Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 10/12/2013 - 16:48
(Thanh tra) - Bị kẻ lừa đảo bán mất gần 10.000m2 ruộng đất, có những lúc tưởng chừng như họ đã có được “diễm phúc” nhờ chính quyền đòi lại được phần ruộng đất của mình. Nhưng, cảnh đời đen, bạc, người dân lại bị chính UBND tỉnh Bình Dương đem đất cho doanh nghiệp thuê lấy tiền, bỏ mặc nên chỉ biết “kêu trời”.
Công văn của UBND tỉnh Bình Dương đã nêu rõ, đất là của 3 hộ dân, nhưng việc đòi đất của họ lại đi vào ngõ cụt bởi chính UBND tỉnh đã đất của họ cho doanh nghiệp thuê. Ảnh (chụp lại): ND
>> Người dân chỉ còn biết cậy nhờ vào Trưởng Ban Nội chính Trung ương
>> UBND tỉnh “tiền hậu bất nhất”
>> Chứng cứ rõ ràng, vụ án vẫn bị đình chỉ
Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về một việc làm được coi là “xưa nay hiếm”, đó là một doanh nghiệp lớn tầm cỡ nhất, nhì tỉnh Bình Dương của ông Dũng “lò vôi” (Huỳnh Uy Dũng - chủ Khu Du lịch Đại Nam Văn Hiến ở Bình Dương) dũng cảm đứng lên tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã gây khó dễ cho mình trong suốt mấy năm qua, làm cho doanh nghiệp thiệt hại đáng kể về mặt kinh tế. Cực chẳng đã, ông Dũng đã phải làm đơn tố cáo gửi lên Thủ tướng Chính phủ để kêu cứu.
Cũng tại thị xã Dĩ An, Bình Dương, còn có những hộ dân nghèo đã hơn 11 năm nay đi đòi đất của mình. Bao nhiêu gian nan khổ cực, tiền bạc hao tổn, thậm chí 3 cụ được chia đất từ năm 1973 đến bây giờ đã "về bên kia thế giới", nhưng đất của họ lại rơi vào tay doanh nghiệp (được UBND tỉnh cho thuê).
Ông Dũng “lò vôi” có doanh nghiệp thuộc hàng lớn nhất, nhì tại tỉnh Bình Dương, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nghề khác nhau. Doanh nghiệp của ông Dũng đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Hàng năm số thuế mà ông đóng góp cho ngân sách Bình Dương lên đến hàng trăm tỷ đồng. Vậy mà, ông cũng phải đâm đơn tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh lên Thủ tướng Chính phủ về cách hành xử theo “lệ” tại địa phương này.
Còn những hộ dân bị lừa mất đất tại thị xã Dĩ An thì chỉ là những người nông dân chân lấm, tay bùn, chỉ biết cậy nhờ vào mấy công đất ruộng cày cấy kiếm nguồn sống nuôi bản thân cùng gia đình sao cho tồn tại. Ấy vậy mà họ cũng phải khổ sở làm đơn, chạy đôn, chạy đáo đi "kêu trời” để vạch mặt những kẻ lừa đảo ra ánh sáng. Tưởng như câu chuyện đòi đất đã kết thúc, nhưng một lần nữa, họ lại bị mất đất. Lần này, đất của họ không rơi vào tay những kẻ lừa đảo tầm thường, mà bị UBND tỉnh đem cho doanh nghiệp thuê, bỏ mặc họ trong cảnh khốn cùng.
Đất thì doanh nghiệp vẫn sử dụng và trả tiền thuê cho UBND tỉnh Bình Dương chứ không phải trả cho chủ đất!. Ảnh: ND
Xin được nhắc lại câu nói của ông Dũng “lò vôi” về những nỗi khổ bấy lâu nay ông phải chịu đựng cũng như những người dân khác: “Một lần nữa, tôi, Huỳnh Uy Dũng, xin thay mặt các doanh nghiệp đã bị phá sản, chưa phá sản và sắp bị phá sản bởi cái “lệ” có “hệ thống ngầm”, xin gửi đến những bức xúc, những đau khổ, những oan nghiệt mà doanh nghiệp đã chịu đựng nhiều năm. Cầu xin các cấp có thẩm quyền vào cuộc để xem xét và tìm ra những con người đại diện pháp luật dùng “lệ” để giết chết tức tưởi hàng vạn doanh nghiệp, để thấy luật pháp luôn nghiêm minh; và có biện pháp “chế tài” cái “lệ” để bảo vệ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, để họ còn làm đẹp và cống hiến cho sự phát triển của nước nhà”.
Nam Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình