Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 01/12/2013 - 07:28
(Thanh tra) - Không ai có thể tin người như ông Lương Hạnh, Giám đốc Công ty CP Quảng Cường lại là bị can trong vụ án hình sự, bị truy cứu về tội mua bán và sử dụng trái phép vật liệu nổ. Dù đã có quyết định tạm đình chỉ vụ án của VKSND tỉnh Quảng Nam một năm trôi qua, nhưng dư luận vẫn chưa đồng tình với cách hành xử của Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) tỉnh Quảng Nam vì cho rằng, cơ quan này thiếu khách quan trong công tác tố tụng của vụ án này. Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã có ý kiến cần xem xét lại vụ án, nhưng đến nay, vụ án vẫn chưa được đình chỉ, làm cho tinh thần của ông Lương Hạnh cùng với những người trong Công ty của ông luôn trong trạng thái bất an, Công ty thì tê liệt không hoạt động.
Trụ sở Công ty Quảng Cường.
Ông Lương Hạnh, sinh năm 1952; thường trú tại 55 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Năm 2006, theo tiếng gọi của quê hương ông về quê tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thành lập “Công ty Cổ phần Quảng Cường” hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3303370238. Đăng ký lần đầu ngày 15/11/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 09/5/2008, có nhiều lĩnh vực hoạt động, nhưng chủ yếu là kinh doanh khu du lịch sinh thái; khai thác cát, đá, sỏi, khoáng sản và khai thác vàng gốc.
Để khai thác mỏ vàng, Công ty CP Quảng Cường đã làm đầy đủ các thủ tục pháp lý về khai thác. Ngày 06/10/2007, Công an tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy số 99/ĐkPCCC (PC23) kho vật liệu nổ tiêu thụ cố định cho Công ty. Ngày 27/11/2008, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định 3945/QĐ-UBND thu hồi 3,825 ha đất tại khu vực thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc cho Công ty thuê, và cho phép Công ty được khai thác, chế biến vàng gốc. Ngày 04/02/2009, Công ty được Phòng CS QLHCTTXH Công an tỉnh Quảng Nam cấp Giấy xác nhận 167/09 XNĐK đủ điều kiện sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác vàng gốc. Ngày 14/12/2010, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định A184/QĐ-UBND cho phép Công ty được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác vàng gốc tại mỏ thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Công ty Quảng Cường chỉ cấp thuốc nổ cho công nhân nổ mìn tại mỏ vàng của mình, không bán thuốc nổ ra ngoài, nhưng không hiểu vì sao Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam lại khởi tố vụ án hình sự để truy cứu trách nhiệm với ông Lương Hạnh, Giám đốc Công ty về tội sử dụng và mua bán trái phép vật liệu nổ theo Điều 232 Bộ luật Hình sự?
Mặt khác, Điều 232 Bộ luật Hình sự nêu rõ: “Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”. Ở đây, ông Lương Hạnh chỉ là người đại diện theo pháp luật của Công ty, mà trực tiếp sử dụng vật liệu nổ là giám đốc mỏ là người có bằng cấp về chuyên môn mới được pháp luật cho phép trực tiếp chỉ đạo việc sử dụng vật liệu nổ.
Trao đổi với phóng viên, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết: “Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam đã có văn bản báo cáo gửi Ban Nội chính tỉnh về những vụ án phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh, trong danh sách báo cáo không có vụ án về Công ty Quảng Cường”. Ông Cường cho biết thêm, những năm qua sau khi trở về đầu tư, ông Lương Hạnh đã có nhiều đóng góp cho quê hương.
Phó viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Văn Đính nói rằng: “Chúng tôi cũng nhận được những báo cáo về sự đóng góp nhiều tỷ đồng của ông Lương Hạnh cho địa phương”. Đặt vấn đề, việc Công ty Quảng Cường khi nổ mìn để khai thác mỏ có gây hại cho Nhà nước và công dân không? Ông Đính trả lời: “Chưa có thiệt hại gì nhưng do Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ vụ án nên chúng tôi phải giải quyết”. Trưởng phòng PA92 Công an tỉnh Quảng Nam Dương Tấn Bộ thì nói: “Chúng tôi không còn thẩm quyền giải quyết, toàn bộ hồ sơ đã chuyển cho VKSND tỉnh. Việc truy tố xét xử ông Hạnh có tội hay không thuộc thẩm quyền của Viện và Tòa”.
Khi được hỏi “Việc sử dụng vật liệu nổ là ngành nghề đặc thù có điều kiện, các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, đã 3 năm mà cơ quan điều tra mới phát hiện ra vi phạm, việc để xảy ra vi phạm đã xử lý các cơ quan chức năng có liên quan?”. Ông Bộ nói rằng, đã báo cáo vụ việc với tỉnh và chưa xử lý. Đặt vấn đề chưa xử lý người liên quan sao đã xử lý đương sự? ông Bộ không có câu trả lời.
Bí thư huyện ủy huyện Đại Lộc, Nguyễn Văn Ngũ nói: “Vấn đề pháp luật chúng tôi không can thiệp với các cơ quan tố tụng; còn về con người thì bác Hạnh là một con người hiền lành, đức độ, chưa bao giờ làm điều xấu mà luôn luôn làm điều tốt. Mặc dù, sản xuất kinh doanh tại địa phương chưa có lời nhưng bác Hạnh vẫn thường xuyên lấy quỹ kinh doanh từ nơi khác để đóng góp cho quê hương lên tới hàng chục tỷ đồng, tìm một con người tận tâm, tận lực vì quê nhà như bác Hạnh là rất khó. Bác Hạnh còn hứa khi nào làm ăn có lời thì tiền lời bác sẽ ủng hộ toàn bộ cho địa phương”.
Hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều về vụ án này. Điều kỳ lạ không thể hiểu được, việc sử dụng vật liệu nổ của Công ty Quảng Cường có đủ giấy phép và chỉ cung cấp vật liệu nổ cho công nhân sử dụng tại mỏ vàng của Công ty, không bán vật liệu nổ ra ngoài, hơn nữa số lượng vật liệu nổ chỉ đáng giá mấy chục triệu đồng thì thấm gì với số tiền ông Hạnh ủng hộ quê hương hàng chục tỷ đồng, việc gì ông phải mua bán trái phép để lấy mấy đồng tiền lẻ? Nhưng không hiểu vì sao Cơ quan điều tra lại khởi tố một con người như ông Lương Hạnh?
Thái Bình Dương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào sâu trong những con đường thôn chở keo tràm trên địa bàn xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch (cũ) nay là xã Phong Nha khiến người dân vô cùng bất an.
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Minh Tân
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình