Theo dõi Báo Thanh tra trên
Sơn Nguyễn
Thứ tư, 26/04/2023 - 17:07
(Thanh tra) - Từ UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đến UBND phường Mễ Trì đều đã nhiều lần có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ phải dừng toàn bộ hoạt động trông giữ phương tiện tại đây. Thật khó hiểu, Công ty CP Đầu tư hạ tầng đô thị Minh An vẫn không có động thái dừng hoạt động bãi xe ngầm này!
Bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh đình chỉ của UBND quận Nam Từ Liêm. Ảnh: SN
Liên quan đến hoạt động trông giữ xe “chui” tại bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) như Báo Thanh tra đã phản ánh trước đó, đến ngày 25/4, qua ghi nhận của phóng viên, bãi xe ngầm vẫn ngang nhiên trông giữ hàng trăm xe ô tô.
Như vậy có thể thấy, quyết định đình chỉ trông giữ phương tiện của UBND quận Nam Từ Liêm đối với chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư hạ tầng đô thị Minh An không có hiệu lực!
Sau khi Báo Thanh tra có bài phản ánh về việc bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ ngang nhiên hoạt động trông giữ phương tiện, dù từ tháng 6/2022 đã bị UBND quận đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, thì UBND quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo UBND phường Mễ Trì kiểm tra, lập biên bản vi phạm.
Sau đó, UBND phường Mễ Trì đã lập đoàn kiểm tra, lập biên bản vi phạm nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc... lập biên bản mà sau nhiều ngày vẫn chưa có phương án xử lý vi phạm triệt để?
Theo tài liệu của phóng viên, ngày 19/4/2023, UBND quận Nam Từ Liêm tiếp tục có văn bản gửi Công ty CP Đầu tư hạ tầng đô thị Minh An, Công an quận, UBND phường Mễ Trì và Phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm tại bãi đỗ xe ngầm khu đô thị Mễ Trì Hạ.
Văn bản do Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thanh Bình ký nêu rõ, qua kiểm tra hiện trạng và phản ánh từ phương tiện báo chí, Công ty CP Đầu tư hạ tầng đô thị Minh An vẫn đang tổ chức các hoạt động trông giữ xe.
Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm yêu cầu Công ty CP Đầu tư hạ tầng đô thị Minh An dừng hoàn toàn mọi hoạt động trông giữ xe tại đây, thực hiện nghiêm quyết định của UBND quận, báo cáo về UBND quận trước ngày 24/4.
Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cũng yêu cầu UBND phường Mễ Trì, chủ trì phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công trình vi phạm về xây dựng, tuyệt đối không để xảy ra tái vi phạm. Đôn đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư chấp hành buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định trước đó của UBND quận.
Về vi phạm phòng cháy chữa cháy và hoạt động trông giữ xe, UBND phường Mễ Trì phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, yêu cầu Công ty CP Đầu tư hạ tầng đô thị Minh An chấp hành việc đình chỉ hoạt động tại bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ.
Kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động trông giữ xe tại bãi đỗ xem ngầm, yêu cầu Công ty CP Đầu tư hạ tầng đô thị Minh An khẩn trương khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy để được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, chấp thuận hoạt động theo quy định.
UBND phường Mễ Trì phải báo cáo kết quả về UBND quận Nam Từ Liêm trước ngày 24/4.
Công an quận chỉ đạo Công an phường Mễ Trì kiểm tra, phối hợp với UBND phường Mễ Trì đôn đốc, yêu cầu Công ty CP Đầu tư hạ tầng đô thị Minh An chấp hành việc đình chỉ hoạt động.

Ghi nhận của PV ngày 25/4 cho thấy, bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ ngang nhiên hoạt động. Ảnh: SN
Công văn chỉ đạo của quận Nam Từ Liêm rõ ràng là vậy, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra vào ngày 25/4, thời điểm đã quá hạn chỉ đạo của UBND quận Nam Từ Liêm, bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ vẫn hoạt động trông giữ phương tiện như chưa hề có việc gì xảy ra. Cả tầng 1 và tầng 2 của bãi xe đều đang đậu kín ô tô.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Minh Hải - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức họp, yêu cầu UBND phường Mễ Trì thông báo, tuyên truyền vận động người dân không gửi xe tại bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ. Đồng thời, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 197 của quận, chúng tôi cũng đã có chỉ đạo yêu cầu UBND phường Mễ Trì phải có biện pháp ngăn chặn. Còn về thông tin bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ vẫn hoạt động bất chấp lệnh đình chỉ của UBND quận Nam Từ Liêm, chúng tôi sẽ kiểm tra và thông tin lại sau…”.
Tại sao Công ty CP Đầu tư hạ tầng đô thị Minh An không chấp hành văn bản chỉ đạo của UBND quận Nam Từ Liêm? Phải chăng, các văn bản chỉ đạo của UBND quận Nam Từ Liêm cũng như UBND phường Mễ Trì về việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại Bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ chỉ là chiêu trò “tròn hồ sơ, tròn vai”?
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thu Trang
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang