Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sai phạm trong cổ phần hóa?

Thứ sáu, 11/10/2013 - 14:03

(Thanh tra)- “Do bệnh nặng phải nằm viện hàng tháng trời, khi về nhà thì bất ngờ nhận được tin nhà trường đã được cổ phần hóa (CPH) với Hội đồng Quản trị (HĐQT) mới, không hề thông qua tôi - người đã cùng chồng gây dựng nên ngôi trường hơn chục năm qua. Thậm chí, con dấu của trường cũng bị số người được gọi là thành viên HĐQT lấy đem về nhà… gây khó khăn cho công tác điều hành của Ban Giám hiệu…”. Đó là những bức xúc của bà Nguyễn Thị Kim Khoa, Hiệu phó Trường THPT Tư thục Nguyễn Trãi (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Bà Nguyễn Thị Kim Khoa trình bày vụ việc với phóng viên. Ảnh: Đinh Lê

Những góc khuất

Năm 2002, bà Khoa cùng chồng là ông Nguyễn Văn Mộc được UBND tỉnh Bắc Ninh giao 4.080m2 đất tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong thực hiện dự án xây dựng Trường Dân lập THPT. Vợ chồng bà đã gom góp, vay mượn để xây dựng và lấy tên là Trường THPT Dân lập Nguyễn Trãi với 3 tầng và 18 phòng học. Ông Mộc là Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhà trường, bà Khoa là Hiệu phó phụ trách quản lý chung. Vì lý do sức khỏe, năm 2009, ông Mộc thôi chức Hiệu trưởng để chuyển giao cho ông Lê Khắc Sướng.

Năm 2010, thực hiện quy định của Luật Giáo dục sửa đổi, trường đổi tên thành Trường THPT Tư thục Nguyễn Trãi. 

Khoảng giữa tháng 5/2013, bà Khoa bị tai biến nên phải nằm viện điều trị cả tháng. Khi ra viện thì 2 chân bị liệt không đi lại được phải ngồi xe lăn. Đầu tháng 7/2013, khi trở về trường, bà “ngã ngửa” ra rằng, toàn bộ nhân sự lãnh đạo của trường đã có sự thay đổi. Hỏi ra mới biết là trường đã được CPH, ông Mộc không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT nữa và đã chuyển giao cho các thành viên cổ đông mới do ông Vũ Phấn làm Chủ tịch HĐQT. 

Bà Khoa nhớ lại, khi chưa nằm viện, vợ chồng ông Nguyễn Quang Huân, bà Vũ Thị Nhân (công tác trong ngành Giáo dục) nhiều lần đề nghị ông Mộc bàn giao trường nhưng bà không đồng ý vì chưa được thông qua, không được biết việc chuyển nhượng, CPH ra sao, giá trị tài sản như thế nào.

Bà Khoa bức xúc cho biết, từ khi về trường để tiếp tục công tác, vợ chồng ông Huân, bà Nhân nhiều lần có hành vi đe dọa bà và tuyên bố trường này họ đã mua lại và thuộc sở hữu của họ. “Không hiểu bằng cách nào họ lại được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Ninh có quyết định công nhận HĐQT mới trong khi tôi cũng là thành viên HĐQT và là người góp tiền của, công sức xây dựng trường mà không hề được biết”.

Được biết, ngày 6/3/2013, Sở GD&ĐT Bắc Ninh ban hành Quyết định số 74 công nhận HĐQT Trường THPT Nguyễn Trãi, theo đó: Ông Vũ Phấn là Chủ tịch HĐQT; bà Nguyễn Thị Kim Khoa và ông Nguyễn Quang Tường là thành viên HĐQT. Tiếp đến là Biên bản ngày 2/7/2013 về việc “bàn giao công tác quản lý và điều hành Trường THPT Nguyễn Trãi…” cho HĐQT mới.

Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: Đinh Lê

Dựa vào các văn bản, quyết định trên, bà Khoa cho biết, ngày 4/7/2013, vợ chồng bà Nhân (không phải là thành viên HĐQT) đã đến yêu cầu ông Lê Khắc Sướng phải bàn giao con dấu mà họ cho rằng làm theo lệnh của Chủ tịch HĐQT mới mà không hề có giấy ủy quyền và việc bàn giao con dấu cũng không hề có Biên bản.

Trao đổi với phóng viên, ông Sướng cho biết, đã yêu cầu bà Nhân việc giao dấu này phải có ý kiến của bà Khoa là thành viên HĐQT, nhưng họ không nghe và cứ lấy con dấu đem về nhà… gây khó khăn, cản trở trong công tác điều hành của Ban Giám hiệu từ đó đến bây giờ.

Có hợp pháp?

Có thể thấy, câu chuyện CPH, thay đổi HĐQT mới… tại Trường THPT Tư thục Nguyễn Trãi có dấu hiệu khuất tất. Bởi lẽ, một người là thành viên HĐQT như bà Khoa, vợ của Chủ tịch HĐQT cũ, là người cùng chồng chung sức đóng góp xây dựng trường lại không hề được bàn bạc, thông qua, vi phạm Điều 27 (tài sản chung của vợ chồng) và Điều 28 (chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung) của Luật Hôn nhân và Gia đình.

   
Hơn nữa, Biên bản bàn giao công tác quản lý và điều hành Trường THPT Nguyễn Trãi lập ngày 2/7/2013 là có vấn đề. Bởi, bà Khoa không biết việc chuyển nhượng tài sản nhà trường là bao nhiêu? Có chuyển nhượng hay không? Chuyển nhượng cho ai và chuyển nhượng như thế nào? Bà Khoa chưa có bất cứ thỏa thuận nào hay ký văn bản chuyển nhượng trong khối tài sản chung của vợ chồng bà cho bất kỳ ai.

     
Chưa hết, các ông: Vũ Phấn, Nguyễn Quang Tường, Nguyễn Quang Huân và bà Vũ Thị Nhân (đều là họ hàng, dâu rể) được gọi là thành viên HĐQT và cổ đông của nhà trường, nhưng bà Khoa (là thành viên HĐQT) cũng không được biết cổ đông thế nào, có bao nhiêu % tài sản. 

Căn cứ Quyết định số 74 ngày 6/3/2013 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh về việc công nhận HĐQT mới của Trường THPT Nguyễn Trãi, đối chiếu theo quy định tại Thông tư số 13/2011 của Bộ GD&ĐT thì có thể hiểu Trường THPT Tư thục Nguyễn Trãi đã bị cổ phần. Nhưng theo quy định hiện hành, việc công nhận số người này là cổ đông của trường cũng đồng nghĩa với việc họ và bà Khoa là chủ sở hữu đối với tài sản và được toàn quyền định đoạt tài sản của trường. Vậy, quyền đối với tài sản của bà Khoa sẽ như thế nào? Tài sản có bao nhiêu và bà Khoa sở hữu bao nhiêu % tài sản? 

Bà Khoa đã có đơn khiếu tố gửi đến các cơ quan chức năng huyện Yên Phong và tỉnh Bắc Ninh đề nghị can thiệp làm sáng tỏ vụ việc, đòi lại quyền lợi hợp pháp cho bà. 

Báo Thanh tra sẽ thông tin tiếp vụ việc khi có tình tiết mới.


Đinh Lê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.

Thuỳ Anh

14:21 27/01/2026
Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm