yết công khai bảng giá dịch vụ xây dựng các loại mộ; nên tổ xây dựng tại nghĩa trang có dấu hiệu nâng giá, đội giá khiến người dân gặp khó khăn, bức xúc.
Đơn cử, trường hợp ông Trần Thanh P. Vợ làm nghề nhặt ve chai nhưng ông P. đau ốm triền miên khiến gia đình khó khăn, kiệt quệ. Sau khi mất, ông P. được gia đình đưa về Nghĩa trang Hòa Phú chôn cất. Tuy nhiên, khi nghe báo giá công xây hơn 27 triệu đồng loại mộ bình thường, gia đình người xấu số chỉ biết than thở kêu trời.
Nhiều trường hợp khác có người thân chôn cất tại Nghĩa trang Hòa Phú cũng cho biết, mức giá mà Tổ Xây dựng ở đây đưa ra quá cao khiến họ khốn đốn mà không biết lựa chọn cách nào trong việc xây mộ cho người thân.
“Giá cả chôn mộ ở đây quá cao so với mức thu nhập rất thấp, nên người dân chúng tôi đã kiến nghị đến cơ quan chức năng. Từ đây, chúng tôi phát hiện ra điều đáng bức xúc hơn nữa đó là việc các đội xây dựng mộ tự ý nâng giá, đội giá. Ví như mức giá Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng đưa ra là 12 triệu đồng cho mộ đá granit thì Tổ Xây dựng ở Nghĩa trang Hoà Phú thu đến 15 hoặc 17 triệu đồng”, một người dân chia sẻ.

Nhiều khu đất rộng nhưng ít mộ chôn nên xảy ra tình trạng bán đất chôn mộ cho người khác. Ảnh: P.T
Ông Phạm Viết Hòa, Trưởng thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú cho biết, vừa qua, tại cuộc tiếp xúc cử tri của UBND xã, nhiều cử tri đã lên tiếng về giá cả xây mộ quá cao ở Nghĩa trang Hoà Phú.
Tiếp nhận ý kiến người dân và cử tri, UBND xã Hòa Phú cùng Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng đã có cuộc họp với người dân. Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng nhanh chóng nắm bắt tâm tư người dân, đồng thời công khai niêm yết mức giá dịch vụ xây mộ cho người có nhu cầu được rõ.
“Nghĩa trang hoạt động đến nay đã 2 năm, nhưng dân địa phương không biết giá cả làm mộ. Nhiều người dân nhận đất xây mộ cho thân nhân kêu trời vì giá quá cao, nhưng cũng đành chấp nhận…”, ông Hòa cho biết.
Cũng theo ông Hòa, ngoài chuyện làm rõ mức giá xây mộ thì người dân cũng mong muốn Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng tạo điều kiện cho con em địa phương tham gia các tổ đội xây dựng trong nghĩa trang. Vấn đề này sẽ giúp giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương và tạo ý nghĩa về phúc lợi xã hội lâu dài.
Theo thông tin phản ánh, ngoài chuyện lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để nâng giá, kê giá làm mộ thì Tổ Xây dựng ở Nghĩa trang Hoà Phú còn có dấu hiệu lạm quyền, hành xử kiểu theo giang hồ mỗi khi gặp phản ứng.
Cụ thể: Có trường hợp người dân do không đủ tiền thuê Tổ Xây dựng làm mộ đã gọi người thân lên tự xây. Sau đó, Tổ Xây dựng đã cho xe múc tới san ủi, phá mặt bằng chôn mộ của người này một cách vô lương tâm.
“Họ yêu cầu nếu muốn người nhà tự xây phải đưa 10 triệu đồng cho họ, nếu không thì phải để họ xây. Chúng tôi không đồng ý thì họ cho máy múc ra phá mặt bằng. Chúng tôi báo xã và công an ra xử lý thì họ mới bỏ đi. Tất cả đều được người dân chứng kiến quay clip lại làm bằng chứng”, một người dân chia sẻ.
Trước tình trạng nêu trên, đề nghị Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng sớm có động thái chấn chỉnh, xử lý nghiêm hoạt động xây dựng tại Nghĩa trang Hòa Phú và các nghĩa trang khác nếu xảy ra trường hợp tương tự trên.

Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng đã tăng cường công tác quản lý các nghĩa trang. Ảnh: P.T
Cũng liên quan đến công tác quản lý nghĩa trang trên địa bàn TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Hòa Vang, Ban Nghĩa trang TP và các cơ quan chức năng khác tăng cường công tác tuần tra, ngăn chặn việc lấn chiếm đất xây dựng trái phép, mua bán chuyển nhượng đất nghĩa trang trái quy định với giá cao.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo Công an huyện điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân mạo danh là nhân viên Ban Nghĩa trang TP để bán đất huyệt mộ trái quy định, làm mất lòng tin của người dân đối với chủ trương của TP.
Riêng tại Nghĩa trang Hoà Phú cần xử lý nghiêm tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, ép giá, đội giá trong việc xây dựng mộ người quá cố.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật